Bài 1:

Quần thể sai phạm quy mô lớn, UBND huyện Tứ Kỳ đề nghị UBND tỉnh Hải Dương cho chỉ đạo xử lý dứt điểm

- Thứ Hai, 20/03/2023, 14:20 - Chia sẻ

Cách UBND xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) không xa là một khu tổ hợp công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp quy mô lớn được xây dựng từ năm 2016. Dù đã tồn tại từ rất lâu ngay trước trụ sở cơ quan quản lý nhà nước nhưng những sai phạm này chưa được xử lý dứt điểm thì hiện lại đang xuất hiện hạng mục sai phạm mới.  

Bài 1: Công trình
Toàn cảnh công trình xây dựng trái phép nhìn từ trên cao 

Sai phạm quy mô lớn vượt thẩm quyền xử phạt của UBND huyện Tứ Kỳ 

Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Đại biểu Nhân dân, quần thể sai phạm là một khu vườn sinh thái được xây dựng bài bản và công phu bao gồm rất nhiều nhiều hạng mục khác nhau. Trong khuôn viên sinh thái có 2 nhà để xe gồm 1 nhà để xe ôtô làm bằng khung sắt, lợp tôn, nền lát gạch, dài khoảng 35m, cao 3.5m, rộng 6.5m, phía trước có sân lát gạch dài 35m, rộng 5m. Nhà để xe tải dài khoảng 40m, rộng 10m, cao 6m, xây tường ghép nan sắt xung quanh, dựng cột, khung lợp tôn.

Đi sâu vào bên trong là hàng loạt hàng mục khác như nhà sàn gỗ kiên cố, mô hình du thuyền giữa hồ, tòa lâu đài bằng trụ sắt cao tầm 2m với lối thiết kế mang phong cách Châu Âu, bể bơi, mô hình trực thăng, tượng nữ thần dự do, tháp Effen, bể cá Koi được đắp đá nhân tạo. Ngoài ra, quần thể này còn có các chuồng nuôi nhốt các loại động vật như: công, thiên nga, đà điểu…

Bài 1: Công trình
Sau khi đưa vào sử dụng, chủ nhân đã gắn biển tên và nội quy hoạt động dưới tên gọi Công viên nhân dân tự quản thôn Ô Mễ 

Để làm rõ sự việc, PV Báo Đại biểu Nhân dân đã đặt lịch làm việc với UBND xã Hưng Đạo và UBND huyện Tứ Kỳ. Ông  Đào Văn Soái - Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ khẳng định: Công trình vi phạm này thuộc trường hợp của ông Nguyễn Văn Chiến (ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo) với tổng diện tích lên đến 12.137 m2.

Trước khi được ông Chiến thu mua lại từ người dân, toàn bộ diện tích trên vốn là đất nông nghiệp được giao cho các cá nhân và một phần thuộc hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng. Công trình vi phạm này tồn tại từ năm 2016 đến nay. “Về công trình vi phạm này huyện cũng đã nắm được và đã cho các cơ quan chuyên môn đi kiểm tra, xác minh và nắm bắt tình hình. Quan điểm của huyện là không có bao che, không có chống lưng và sẽ xử lý các công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do công trình này vi phạm vượt quá thẩm định xử phạt của huyện nên huyện phải đợi sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương”, ông Soái khẳng định thêm.

Bài 1: Công trình
Khu nhà xe với nhiều xe sang 
Bài 1: Công trình
Trong khuôn viên hơn 12.000 m2, ​​chủ nhân của công trình này còn dựng cả mô hình trực thăng, du thuyền, tháp Tháp Eiffel, tượng nữ thần Tự do... 

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, trong thời gian qua, huyện rất quyết liệt trong việc xử lý công trình vi phạm về đất đai, nhất là các công trình vi phạm mới. Từ năm 2021, UBND huyện cũng đã ban hành hẳn một chuyên đề về xử lý vi phạm đất đai. Mỗi cuối ngày, lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn phải báo cáo đầy đủ về công tác quản lý của địa phương mình, nhất là các vi phạm mới phát sinh thông qua group zalo. “Nếu Chủ tịch UBND xã, thị trấn nào để phát sinh vi phạm mới thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và chịu kỷ luật”, lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ nhấn mạnh…

Trong khi huyện Tứ Kỳ cho rằng đang rất “quyết liệt” xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp thì tại tổ hợp vi phạm “công viên thôn Ô Mễ” thời điểm phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ghi nhận vẫn đang có nhiều công nhân hối hả hoàn thiện một công trình xây dựng với diện tích lớn.

Sau khi được phóng viên cung cấp hình ảnh về hạng mục sai phạm mới, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tứ Kỳ cho biết: Trước Tết Nguyên đán 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện công trình này đang trùm bạt, xây móng và đã yêu cầu UBND xã Hưng Đạo buộc hộ ông Nguyễn Văn Chiến phải dừng các hoạt động xây dựng.

Huyện Ký Từ, Hải Dương: Cần sớm xử lý dứt điểm các sai phạm tại công trình “khủng” gắn mác “công viên nhân dân tự quản”  -0
Hạng mục vi phạm mới được phóng viên ghi nhận và cung cấp cho chính quyền địa phương

Đáng chú ý, theo lãnh đạo huyện Tứ Kỳ, mặc dù cơ quan chức năng của huyện đã yêu cầu xã Hưng Đạo lập hồ sơ, để tham mưu cấp trên xử lý các vi phạm vượt thẩm quyền, tuy nhiên, UBND huyện vẫn chưa nhận được hồ sơ trình lên từ chính quyền xã.

Chủ tịch xã cho biết chủ quần thể sai phạm đang muốn hiến tặng toàn bộ đất và các hạng mục đã xây dựng sai phạm cho địa phương

Trong khi đó, nhiều lần phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân liên hệ qua số điện thoại được cung cấp bởi chính công chức văn phòng UBND xã song không thể liên hệ được với Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo. Trong buổi làm việc với  UBND huyện Tứ Kỳ, phóng viên đã thông tin việc này với lãnh đạo UBND huyện. Từ đó, mới có được buổi làm việc với UBND xã Hưng Đạo.

Bài 1: Công trình
Bài 1: Công trình
Bài 1: Công trình
Các hạng mục trang trí khác trong tổ hợp công trình vi phạm

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cũng rất thẳng thắn khẳng định luôn: Đây là công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đã tồn tại từ năm 2016. Nếu xét về thời gian vi phạm tồn tại, thì tính đến thời điểm ông này nắm chức vụ cũng đã trải qua 5 thế hệ Chủ tịch UBND xã.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã Hưng Đạo cho rằng dù đây là công trình vi phạm nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương. Do đó, chuyện xử lý phải từ từ chứ không thể một sớm một chiều. “Quan điểm của địa phương cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật nhưng đang phải đợi sự chỉ đạo của UBND huyện và UBND tỉnh vì công trình vi phạm này đã vượt quá thẩm quyền”, vị Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo nói.

Chia sẻ về thêm công trình vi phạm này, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Phạm Văn Tiến cho biết: Ông cũng đã nắm rất rõ từ khi còn công tác ở Phòng Tài nguyên Môi trường huyện. Nên đến khi được phân công về là Chủ tịch UBND xã đã ngay lập tức yêu cầu các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và UBND tỉnh về công trình vi phạm này… Đến thời điểm này, UBND xã vẫn “đợi” sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Dù khẳng định đây là công trình vi phạm “siêu khủng” trên đất nông nghiệp nhưng Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo nhiều lần khẳng định đây là công trình “phúc lợi” có ý nghĩa xã hội rất lớn vì luôn mở rộng cửa cho nhân dân tham quan; chủ công trình cũng không kinh doanh, thu lợi gì… “Nếu đặt vấn đề tháo dỡ cần phải tính toán xem được gì và mất gì”, Chủ tịch xã Hưng Đạo cho biết.

"Hiện, ông Chiến còn đang muốn hiến tặng toàn bộ tài sản là đất và các hạng mục đã xây dựng cho địa phương. Xã sẽ nghiên cứu để xin ý kiến của UBND tỉnh Hải Dương về thủ tục theo quy định của pháp luật…", vị Chủ tịch xã Hưng Đạo chia sẻ thêm. 

Bài 1: Công trình
Khuôn viên công trình được bao quanh bằng hệ thống tường xây kiên cố

Cũng tại buổi làm việc với Báo Đại biểu Nhân dân, dù quyết liệt khẳng định công trình hoàn toàn vi phạm nếu chiếu theo quy định của pháp luật hiện hành song ông Trần Văn Năm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Đạo cũng đánh giá rất cao ý nghĩa công trình vi phạm này và cho biết: Vị trí này sẽ được dành cho quy hoạch công viên và sắp tới UBND xã Hưng Đạo sẽ được quy hoạch lên thị trấn... Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được tiếp cận các hồ sơ, văn bản xử phạt liên quan đến công trình cũng hồ sơ văn bản mà UBND xã đã gửi lên cấp trên thì đến nay chúng tôi vẫn chưa hề nhận được sự hồi đáp của xã Hưng Đạo.

Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Bách Hợp - Tuấn Nguyên
#