Khai mạc Diễn đàn Việt Nam - Australia 2024

Sáng 28.8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Việt Nam - Australia lần thứ hai với chủ đề “Tăng cường gắn kết kinh tế, chia sẻ tầm nhìn thịnh vượng”. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines dự và phát biểu.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; cùng hơn 600 đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành, địa phương, các trường đại học, đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Khai mạc Diễn đàn Việt Nam - Australia 2024 -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Về phía đại biểu quốc tế có Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Australia và hơn 40 đại sứ, đại biện, đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức hợp tác phát triển quốc tế; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Đây là sự kiện có nhiều ý nghĩa sau khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Khai mạc Diễn đàn Việt Nam - Australia 2024 -0
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Diễn đàn là dịp để làm sâu sắc hơn ý nghĩa của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia; nhìn lại 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở Việt Nam làm nền tảng cho việc đề ra những định hướng tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia trong thời gian tới; hiện thực hoá tầm nhìn phát triển của hai nước; đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia là thành quả xứng đáng của những nỗ lực to lớn trong chặng đường 50 năm qua, phù hợp với nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng chung của hai nước. Từ chỗ là đối tác đầu tiên, cho đến hai quốc gia đồng hành và là hai người bạn thân thiết, Việt Nam và Australia đang cùng viết nên một “câu chuyện mới” ấn tượng, sâu sắc và điển hình về tình hữu nghị, được dệt kết từ sự chân thành, tin tưởng, thiện chí, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau cũng như từ tầm nhìn chung và niềm tin về một khu vực Đông Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương ổn định, hòa bình và thịnh vượng.

Khai mạc Diễn đàn Việt Nam - Australia 2024 -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu tham dự Diễn đàn

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, biến động phức tạp, đa chiều, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong rằng, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia không chỉ mang tầm vóc song phương thông thường, mà cần trở thành “câu chuyện thành công”, một hình mẫu để lan tỏa thông điệp về khôi phục, tăng cường lòng tin chiến lược, sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ quốc tế, đóng góp tích cực vào vì hòa bình, ổn định, dân chủ, hợp tác, phát triển bao trùm và bền vững.

Khai mạc Diễn đàn Việt Nam - Australia 2024 -0
Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines phát biểu tại Diễn đàn

Chia sẻ tại Diễn đàn, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines khẳng định: Diễn đàn Việt Nam - Australia là minh chứng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Australia và là diễn đàn quan trọng để hai nước cùng thảo luận và hiện thực hoá những ưu tiên, mục tiêu chung trên nhiều lĩnh vực. Những sự thay đổi trên thế giới từ ứng phó với biến đổi khí hậu, thích ứng với nền kinh tế toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, cho đến khai thác chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo. Australia rất tự hào rằng, thông qua Trung tâm Việt - Úc, hai nước đang hỗ trợ nhau để giải quyết những thách thức đương đại này.

Khai mạc Diễn đàn Việt Nam - Australia 2024 -0
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Nghị viện Australia

Khẳng định tầm quan trọng của đại biểu nữ trong các vấn đề quản trị và phát triển đất nước, Chủ tịch Thượng viện Australia vui mừng khi Việt Nam mong muốn, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực và kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ nữ các cấp nhằm bảo đảm sự tham gia của đại biểu nữ trong các quyết sách quan trọng; đồng thời nâng tầm hơn nữa mối quan hệ tin cậy, bao trùm trên nhiều lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Tại Diễn đàn, các đại biểu cùng thảo luận, phân tích, làm rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Australia, tầm quan trọng của hệ thống quản trị mạnh và bao trùm, quan hệ kinh tế giữa hai nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam, làm cơ sở cho việc đề ra những định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Australia trong giai đoạn mới.

Khai mạc Diễn đàn Việt Nam - Australia 2024 -0
Toàn cảnh Diễn đàn

Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã đưa quan hệ Việt Nam và Australia bước sang một chương mới, ngày càng thực chất, hiệu quả, toàn diện, bền vững hơn trên các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Trong thời gian qua, Việt Nam và Australia đã triển khai hiệu quả Chương trình Hành động 2020 - 2023 và Chương trình hợp tác kinh tế tăng cường tới năm 2025, đưa hợp tác thương mại, đầu tư từng bước trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Australia đều nằm trong top 10 đối tác thương mại lớn của nhau. Australia tiếp tục là một trong những đối tác cung cấp ODA hàng đầu của Việt Nam…

Kết quả và những kiến nghị của diễn đàn sẽ được gửi đến các nhà lãnh đạo cao nhất của Chính phủ Việt Nam và Australia, góp phần hoạch định các chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và giải quyết các vấn đề chung của khu vực.

Chính trị

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng

Chiều 17.9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Học viện (9.1949 - 9.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; trực tuyến tới các điểm cầu của các Học viện trực thuộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công

Chiều 17.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 14 của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát các công việc sau phiên họp lần thứ 13 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.