ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỒNG NAI

Huyện Xuân Lộc: Để nông dân có đời sống thịnh vượng hơn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Xuân Lộc nói riêng cần đặt mục tiêu thu nhập của người dân cao hơn nhiều so với mức hiện nay; nhìn vào mức sống của người dân để làm chuẩn đo mức phát triển; phải nỗ lực hơn nữa để nông dân có đời sống thịnh vượng hơn.

Từ xuất phát thấp đến “4 đi đầu”

Xuân Lộc bắt tay vào xây dựng NTM với điểm xuất phát thấp là huyện thuần nông, hạ tầng lạc hậu, phát triển sản xuất khó vì nguồn nước khan hiếm, đất đai cằn cỗi. Đảng bộ, chính quyền Đồng Nai chọn Xuân Lộc làm mô hình điểm để triển khai thực hiện NTM với phương châm “Xuân Lộc phải đi từ đất, từ lao động đi ra và lấy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn để đi lên”.

Huyện Xuân Lộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hướng tới mô hình nông nghiệp xanh, nông thôn thông minh. Nguồn: ITN
Huyện Xuân Lộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hướng tới mô hình nông nghiệp xanh, nông thôn thông minh. Nguồn: ITN

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sau 14 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM nói chung và 9 năm xây dựng NTM nâng cao nói riêng, huyện Xuân Lộc đã có sự bứt phá đi lên và chuyển mình rõ nét với những kết quả nổi bật trên tất cả các mặt.

Năm 2014, Xuân Lộc là huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn NTM. Năm 2018, Xuân Lộc là 1 trong 4 huyện của cả nước được chọn xây dựng huyện NTM kiểu mẫu và là huyện duy nhất làm kiểu mẫu “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018 - 2025. Năm 2023, Xuân Lộc đã về đích NTM nâng cao.

Đáng chú ý, có 14/14 xã của huyện đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020 và 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; 1 thị trấn đạt các tiêu chí đô thị văn minh. Ngoài ra, Xuân Lộc vinh dự là huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Nai và là huyện thứ 3 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Giai đoạn 2011 - 2023, huyện đã huy động được hơn 46,6 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM; riêng giai đoạn 2015 - 2023, tổng nguồn vốn huy động hơn 36,95 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ người dân chiếm hơn 93,2%. Điều này thể hiện tính xã hội hóa và vai trò của cả cộng đồng cao trong xây dựng và phát triển NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá, Xuân Lộc là huyện nông nghiệp miền núi, giàu truyền thống, sáng tạo trong công cuộc xây dựng, tái thiết và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Xuân Lộc luôn là địa phương với 4 đi đầu, gồm: đi đầu trong thực hiện nông thôn 4 có; đi đầu trong NTM; đi đầu trong NTM nâng cao và đi đầu trong thực hiện NTM kiểu mẫu.

Bám sát, vượt mục tiêu đề ra

Đến nay, Xuân Lộc đã có 8/14 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của trung ương. Huyện đang nỗ lực vượt mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Giai đoạn 2024 - 2025, huyện tiếp tục phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của Trung ương, của UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu đến năm 2025, huyện xây dựng hoàn thiện 32 khu dân cư kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của tỉnh; 48 vườn sản xuất mẫu.

Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh, song song với xây dựng huyện NTM nâng cao, địa phương luôn gắn với thực hiện Đề án Xây dựng huyện Xuân Lộc đạt NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững. Trong đó, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, các loại cây, con chủ lực đã được sắp xếp và hình thành rõ các vùng sản xuất tập trung, vùng cây chuyên canh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao vào sản xuất đạt nhiều kết quả tích cực. Vì thế, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân trên địa bàn huyện đạt 211,6 triệu đồng/hécta, tăng hơn 96 triệu/hécta so với năm 2014.

Đặc biệt, trong mục tiêu đề án đạt huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025 đề ra thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 90 triệu đồng. Nhưng đến năm 2023, thu nhập của toàn huyện đã đạt 90,13 triệu đồng/người, riêng khu vực nông thôn đạt hơn 83 triệu đồng/người, vượt mục tiêu đề ra. Huyện tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn là đạt thu nhập trên 100 triệu đồng/người vào năm 2025.

Thời gian tới, Xuân Lộc tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, tập trung thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu và hướng tới mô hình nông nghiệp xanh, nông thôn thông minh. Địa phương chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, thực hiện cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến nông sản, tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hiệu quả mô hình kinh tế tập thể, đầu tư hạ tầng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với các mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mẫu; cải tạo môi trường cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhìn nhận, trong hành trình không có điểm dừng xây dựng NTM, nông dân luôn đóng vai trò chủ thể cũng như là đích đến cuối cùng. Trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Xuân Lộc nói riêng cần đặt mục tiêu thu nhập của người dân cao hơn nhiều so với mức hiện nay; nhìn vào mức sống của người dân để làm chuẩn đo mức phát triển; phải nỗ lực hơn nữa để nông dân có đời sống thịnh vượng.

Trên đường phát triển

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững
Địa phương

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững

Các doanh nghiệp phía Nam đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như lắp đặt điện mặt trời mái nhà, thay thế thiết bị cũ, tối ưu quy trình sản xuất. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ thi công dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 (TP Móng Cái)
Trên đường phát triển

Quảng Ninh gỡ khó cho các dự án trọng điểm ngoài ngân sách

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang triển khai các biện pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trọng điểm ngoài ngân sách nhằm thu hút nhiều nguồn lực đầu tư ngoài xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu của tỉnh là sớm đưa các dự án này vào triển khai xây dựng, tạo ra những dư địa phát triển mới.

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng
Trên đường phát triển

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, tỉnh Nam Định đã và đang chủ động đầu tư hạ tầng năng lượng hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới, địa phương đặt mục tiêu bảo đảm nguồn điện ổn định, bền vững - yếu tố then chốt để thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 tăng ít nhất 10%
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung nguồn lực bứt phá kinh tế từ 17 nghị quyết mới thông qua

Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua 17 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, ngân sách, đầu tư công, văn hóa - xã hội. Đây được xem là những quyết sách có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ
Trên đường phát triển

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ

Sáng 29.3, tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm TP. Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ”. Chương trình do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức.

Năm 2025, Ban tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam bộ sẽ thực hiện đổ chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ để du khách thưởng thức miễn phí
Văn hóa

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025 sẽ có 231 gian hàng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 12 -  năm 2025, Ban tổ chức sẽ thực hiện 2 chiếc bánh khổng lồ để du khách thưởng thức miễn phí; đồng thời hướng dẫn khách làm các loại bánh dân gian Nam Bộ.

Thời gian qua, công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân Thủ đô được nâng cao cả chất và lượng.
Trên đường phát triển

Nâng cao phúc lợi, phát triển an sinh xã hội

Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, góp phần nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô. Với các chính sách và giải pháp thiết thực, thành phố đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và đầu tư cho giáo dục.

Tập trung phát triển nhân lực phục vụ khu, cụm công nghiệp
Trên đường phát triển

Tập trung phát triển nhân lực phục vụ khu, cụm công nghiệp

Để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030, ngày 7.6.2022, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”. Sau 3 năm triển khai Đề án, chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn đã đạt được một số kết quả nhất định. Đây là nỗ lực được Đoàn giám sát của UBTVQH ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV
Trên đường phát triển

Phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, kết nối toàn cầu

Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17.3.1930 - 17.3.2025), sáng 28.3, tại Bảo tàng Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU ngày 17.3.2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025" (Chương trình số 06-CTr/TU) tổng kết chương trình sau hơn 4 năm triển khai.

Nhiều mô hình sản xuất kinh tế ứng dụng công nghệ cao đem lại thu nhập ổn định cho người dân huyện Chương Mỹ
Địa phương

Điểm sáng Thủy Xuân Tiên

Thủy Xuân Tiên là xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đầu tiên của huyện Chương Mỹ. Vừa qua, Thủy Xuân Tiên là một trong những “điểm sáng” được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị thi đua trong thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Đây là ghi nhận cho những nỗ lực, quyết tâm, đóng góp của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên trong hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.