
Hội chứng chiến tranh Iraq và Afghanistan đang trở thanh đề tài nóng ở Italy. Các cuộc điều tra vừa được công bố trên báo chí Italy đã thực sự gây sốc trong dư luận. Nhiều bài báo đã cung cấp sự thật về chứng bệnh đang ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của những người lính Italy trở về từ hai chiến trường nóng bỏng, nơi họ được Chính phủ cử đến dưới ngọn cờ “cuộc chiến chống khủng bố” do Mỹ phát động.
Theo nhật báo Il Tempo, hai phi công Gabriele Rame và Francesco Manco mấy tuần trước đã được đưa về nước từ Herat, miền Tây Afghanistan, vì quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, đến mức không thể thực hiện được nhiệm vụ. Mặc dù theo thông báo công khai của quân đội Italy, hai phi công này phải về nước do bị thương trong một cuộc tuần tra, nhưng trên thực tế, họ đã không tuân lệnh cấp trên khi từ chối bắn vào tàn quân Taleban. Theo tiết lộ của các nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Italy, Gabriele Rame và Francesco Manco đã kiệt sức do phải thực hiện quá nhiều phi vụ trong một thời gian dài ở Afghanistan mà không được nghỉ ngơi, còn các cấp chỉ huy thì đã (hoặc làm như) không nhận thấy những dấu hiệu căng thẳng tột độ mà họ phải trải qua trong suốt một tháng.
Báo chí Italy “chẩn đoán” rằng, họ đã mắc hội chứng chiến tranh, và cho biết, đây chỉ là hai trong số hàng trăm binh sỹ Italy tham gia các nhiệm vụ ở Iraq và Afghanistan đang ít nhiều có các triệu chứng tương tự sau khi về nước. Những “cựu chiến binh” Iraq và Afghanistan luôn phải sống trong tình trạng mất cân bằng tâm lý và không thể hoà nhập cộng đồng. Điều trớ trêu là họ đang trở thành một gánh nặng đối với xã hội.
Italy đã rút quân khỏi Iraq năm 2006, nhưng hiện vẫn còn khoảng 2.500 quân tham gia các hoạt động quân sự tại Afghanistan. Những thông tin này chắc chắn sẽ gây làn sóng phẫn nộ và lo ngại sâu sắc của người dân về sức khỏe cũng như tâm lý con em mình, đặc biệt khi chỉ còn một tháng nữa Italy sẽ tăng thêm 250 quân cho mặt trận Afghanistan.
Tỷ lệ binh sỹ mắc hội chứng chiến tranh hiện đã tăng gấp 1,5 lần, và không chỉ xuất hiện trong những lực lượng đặc biệt như quân cảnh, hay lực lượng tham chiến trực tiếp. Nhật báo Il Tempo dự đoán tỷ lệ binh sỹ Italy mắc chứng bệnh này sẽ cao hơn trong những năm tới, vì Italy đã cam kết với các đồng minh sẽ tích cực hơn trong các hoạt động chiến đấu với tàn quân Taleban.
Dư luận Italy có lý do để lo ngại đất nước sẽ ngày càng dễ bị tổn thương, và từ đó sẽ ngày càng chia rẽ sâu sắc xung quanh các hoạt động quân sự của Italy ở nước ngoài, điều mà đa số người dân cho là vô nghĩa, là gánh nặng lớn cả về kinh tế và xã hội đối với đất nước. Không chỉ với binh sỹ Mỹ, Anh hay Italy, binh sỹ các nước khác sau khi trở về từ hai chiến trường mà ngày nào cũng xảy ra chết chóc ấy cũng khó tránh khỏi xáo trộn mạnh về tâm lý.