Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo “Các cơ chế điều chỉnh biên giới carbon và tác động đối với Việt Nam“

- Thứ Tư, 24/04/2024, 15:22 - Chia sẻ

Trường Đại học Ngoại thương vừa phối hợp cùng Viện Phát triển Bền vững Quốc tế (International Institute for Sustainable Development, IISD - Geneva, Thụy Sỹ) tổ chức Hội thảo khoa học “Các cơ chế điều chỉnh biên giới carbon và tác động đối với Việt Nam” tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án IISD - FTU. Điều chỉnh biên giới carbon (BCA) là chính sách đang được nhiều quốc gia quan tâm xây dựng và thực hiện nhằm chống lại những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Đi đầu trong xu hướng này là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM, một chính sách thuộc thoả thuận xanh của Liên minh Châu Âu (EU).

Theo đó, hàng hóa thuộc một số ngành nhất định nhập khẩu vào thị trường EU sẽ phải trả thêm một khoản chi phí dựa trên lượng khí thải carbon ở nước xuất xứ nếu nước xuất xứ chưa xây dựng được thị trường tín chỉ carbon tương đương với hệ thống của EU.

Điều này cho thấy, BCA và CBAM sẽ có tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu Việt Nam, đòi hỏi Chính phủ và doanh nghiệp cần sớm xây dựng chiến lược ứng phó. 

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo về  phòng chống biến đổi khí hậu -0
Các đại biểu tham dự Hội thảo
Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo về  phòng chống biến đổi khí hậu -0
TS Hà Công Anh Bảo - Trưởng ban quản lý dự án IISD - FTU, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Hà Công Anh Bảo - Trưởng ban quản lý dự án IISD - FTU, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng chống biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện nay.

Theo TS Hà Công Anh Bảo, điều này đã thúc đẩy cộng đồng quốc tế phải cùng nhau triển khai các giải pháp nhằm xanh hóa hành động, từ sản xuất đến tiêu dùng và sau tiêu dùng. Các cơ chế điều chỉnh biên giới carbon sẽ có những tác động đối với xuất khẩu của các quốc gia trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng, từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Chính phủ và các bên liên quan để chuẩn bị phản ứng phù hợp.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo về  phòng chống biến đổi khí hậu -0
PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện nghiên cứu sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện nghiên cứu sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về các cơ chế điều chỉnh biên giới carbon trên thế giới tương tự CBAM. Từ đó, chỉ ra những tác động của các chính sách này đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. Diễn giả khuyến nghị doanh nghiệp cần chuẩn bị kế hoạch ứng phó sớm với CBAM, đặc biệt là yêu cầu về báo cáo kiểm kê khí nhà kính.

Bà Lý Thị Ngân, Chánh văn phòng Hiệp hội nhôm Việt Nam đã chỉ ra dự báo CBAM có thể làm giảm khoảng 4% kim ngạch xuất khẩu nhôm của Việt Nam sang EU. Cụ thể, đối với quá trình sản xuất nhôm, nguồn phát thải khí kéo dài từ giai đoạn khai thác nguyên liệu thô đến các giai đoạn luyện hợp kim nhôm và xử lý bề mặt nhôm.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo về  phòng chống biến đổi khí hậu -0
Bà Lý Thị Ngân, Chánh văn phòng Hiệp hội nhôm Việt Nam trình bày tham luận về tác động của CBAM đối với ngành Nhôm tại Việt Nam

Do đó, theo bà Lý Thị Ngân, các nhà sản xuất nhôm cần tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, sớm hướng đến mô hình ESG, đồng thời tích cực tham gia trồng rừng và tự tạo ra tín chỉ carbon trong nội khối.

Ông Nguyễn Phương Nam, Giám đốc Công ty Klinova Climate Consulting đưa ra một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam được đánh giá là 1 trong 15 đối tác thương mại lớn nhất của EU đối với các sản phẩm thâm dụng carbon.

Theo đó, doanh nghiệp cần hiểu rõ vai trò và vị trí của mình trong chuỗi cung ứng, qua đó chủ động đánh giá cường độ carbon, xác định rủi ro và lập kế hoạch kịch bản để giảm phát thải carbon cũng như tận dụng hiệp định thương mại tự do để mở rộng đối tác.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo về  phòng chống biến đổi khí hậu -0
TS. Vũ Kim Ngân - Phó giám đốc Chương trình WTO Chair là chủ tọa, cùng các diễn giả của phiên thảo luận bàn tròn tại Hội thảo
Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo về  phòng chống biến đổi khí hậu -0
Bà Trần Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Phòng Hội nhập Tài chính song phương, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính tại phiên thảo luận bàn tròn

Tại phiên thảo luận bàn tròn xung quanh chiến lược của Việt Nam nhằm ứng phó với BCA, các diễn giả nhấn mạnh, trong ngắn hạn doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm đến vấn đề về chi phí để ứng phó với BCA, nhưng trong trung hạn và dài hạn, doanh nghiệp cần chủ động quan sát chuỗi cung ứng toàn cầu để tận dụng nguồn tài chính xanh và tham gia vào chuỗi cung ứng xanh.

Các diễn giả của Hội thảo đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến sự tương thích của chính sách điều chỉnh biên giới carbon đối với các quy định của Tổ chức thương mại thế giới WTO liên quan đến rào cản kỹ thuật, thuế quan,…; vấn đề dòng chảy công nghệ trong quá trình chuyển đổi sang công nghệ xanh, sạch,…; nhận thức của doanh nghiệp về các loại chi phí nhằm xây dựng chiến lược đối với thị trường tín chỉ carbon và ứng phó với cơ chế điều chỉnh biên giới carbon.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo về  phòng chống biến đổi khí hậu -0
PGS.TS Trần Việt Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội thảo

Trường Đại học Ngoại thương được lựa chọn là đối tác của Viện phát triển và bền vững quốc tế (IISD) để thực hiện hoạt động nghiên cứu đánh giá tác động của BCAs tại một số quốc gia trên thế giới.

Theo TS Hà Công Anh Bảo - Trưởng ban quản lý dự án IISD - FTU, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương, nhà trường nói chung và Khoa Luật nói riêng luôn chú trọng đề cao các hoạt động nghiên cứu sáng tạo, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến vấn đề về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu. Từ đó, góp phần vào việc bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững cho cả Việt Nam và toàn thế giới.

Nguyễn Liên
#