Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đón hơn 2.000 tân sinh viên trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Ngày 25.10, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và khai giảng năm học mới 2022 - 2023 chào đón hơn 2.000 tân sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trương Tuấn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường đại diện cho toàn thể cán bộ giảng viên đã ôn lại những tháng ngày vất vả, khó khăn, bằng sự trân trọng, khâm phục đối với những thế hệ lãnh đạo, những thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, những thế hệ học sinh, sinh viên của nhà trường đã xây dựng nền móng cho Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội hội nhập và phát triển ngày hôm nay.

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đón hơn 2.000 tân sinh viên trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập -0
TS Trương Tuấn Dũng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

Nền móng đó chính là truyền thống vững chắc và rất đáng tự hào về lớp lớp thế hệ cán bộ của Trường – những người luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Truyền thống đó là tinh thần vượt mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, những thầy giáo, cô giáo của trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội vẫn dày công học hỏi và vận dụng những phương pháp giảng dạy mới; tích cực truyền thụ những kiến thức không chỉ về chuyên môn và còn về kỹ năng sống, đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên” – TS Dũng bày tỏ.

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đón hơn 2.000 tân sinh viên trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập -0
Lãnh đạo nhà trường trao tặng giấy khen cho cán bộ, giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Nhà trường đã có 02 cơ sở đào tạo đáp ứng cho trên 3.000 học sinh, sinh viên học tập.

Cơ sở 1 đặt tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội có diện tích trên 1,5 ha, có quy mô đào tạo trên 1.000 học sinh sinh viên tập trung ở các khối ngành kỹ thuật, du lịch và y dược;

Cơ sở 2 đặt tại: số 1, phố Trịnh văn Bô, Nam từ Liêm, Hà Nội với quy mô đào tạo trên 2.000 sinh viên tập trung cho khối ngành ngôn ngữ, dịch vụ.

Hiệu trưởng Trương Tuấn Dũng cho biết, với cơ sở vật chất hiện có, Nhà trường tự tin và khẳng định được vị trí đào tạo, cơ cấu ngành nghề và dịch vụ tốt nhất đối với người học, phấn đấu sau 5 đến 10 năm tới, Nhà trường sẽ đạt chuẩn quốc tế về một số ngành nghề trọng điểm, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kiểm định, đánh giá trong nước và quốc tế.

Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên cơ hữu hiện nay của trường là gần 100 người, cùng với trên 150 giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao được mời từ các trường đại học, cao đẳng có uy tín trong và quốc tế, đây là tài sản quý báu và vững chắc nhất của Nhà trường, khẳng định chuyên môn, chất lượng đào tạo của Trường trong những năm qua và trong thời gian tới.

Nhà trường đã xây dựng và mở rộng mối quan hệ với các cơ sở đào tạo trong nước và các đối tác nước ngoài, là các tổ chức giáo dục đa quốc gia, các cơ sở giáo dục ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Đức, Trung Quốc… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đa dạng hóa phương thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học cũng như tạo cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài cho sinh viên.

TS Trương Tuấn Dũng nhấn mạnh: “10 năm, một chặng đường tuy chưa phải là dài, nhưng đó là một chặng đường lịch sử đáng nhớ của Trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội, nơi đã ươm mầm, gắn kết các thầy giáo, cô giáo và các học sinh, sinh viên cùng chung đắp một ước mơ cháy bỏng cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp nước nhà.

 Những điều mà Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đã liên tục phấn đấu trong suốt 10 năm qua là giữ gìn và phát huy những giá trị cốt lõi để thực hiện sứ mệnh lịch sử của Trường và hướng tới tầm nhìn tương lai là sớm trở thành trường đạt chuẩn quốc tế, đây không chỉ là niềm mong mỏi của nhiều thế hệ cán bộ giảng viên đã gắn bó với trường trong suốt thời gian qua mà còn là yêu cầu của của một Thủ đô Hà Nội đang phát triển không ngừng”.

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đón hơn 2.000 tân sinh viên trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập -0
Hiệu trưởng Nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng cho sinh viên có thành tích học tập tốt

Trong buổi Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội chào đón hơn 2.000 tân sinh viên đã trúng tuyển vào trường.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội chia sẻ: “Đây là kết quả bước đầu của các em. Trước mắt các em là một chặng đường không ít khó khăn. Nhà Trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em rèn luyện và học tập tốt. Mong rằng các em hãy phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng làm quen, thích nghi với môi trường mới và phương pháp học tập mới để có kết quả cao nhất trong học tập, rèn luyện trong từng năm học và toàn khóa học”.

Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1696/QĐ-LĐTBXH, ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

Tiền thân ban đầu, Trường mang tên Trường Cao đẳng nghề FLC. Đến năm 2014, theo Quyết định số 1142/QĐ –LĐTBXH, ngày 9/9/2014 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, trường Cao đẳng nghề FLC được phép đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Hà Nội.  

Một dấu mốc quan trọng, nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển toàn diện của nhà trường, đặc biệt trên lĩnh vực hợp tác đào tạo quốc tế. Đó là, ngày 24/4/2019, Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Hà Nội được phép đổi tên thành Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, theo quyết định số 588/QĐ – LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

Ngay từ khi thành lập, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Quốc Tế Hà Nội đã xây dựng mục tiêu phát triển nhà trường trở thành đơn vị đào tạo chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, gắn đào tạo với việc làm, giúp sinh viên chủ động, vững vàng trong chuyên môn, bản lĩnh trong giao tiếp, với mục tiêu “Thực Học, Thực Hành, Thực Danh, Thực  Nghiệp”.

Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.