TP. Hồ Chí Minh:

Vụ nữ hiệu trưởng gần 30 năm gắn bó với nghề kêu cứu: Xử lý thế nào?

Nữ hiệu trưởng gần 30 năm gắn bó với nghề tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh bị giáng chức xuống làm giáo viên dạy mỹ thuật, hiện nữ giáo viên này đang chấp hành quyết định của cấp trên, đồng thời có đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng mong làm sáng tỏ. 

TP. Hồ Chí Minh: Nữ hiệu trưởng gần 30 năm gắn bó với nghề bất ngờ bị giáng chức làm giáo viên
Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Bình Tân) đã có đơn khiếu nại gửi tới Chủ tịch UBND quận Bình Tân đề nghị huỷ bỏ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 30.1.2024 của UBND quận Bình Tân về việc miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng đối với bà. Đồng thời khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho bà.

Hiện bà Nhung vẫn chấp hành các quyết định của cấp trên và đang thực hiện nhiệm vụ là một giáo viên mỹ thuật tại Trường Tiểu học Tân Tạo. Tuy nhiên, bà Nhung cho rằng Quyết định số 395/QĐ-UBND của UBND quận Bình Tân thiếu cơ sở pháp lý, không khách quan, không công tâm gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

TP. Hồ Chí Minh: Nữ hiệu trưởng gần 30 năm gắn bó với nghề bất ngờ bị giáng chức làm giáo viên
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng đối với bà Nhung

Theo bà Nhung, trước khi nhận quyết định miễn nhiệm, lãnh đạo UBND quận Bình Tân, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần mời bà họp và yêu cầu bà phải tự làm đơn xin xuống làm phó hiệu trưởng của một trường khác nếu không sẽ cho xuống làm giáo viên. Tuy nhiên, bà Nhung cho rằng mình đã bị kỷ luật cảnh cáo nhưng không đến mức bị miễn nhiệm, giáng chức. Bà cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm, chăm lo quản lý trường tốt hơn.

"Tôi rất bất ngờ khi bị miễn nhiệm xuống làm giáo viên mà không rõ lý do, không lấy phiếu tín nhiệm từ tập thể nhà trường hay phiếu miễn nhiệm từ hội đồng trường. Ngày 30.1, lãnh đạo quận Bình Tân, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đến trường làm việc, tôi vẫn nghĩ đây là buổi làm việc để lấy phiếu tín nhiệm nhưng không ngờ đó là buổi công bố quyết định miễn nhiệm và điều chuyển. Tôi tâm huyết phấn đấu gần 30 năm trong ngành giáo dục, làm tất cả vì muốn trường tốt hơn chứ không vì vụ lợi cá nhân. Tôi cũng không vi phạm về tài chính. Việc miễn nhiệm không rõ lý do rõ ràng tác động tiêu cực đến tinh thần của tôi”, bà Nhung chia sẻ.

Trong đơn, bà Nhung trình bày một số sai phạm tại Trường Tiểu học Kim Đồng do lỗi khách quan, nhiều vấn đề chưa được làm rõ nhưng đã ban hành quyết định kỷ luật. Các quyết định miễn nhiệm, điều chuyển được trao và yêu cầu bà thực hiện bàn giao công việc ngay trong ngày 30.1. Việc yêu cầu bà phải bàn giao hồ sơ ngay trong ngày nhận quyết định miễn nhiệm là không hợp lý. Bà không thể bàn giao đầy đủ và kịp thời vì có rất nhiều hồ sơ của một ngôi trường có 81 lớp, với 3.367 học sinh và 150 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

“Hiện còn nhiều hồ sơ, đồ đạc của tôi vẫn còn để ở Trường Tiểu học Kim Đồng nhưng khi đến lấy thì bị bảo vệ ngăn cản không cho vào. Đây là sự cản trở quyền cá nhân của tôi, vì tôi không vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải có người giám sát khi vào trường, nơi mình từng công tác”, bà Nhung viết trong đơn.

Bà Nhung cũng bức xúc trước việc quyết định kỷ luật bà xuất hiện trên các trang mạng trước khi được trao cho bà. Bà đã yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Bình Tân làm rõ việc này nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi.

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết: “UBND quận đã nhận được đơn khiếu nại của bà Nhung và đang xử lý để trả lời”.

TP. Hồ Chí Minh: Nữ hiệu trưởng gần 30 năm gắn bó với nghề bất ngờ bị giáng chức làm giáo viên
Một phần đơn khiếu nại của bà Nhung

Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh, ngày 7.4.2023, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Bình Tân có Báo cáo kết quả xác định trách nhiệm các cá nhân liên quan tới sai sót, hạn chế xảy ra tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Bà Nhung bị xác định với tư cách là người đứng đầu, phụ trách chung tất cả các mặt công tác của đơn vị nhưng đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra trong công tác chỉ đạo, quản lý để xảy ra các sai sót, hạn chế trong công tác triển khai đánh giá xếp loại viên chức; Việc công khai tài chính, các khoản thu từ việc cho thuê cơ sở vật chất thực hiện chưa đảm bảo theo quy định; Việc tự ý cho phép tháo dỡ, cải tạo xây dựng mới công trình chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền; Việc triển khai công tác kiểm tra cuối năm học 2021-2022 thực hiện chưa đảm bảo quy định; Chưa quy định cụ thể quy trình chấm kiểm tra giữa các giám khảo được phân công dẫn đến trường hợp một số bài kiểm tra bị tác động...

Sau khi bị kết luận có nhiều sai sót, bà Nhung đã có đơn kêu cứu vì cho rằng nhiều vấn đề bà đã thực hiện đúng quy định và thực hiện theo người tiền nhiệm. Một số vấn đề có sai sót nhưng không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Do đó, bà Nhung mong được xem xét kết luận một cách công bằng, khách quan. 

Ngày 6.7.2023, UBND quận Bình Tân có văn bản số 2825/UBND gửi Báo Đại biểu Nhân dân thông tin, làm rõ một số nội dung về việc xác định trách nhiệm cá nhân của bà Nhung liên quan tới những sai sót, hạn chế trong chỉ đạo, quản lý. UBND quận Bình Tân cho biết sẽ cân nhắc, xem xét thấu đáo, khách quan, giải quyết vụ việc có tình có lý trên cơ sở các quy định của pháp luật.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin quá trình giải quyết vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Giáo dục

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Trường Đại học City St George’s - Đại học London và CEFALT ký kết hợp tác chiến lược
Giáo dục

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Trường Đại học City St George’s - Đại học London và CEFALT ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 16.9 tại Trụ sở Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Trường Đại học City St George’s - Đại học London, với sự hợp tác cùng Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ (CEFALT) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU).

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.