Ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2024 có gì đặc biệt?

Ứng viên trẻ nhất được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị công nhận chức danh giáo sư năm nay là PGS.TS Trần Quốc Trung, 38 tuổi, Phó Giám đốc cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhận bằng tiến sĩ năm 2017

PGS.TS Trần Quốc Trung là ứng viên giáo sư ngành Kinh tế. Ông sinh ngày 26.3.1986, quê tại Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Năm 2008, ông Trung tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương; các năm 2011, 2012 lần lượt nhận 2 bằng Thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại thương (ngành Quản trị kinh doanh) và Trường Đại học Lille 2, thuộc Đại học Lille, Cộng hòa Pháp (ngành Luật, Kinh tế và Quản lý, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng).

Cũng tại Trường Đại học Lille 2, ông Trung tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Khoa học quản lý vào năm 2017.

Tháng 12 năm 2020, khi 34 tuổi, ông Trung được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế.

to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dh-quoc-gia-tphcm-1.jpg
PGS.TS Trần Quốc Trung hiện là Phó Giám đốc cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh

Được biết, từ sau khi tốt nghiệp đại học tới nay, quá trình công tác của PGS Trần Quốc Trung đều gắn với Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông trải qua các vị trí giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ, Phó Trưởng Bộ môn Phụ trách Bộ môn Nghiệp vụ, Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ, trước khi trở thành Phó Giám đốc cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của ứng viên giáo sư Trần Quốc Trung gồm: Quản trị tài chính, quản trị công ty và quản trị rủi ro doanh nghiệp dưới tác động của môi trường kinh doanh; Kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

32 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục SSCI, Scopus/ESCI

Đến nay, ứng viên giáo sư Trần Quốc Trung đã công bố 64 bài báo khoa học. 32 bài báo khoa học trong số này đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín với 26 bài báo là tác giả duy nhất/tác giả chính và 6 bài báo là đồng tác giả. Trong đó, 23 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục SSCI, 9 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus/ESCI.

Ngoài ra, PGS Trần Quốc Trung có 31 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và 1 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế xuất bản trực tuyến.

Ông đã hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên trong đó: chủ nhiệm 1 đề tài cấp quốc gia, chủ nhiệm 1 đề tài Quỹ Nafosted, thành viên chính 2 đề tài cấp tỉnh, chủ nhiệm 4 đề tài cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, xuất bản 7 sách chuyên khảo, với 4/7 sách xuất bản sau khi được công nhận phó giáo sư. Cụ thể, có 2 sách được xuất bản bởi các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới (1 sách viết 4 chương và 1 sách viết một mình toàn bộ 8 chương) và 5 sách được xuất bản bởi các nhà xuất bản trong nước có uy tín.

Trong quá trình công tác, PGS Trần Quốc Trung đã tham gia xây dựng, phát triển 3 chương trình đào tạo, gồm 2 chương trình đào tạo trình độ đại học (chương trình đào tạo trình độ đại học Truyền thông marketing tích hợp tại Trường Đại học Ngoại thương, chương trình đào tạo trình độ đại học Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh) và 1 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Phan Thiết.

Ông đồng thời chủ trì 2 chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ là chương trình “Nghiên cứu thực chứng về môi trường kinh doanh, quản trị và quyết định tài chính của doanh nghiệp” và đề tài “Áp dụng ISO 31000:2018 để quản lý rủi ro tại Công ty TNHH L Trans Cargo Logistic”.

PGS Trần Quốc Trung được khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ của Bộ GD-ĐT năm 2022; nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT năm 2021.

Trong Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, PGS Trần Quốc Trung chia sẻ, ông được Trường Đại học Ngoại thương tuyển dụng làm giảng viên ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân vào năm 2008. Trong hơn 15 năm qua, ông đã dành toàn bộ thời gian và nỗ lực cho công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia công tác quản lý tại cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2020, ông tiếp tục đầu tư thời gian đào sâu kiến thức chuyên môn, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, người học trong nghiên cứu khoa học và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Năm nay, tại Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế có tổng số 6 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, 102 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.