Quận Thanh Xuân (Hà Nội):

Một cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám" sau khi phản ánh về sự bất thường trong thu tiền học thêm, dạy thêm

“Sau khi dạy xong tiết 5 tại trường TH, THCS, THPT Khương Hạ, tôi về nhà bằng xe buýt. Trong quá trình di chuyển từ đường Khương Đình về ga Láng, tôi bị một đối tượng nam giới có hình xăm ở tay luôn bám sát”, cô giáo Hồ Thị Xuân T. cho biết.

Mới đây, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được đơn kêu cứu của cô giáo Hồ Thị Xuân T., trường TH, THCS, THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về việc bị một đối tượng xăm trổ liên tục đeo bám, theo dõi khi di chuyển trên đường, khiến cô T. cảm thấy lo lắng, bất an, “ăn không ngon, ngủ không yên”.

Đối tượng lạ bám theo từ nơi làm việc về nhà

Theo đơn kêu cứu của cô giáo T., chiều ngày 17.9, sau khi dạy xong tiết 5 tại trường TH, THCS, THPT Khương Hạ, cô T. di chuyển về nhà bằng xe buýt trên đường Khương Đình đến ga Thượng Đình, tiếp đến cô T. bắt xe buýt từ ga Thượng Đình về đến ga Láng.

Trong quá trình di chuyển, cô T. phát hiện một đối tượng nam giới có hình xăm ở tay, cạo trọc đầu luôn bám sát. Khi xuống xe tại bến xe buýt đối diện ga Láng, đối tượng này cũng xuống và đi sau cô T., “Đối tượng này bám theo sát tôi với ánh mắt như đe dọa khiến tôi rất sợ hãi”, cô T. chia sẻ.

Do quá sợ hãi, cô T. không dám về nhà mà đi lên ga Láng (tàu điện trên cao) ngồi ở phía cửa A thì bị đối tượng này tiến đến ngồi ngay sát bên cạnh. “Quá lo lắng, tôi đã chụp được hình của đối tượng, đồng thời gọi điện cho những người quen, khi thấy tôi gọi điện cho nhiều người thì đối tượng này đi ra đứng ở hành lang, lối lên xuống cửa A và thường xuyên ngó vào xem tôi có còn ngồi đó không”, cô T. chia sẻ thêm.

z5841729437139_c7f7520c4a89ddf98eb7777eab1e0c5f.jpg
Thanh niên xăm trổ liên tục đeo bám cô T. từ trường về nhà (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Sau đó, cô T. đã nhanh chóng gọi điện trình báo sự việc với công an quận Thanh Xuân, được sự hướng dẫn của công an quận Thanh Xuân, cô T. đã tiếp tục gọi điện trình báo nhanh với công an phường Thịnh Quang. Tiếp đó, một đồng chí công an phường Thịnh Quang đã nhanh chóng đến ga Láng đón cô T., nắm bắt thông tin và đưa cô T. qua công an phường Thượng Đình.

Tại trụ sở công an phường Thượng Đình, sau khi nghe cô T. trình bày, đồng chí trực ban đã hướng dẫn cô T. làm Đơn trình báo lên công an phường Khương Đình và UBND phường Khương Đình (do nơi làm việc của cô T. nằm trên địa bàn phường này). Sau đó, cô T. đã phải gọi điện cho người nhà đến đón về.

Chia sẻ với phóng viên, cô T. cho biết cũng đã nhắn tin kêu cứu sự việc nêu trên tới cô giáo Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng trường TH, THCS, THPT Khương Hạ, với mong muốn được hướng dẫn, chỉ đạo từ lãnh đạo cao nhất của nhà trường, nhưng đến nay đã 2 ngày trôi qua, cô T. vẫn không thấy cô Liên hồi âm hoặc hỏi thăm cấp dưới.

Dấu hiệu bất thường trong thu tiền học thêm, dạy thêm

Cũng trong đơn kêu cứu của cô T., nguyên nhân chính dẫn đến việc cô bị đối tượng lạ đeo bám là do cô T. và một số thầy cô giáo trong trường đang kiến nghị Ban giám hiệu nhà trường liên quan tới một số vấn đề có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng như: Thu chi tiền học thêm, cho thuê mặt bằng và nhân sự của trường TH, THCS, THPT Khương Hạ.

Liên quan tới vấn đề thu chi tiền học thêm, vào ngày 25.06.2013, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong Quyết định này nêu rõ, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đối với trường THPT cụ thể như sau: Số học sinh (HS) từ 40 học sinh/lớp trở lên thì mức thu tối đa 7.000 đồng/HS/tiết; số HS từ 30 đến dưới 40 HS/lớp thì mức thu tối đa 8.000 đồng/HS/tiết; số HS từ 20 đến dưới 30 HS/lớp thì mức thu tối đa 10.000 đồng/HS/tiết…

20.png
Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Hà Nội nêu rõ số tiền học sinh phải đóng và mức chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy

Tuy nhiên, theo cô giáo T., năm 2023, cô T. làm chủ nhiệm lớp 10D4 (sĩ số 36 HS) thì mức thu tối đa tiền học thêm là 8.000 đồng/HS/tiết là đúng quy định. Thế nhưng cô T. đã phải thu 17.500 đồng/HS/ tiết đối với môn Toán, Văn Anh; còn các môn khác (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Công dân) sẽ thu 10.000/HS/tiết.

Cụ thể, trong tháng 5.2023, tiền học thêm của lớp 10D4 đã thu 17.500 đồng/HS/ tiết. Sau đó, vào các ngày 20,27,29.05.2023, cô T. đã chuyển khoản tổng cộng 34.425.000 đồng (bao gồm tiền học thêm, tiền bán trú, Talk…) vào tài khoản Kiều Thị Thu Hương – Thủ quỹ của nhà trường.

43.jpg
Biên lai chuyển tiền học tháng 5 của lớp 10D4 tới tài khoản thủ quỹ của nhà trường
30.jpg
Tháng 5.2023, lớp 10D4 có sĩ số 36 học sinh, theo cô T., mục "tăng cường" nghĩa là học thêm, 1 ca là 2 tiết, mỗi tiết là 17.500 đồng, như vậy phải thu 35.000 đồng/HS/ca

Cũng theo cô T., dù nhà trường yêu cầu giáo viên thu tiền học thêm của học sinh rất cao nhưng mức chi trả tiền dạy thêm cho giáo viên lại rất thấp, không đúng quy định. Trong Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND nêu rõ, tỷ lệ chi: 70% chi thù lao giáo viên trực tiếp giảng dạy; 15% chi công tác quản lý dạy thêm học thêm của nhà trường; 15% hỗ trợ chi tiền điện, nước, vệ sinh và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, suốt những năm làm việc tại trường, cô T. và các giáo viên tại trường chỉ được chi trả khoảng 50% thù lao dạy thêm.

Được biết, hiện tại, nhà trường có tổng số 22 lớp (trong đó 9 lớp khối 10, 6 lớp khối 11 và 7 lớp khối 12). Như vậy, mỗi năm số tiền thu thừa của học sinh và trả hụt cho giáo viên đang nằm ở đâu và phục vụ vào mục đích gì thì cần phải có cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra làm rõ những dấu hiệu bất thường của trường TH, THCS, THPT Khương Hạ.

Cho doanh nghiệp tư nhân thuê mặt bằng?

Cũng trong đơn kêu cứu của cô T., nhà trường đã cho Công ty CP Quốc tế Trường Hải thuê mặt bằng để phục vụ đào tạo học viên đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Điều này đã gây ảnh hưởng tới việc giảng dạy của giáo viên, các em học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường.

z5844186475971_b712b1814e055160b791e5912fda44f0.jpg
Hiện tại, Công ty CP Quốc tế Trường Hải đang thuê từ tầng 2 đến tầng 5 tại khu nhà 5 tầng tại trường TH, THCS, THPT Khương Hạ
z5844194201608_4d68cedf038ea28dd93e0b75da82c506.jpg
Học viên của Công ty CP Quốc tế Trường Hải học thể dục dưới sân trường (Ảnh: nhân vật cung cấp)
z5844135485327_791ad28d775fdeda737e07ae47354cec.jpg
Phòng làm việc của Công ty CP Quốc tế Trường Hải

Được biết, vào ngày 15.9 vừa qua, cô T. cùng tập thể giáo viên trong trường đã gửi "Tâm thư" tới các cơ quan cấp trên liên quan tới những bất cập xảy ra tại trường TH, THCS, THPT Khương Hạ trong thời gian qua.

Trong Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ngày 25.06.2013 về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Hà Nội cũng nêu rõ về việc xử lý vi phạm:

Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trên về dạy thêm học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 49/2005/NĐ- CP ngày 11.4.2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 51/2006/TT-BGD&ĐT ngày 13.12.2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11.4.2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các qui định hiện hành.

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định dạy thêm học thêm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17.5.2011 của Chính phủ qui định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06.04.2012 của Chính phủ qui định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức và các qui định hiện hành.

Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định dạy thêm học thêm dẫn tới vi phạm các quy định về trật tự an toàn xã hội được xử lý theo các hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.