Giải marathon Kỳ Sơn 2024: Niềm hứng khởi trên cung đường mới
Báo Đại biểu Nhân dân
Đầy thử thách và thú vị, tràn ngập hứng khởi và năng lượng tích cực... là cảm nhận của nhiều vận động viên tham gia Giải marathon Kỳ Sơn 2024 "Về miền sơn cước - chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn" ngày 18.2.
Một cung đường đầy thú vị
"Tôi đã trải qua các đường chạy ở Hà Giang, Bạch Mã tương tự cung đường ở Kỳ Sơn. Tuy nhiên, trải nghiệm Giải marathon Kỳ Sơn 2024, tôi cảm nhận đây là cung đường rất đẹp, đường chạy thoáng, gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt gần gũi với bà con dân bản", vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Anh, giải Nhất cự ly 21km, chia sẻ.
Mặc dù cố gắng để giành thành tích tốt nhưng trên đường chạy, Ngọc Anh không quên trải nghiệm không khí hấp dẫn của Kỳ Sơn. "Trên cung đường chạy có rất nhiều dốc nhưng vì độ dốc thoải, không khó quá nên các runner đều vừa chạy vừa có thể chill (tận hưởng)".
Các runner hào hứng khám phá cung đường
Trải nghiệm đường chạy Kỳ Sơn đánh dấu kỷ niệm đặc biệt của Nguyễn Đắc Hùng, CLB Nghệ An Runner, khi lần đầu tiên anh về Nhất cự ly 42km, sau 2 giờ 44 phút 39 giây. Bên cạnh thành tích tốt còn là cảm nhận đặc biệt trên mỗi bước chân. "Phải công nhận cung đường Kỳ Sơn đẹp quá, thời tiết mát mẻ, phong cảnh kỳ vĩ. Thử thách lớn nhất trên cung đường đối với tôi là có những con dốc rất dài và cao. Lúc ấy, mình phải chiến thắng bản thân, chiến thắng con dốc, chạy đến khi lên đến đỉnh mới thấy thật sự rất “phê”. Tôi mong sẽ còn cơ hội được trải nghiệm giải chạy ở đây", Nguyễn Đắc Hùng nói.
Bên cạnh thành tích tốt còn là cảm nhận đặc biệt trên mỗi bước chân
Với nhiều vận động viên, cung đường Kỳ Sơn là khởi nguồn năng lượng cho năm mới
Không đặt nặng thành thích, ca sĩ Đức Tuấn cho biết, với anh, Kỳ Sơn chính là khởi nguồn năng lượng cho hành trình chinh phục các cung đường trong năm 2024. Đức Tuấn đã tham gia rất nhiều giải chạy đường núi, anh nhận thấy cung đường Kỳ Sơn rất thuận lợi cho runner vừa chạy, vừa tận hưởng thiên nhiên. Đường chạy không quá cao giúp vận động viên cảm nhận được trọn vẹn núi non, sông nước xung quanh.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến Kỳ Sơn, và thật sự bị chinh phục bởi vùng đất này. Sau một kỳ lễ Tết, thời gian nghỉ tập luyện khá dài nên đối với tôi Giải marathon Kỳ Sơn còn để châm ngòi cho năm mới, cũng là khởi động lại guồng tập luyện để một năm 2024 bùng cháy hơn", ca sĩ Đức Tuấn hứng khởi.
Tiếp sức trên đường chạy
Trước khi trải nghiệm cung đường Kỳ Sơn, nữ hoàng đi bộ nhanh Thanh Trúc cho biết chị khá tò mò bởi đây là một vùng đất hoàn toàn mới đối với các vận động viên. Để rồi, chị cùng các vận động viên chinh phục cự ly 42km, thả mình trong một cảm nhận đầy ngọt ngào.
"Một nơi có dòng sông Lam chảy qua. Một miền đất có nhiều dân tộc khác nhau. Một vùng đất tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng cho mình cảm giác được yêu thương, cảm giác thân tình, được mời đón, được cổ vũ. Tôi là một người truyền năng lượng đến cộng đồng thông qua đi bộ và chạy bộ, và thật xúc động khi đồng bào ở đây nhiều người nhận ra mình. Có lẽ sau này, tôi sẽ tiếp tục đến với Kỳ Sơn", Thanh Trúc xúc động chia sẻ.
Ấn tượng về lòng nhiệt thành, mến khách của đồng bào Kỳ Sơn cũng là cảm nhận chung của nhiều vận động viên tham gia giải chạy. Theo ca sĩ Đức Tuấn, bầu không khí cổ vũ giải chạy ở Kỳ Sơn rất đặc biệt. Sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương, sự cổ vũ nhiệt tình của bà con hai bên đường đã tiếp thêm động lực rất lớn cho các chân chạy.
Cung đường Kỳ Sơn hoàn toàn có thể trở thành điểm đến thường niên cho các runner
Với những yếu tố này, cung đường Kỳ Sơn hoàn toàn có thể trở thành điểm đến thường niên cho các runner. Tuy nhiên, để giải chạy hấp dẫn hơn, cần cung đường ít vòng lặp hơn cũng như tăng cường cơ sở vật chất, dịch vụ ăn nghỉ...
Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng cho biết, đây là lần đầu tiên Kỳ Sơn tổ chức giải chạy trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, đường xá, giao thông đi lại khó khăn. Hệ thống nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, chất lượng phục vụ chưa thể đáp ứng một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, giải chạy đã đạt được thành công với sự ghi nhận của đông đảo các vận động viên và quần chúng nhân dân.
"Thành công của Giải marathon Kỳ Sơn 2024 "Về miền sơn cước - chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn" còn góp phần đẩy mạnh tinh thần thể dục, thể thao trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Qua hoạt động này cũng nhằm giới thiệu đến du khách, các vận động viên, những người nổi tiếng về phong cảnh hùng vĩ của núi sông ở Kỳ Sơn, văn hóa của đồng bào các dân tộc, người dân Kỳ Sơn thân thiện, mến khách. Từ đó, lan tỏa hình ảnh, quảng bá thúc đẩy du lịch huyện Kỳ Sơn", ông Nguyễn Viết Hùng nói.
Trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc ở cự ly 42km
Những vận động viên xuất sắc nhất tại Giải marathon Kỳ Sơn 2024:
Cự ly 42km:
* Nam: Nhất - Nguyễn Đắc Hùng; Nhì - Nguyễn Văn Long; Ba - Nguyễn Văn Thuyết
* Nữ: Nhất - Lê Minh Tuân; Nhì - Nguyễn Thị Trà Giang; Ba - Nguyễn Thanh Phúc
Cự ly 21km:
* Nam: Nhất - Lê Văn Hương; Nhì - Lê Đình Tú; Ba - Nguyễn Viết Huế
* Nữ: Nhất - Nguyễn Thị Ngọc Anh; Nhì - Cung Tố Mai; Ba - Nguyễn Thùy Linh
Cự ly 10km:
* Nam: Nhất - Nguyễn Trung Hiếu; Nhì - Nguyễn Anh Quý; Ba - Lê Thành Công
* Nữ: Nhất - Ngân Thị Hòa; Nhì - Hoàng Xuân Vân Anh; Ba - Lưu Thị Anh
Cự ly 5km:
* Nam: Nhất - Phan Văn Tùng; Nhì - Ngô Trí Linh; Ba - Phạm Văn Đức Anh
* Nữ: Nhất - Đậu Thị Na; Nhì - Nguyễn Thu Hà; Ba - Lê Thị Thanh Xuân
Theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, "Nghệ thuật trang trí cửa võng trong nội thất đình làng" của PGS.TS Trần Thị Biển là một công trình chuyên sâu bên cạnh những nghiên cứu về điêu khắc đình làng đã được khai thác và công bố hơn 50 năm qua, nhưng tập hợp nghiên cứu về cửa võng có lẽ đây là lần đầu tiên...
Sáng 11.4 (giờ Việt Nam) tại Paris, Pháp, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã nhất trí ghi danh “Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân” vào Danh mục Ký ức Thế giới.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bài ca chiến thắng" - hòa nhạc giao hưởng dân tộc - thính phòng được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động có kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.
Sáng 10.4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
Triển lãm chuyên đề "Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh" diễn ra từ ngày 12.4 - 4.5 do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Công ty TNHH Mind Group tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình triển lãm, chiếu phim và hội thảo.
Trong suốt những năm chống Mỹ, quân và dân Hà Nội luôn là điểm tựa, niềm tin, hậu phương vững chắc, hướng về miền Nam với tình cảm thân thương, tinh thần "tất cả vì miền Nam ruột thịt"…
Ngày 9.4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group tổ chức ra mắt video âm nhạc "Victory - Bond in Vietnam". MV ghi hình phần trình diễn của nhóm nhạc Bond tại Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Qua sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Báo Nhân Dân mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch.
Sáng 9.4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Bảo tàng Hà Nội tổ chức tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử “Hà Nội - Ý chí và niềm tin quyết thắng”.
Với bản sắc văn hóa phong phú và đa dạng, Việt Nam có nhiều lợi thế để khai thác sức mạnh mềm văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế trong mắt bạn bè quốc tế.
Triển lãm 3D "Hải cảng xưa: Từ Đông Dương ra thế giới" do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) thực hiện, giới thiệu gần 200 tài liệu, trong đó có nhiều tài liệu chưa từng công bố về các hải cảng và hải đăng lâu đời nhất Việt Nam.
Từ ngày 10 - 20.5, Tuần lễ phim Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hy Lạp, giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh đặc sắc từng đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, được đông đảo khán giả yêu thích.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến đầu giờ sáng ngày 8.4, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã đạt hơn 81 tỷ đồng, dẫn đầu phòng vé Việt Nam. Với sức hút như hiện tại, không khó để bộ phim đạt mốc trăm tỷ, hướng đến những thành tích cao hơn.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 không chỉ là dịp để tri ân công đức tổ tiên mà còn là cơ hội để Phú Thọ nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương. Với sự cải tiến trong tổ chức lễ hội, đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ số, Phú Thọ mong muốn mang đến lễ hội trang nghiêm, hấp dẫn, bảo đảm tính bền vững trong phát triển du lịch.
Ngày 7.4 (tức mùng 10.3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Hồng Sơn, UBND thành phố Vinh và Nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
"Festival Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp" là sự kiện văn hóa lớn được tổ chức ngày 3 - 4.5 tại Hanazono Central Park, thành phố Higashiosaka, Osaka, Nhật Bản.
Giỗ Tổ Hùng Vương vừa có giá trị văn hóa, vừa có giá trị tâm linh sâu sắc và ý nghĩa về sự phát triển bền vững của đất nước. Bởi đây là biểu hiện linh thiêng, tập trung nhất về lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết trường tồn của dân tộc Việt Nam.