Chiều 8.4, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (VICAST) phối hợp với Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình đối thoại "Sức mạnh mềm văn hóa".
Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng VICAST cho rằng: sức mạnh mềm văn hóa không chỉ là một khái niệm đơn thuần, mà còn là yếu tố cốt lõi trong việc định hình hình ảnh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội. Các quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Pháp và ngay cả các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc đã thành công trong sử dụng sức mạnh mềm để gia tăng ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế.
Việt Nam, với bản sắc văn hóa phong phú và đa dạng, có nhiều lợi thế để khai thác sức mạnh này nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế trong mắt bạn bè quốc tế.

Chương trình tập trung thảo luận về khái niệm "sức mạnh mềm" (soft power) do GS. Joseph Nye người Mỹ đưa ra, nhấn mạnh khả năng gây ảnh hưởng thông qua văn hóa, tư tưởng, truyền thông và công nghệ số, trái ngược với "sức mạnh cứng" dựa trên vũ lực và cưỡng chế.
Các ý kiến cho rằng, các quốc gia hiện khao khát có được “soft power” thường quên mất rằng, trước tiên, phải duy trì vững chắc văn hóa riêng và không chỉ phỏng theo mô hình kiểu Mỹ. Do vậy, quan trọng là xác định được giới hạn cũng như các khả năng của khái niệm này đối với một quốc gia như Việt Nam, vốn có thể lấy cảm hứng từ đó mà gia tăng ảnh hưởng ở nước ngoài, để sau đó đạt được tầm nhìn xa cải thiện hơn tại các cuộc tranh luận toàn cầu, thu hút được nhiều khách du lịch và cuối cùng là có thêm các dự án đầu tư mới dành cho văn hóa và tư tưởng.

Phát biểu tại chương trình, TS. Frédéric Martel, nhà văn, giảng viên đại học người Pháp bày tỏ sự ấn tượng với bề dày văn hóa của Việt Nam. Ông chỉ ra những biểu hiện sức mạnh mềm tiềm ẩn của Việt Nam thông qua ẩm thực nổi tiếng như phở bò, bún chả, sự phát triển của điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật thị giác với những gương mặt mới đầy triển vọng.
TS. Martel cũng chia sẻ kinh nghiệm của Pháp trong bảo vệ và phát triển nền điện ảnh nước nhà thông qua các chính sách hỗ trợ, tái đầu tư từ nguồn thu của thị trường.
TS. Martel nhấn mạnh, trong thế giới toàn cầu hóa, các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có dư địa để phát huy sức mạnh mềm văn hóa của mình. Ông gợi ý Việt Nam nên tận dụng những đặc trưng văn hóa độc đáo, kết hợp giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại, để tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức hấp dẫn và lan tỏa trên trường quốc tế…
Các diễn giả đều thống nhất rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển sức mạnh mềm văn hóa. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, Việt Nam cần có chiến lược rõ ràng, cơ chế liên kết chặt chẽ giữa truyền thông, ngoại giao văn hóa và công nghiệp văn hóa…