EURO 2024 đón chờ những điều chưa từng thấy

Đêm nay, 14.6, EURO 2024 sẽ chính thức khởi tranh. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng nước chủ nhà Đức đã sẵn sàng đem tới cho khán giả ngày hội bóng đá tưng bừng, hứa hẹn ghi nhận những cột mốc lịch sử và mang lại những điều chưa từng thấy.

Những con số ấn tượng

EURO 2024 là lần thứ 17 giải bóng đá vô địch châu Âu được tổ chức và là kỳ EURO đầu tiên diễn ra trên nước Đức thống nhất. Đây dự kiến sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất năm 2024, với kinh phí tổ chức lên tới 1,9 tỷ euro. Giải đấu tiếp tục duy trì mức tiền thưởng kỷ lục, tổng cộng lên tới 331 triệu euro, và khoảng 28,25 triệu euro tích luỹ dành cho đội vô địch.

EURO 2024 đón chờ những điều chưa từng thấy ảnh 1

Không chỉ về mặt tiền thưởng, việc tổ chức giải đấu cũng có dấu ấn mới. Với chiến lược quản trị môi trường và xã hội, EURO 2024 dự kiến bỏ ra 32 triệu euro đầu tư xanh, hướng tới trở thành kỳ EURO bền vững nhất mọi thời đại, thông qua cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ công cộng, sử dụng năng lượng xanh và tuần hoàn, thúc đẩy các sáng kiến công cộng bền vững tại cấp độ địa phương.

EURO 2024 cũng sẽ là giải đấu ra mắt của hai công nghệ mới, bóng gắn chip thu thập dữ liệu và Trung tâm Điều hành công nghệ bóng đá (FTECH hub). FTECH hub sẽ điều hành hoạt động của tất cả công nghệ sử dụng trong các trận đấu, bao gồm VAR, Goal-line, công nghệ bắt việt vị bán tự động (SAOT) và cả bóng gắn chip dữ liệu.

Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu dự kiến đón số lượng khán giả kỷ lục. Ước tính, 51 trận đấu của giải sẽ đón khoảng 2,7 triệu khán giả tới từ 120 quốc gia. Cùng với đó là khoảng 12 triệu lượt người tham gia, 16.000 tình nguyện viên hỗ trợ tại các sự kiện công cộng liên quan tổ chức tại 10 thành phố diễn ra giải đấu. Điều này vừa mang tới cơ hội quảng bá và du lịch quý giá cho các thành phố như thủ đô Berlin, song cũng đặt ra gánh nặng cho lực lượng an ninh xuyên suốt giải đấu.

Lần cuối và lần đầu

EURO 2024 là giải đấu lớn đầu tiên, cũng có thể là giải đấu lớn cuối cùng của nhiều cái tên nổi danh. Christiano Ronaldo chắc chắn là nhân vật đáng chú ý nhất, với lần thứ 6 góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Hành trình của anh tại nước Đức sẽ minh chứng cho sự bền bỉ của ngôi sao Bồ Đào Nha, và là bài kiểm tra thực sự cho khao khát được góp mặt tại World Cup hai năm sau, khi anh bước qua tuổi tứ tuần.

Những gương mặt được kỳ vọng tỏa sáng tại EURO 2024 - Nguồn: Opta Analysis
Những gương mặt được kỳ vọng tỏa sáng tại EURO 2024. Nguồn: Opta Analysis

Ngoài ra, giải đấu cũng sẽ chứng kiến lần thứ 5 góp mặt của Luka Modric và Pepe, hai ngôi sao một thời của CLB Real Madrid tiếp tục thách thức các giới hạn để hoàn thành tham vọng còn dang dở. Đối với đội tuyển chủ nhà, mọi ánh mắt dồn về Toni Kroos. Tiền vệ 34 tuổi bất ngờ trở lại đội tuyển quốc gia và hy vọng kết thúc sự nghiệp bằng một danh hiệu lớn.

Bên cạnh những lão tướng đã quen mặt, quen tên, EURO 2024 sẽ đón chào những ngôi sao trẻ đang làm mưa làm gió tại các giải quốc nội của bóng đá châu Âu. Trong đó, một số cái tên đã thi đấu vô cùng nổi trội, như Jude Bellingham (Anh) - người đã đóng góp vào chức vô địch châu Âu thứ 15 của Real Madrid; Florian Wirtz (Đức) - trung tâm trong chiến tích bất bại lẫy lừng của Bayer Leverkusen ở Bundesliga. Một số ngôi sao mai sẽ có cơ hội tỏa sáng ở sân chơi châu Âu sau nhiều tháng ngày chờ đợi, như Jamal Musiala (Đức), Cole Palmer (Anh) hay Aurelian Tchouameni (Pháp).

Làn gió mới từ tân binh và ngựa ô

Gruzia là cái tên duy nhất lần đầu tiên góp mặt tại EURO. Tấm vé tới nước Đức mùa hè này là thành quả của những chiến lược dài hơi, đào tạo ra những cái tên xuất sắc cho một đội tuyển bản lĩnh trên sân cỏ. Không chỉ vậy, với việc được tham gia cọ xát liên tục tại UEFA Nations League, các giải trẻ châu Âu mà Gruzia làm chủ nhà, đội tuyển này đã được hưởng trái ngọt trên hành trình phát triển bóng đá quốc gia, với sự hỗ trợ từ UEFA.

Những đội tuyển trở lại giải đấu sau nhiều năm như Serbia, Slovakia hay sự góp mặt của Ukraine cũng đem tới sự hào hứng cho người hâm mộ. Đây đều là những đội tuyển xuất hiện nhiều ngôi sao tiềm năng nổi bật, đã chứng tỏ được vai trò của mình, như tiền vệ cánh trái Leo Sauer của Slovakia, trung vệ Heorhii Sudakov và Mykhaylo Mudryk của Ukraine, hay Strahinja Pavlovic của Serbia...

Hungary, Áo, Đan Mạch hay Séc với màn thể hiện xuất sắc ở vòng loại cũng như tại vòng chung kết EURO 2020 cũng được kỳ vọng sẽ làm nên những bất ngờ đáng chú ý.

Những ứng cử viên sáng giá

Cuối cùng, các ứng cử viên vô địch vẫn là tâm điểm chú ý. Trong đó, đội tuyển Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhất. Tam Sư không chỉ sở hữu những cầu thủ đang là nòng cốt tại các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh, như Declan Rice và Bukayo Saka (Arsenal) hay John Stones và Kyle Walker (Manchester City), mà họ cũng đang có trong đội hình những ngôi sao lớn nhất tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, như Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich)... Tỷ lệ vô địch của tuyển Anh được Opta Analysis đánh giá cao nhất, ở mức 19,9%.

Tiếp theo là Pháp và Đức, với hàng loạt cầu thủ chất lượng trải đều các tuyến. Nếu như đội tuyển Pháp là sự kết hợp của những cái tên trẻ và những ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Kylian Mbappe, Camavinga, Griezmann; thì đội tuyển Đức, cùng với lợi thế sân nhà, được thổi làn gió mới với những cái tên đang từng bước tiến ra ánh sáng như Florian Wirtz, Musiala…

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2024, với lối chơi và thành tích thuyết phục. Bồ Đào Nha là đội duy nhất thắng tất cả các trận đấu ở vòng loại, còn Tây Ban Nha chỉ thua một trận.

Với việc là kỳ EURO cuối cùng do một nước tổ chức trước khi giải đấu được chuyển cho nhiều quốc gia đồng đăng cai, người hâm mộ đang trông chờ vào những màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ, cũng như những hình ảnh ấn tượng từ nước chủ nhà Đức, trong một mùa hè sôi động của bóng đá và thể thao thế giới.

Du lịch - Thể thao

Việt Nam cần học kinh nghiệm các nước trong xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường
Văn hóa - Thể thao

Du lịch tăng tốc đón khách quốc tế

Với mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, ngành du lịch đang tăng tốc bằng loạt giải pháp: mở rộng thị trường, nới lỏng chính sách thị thực, đẩy mạnh số hóa và phát triển du lịch xanh. Tư duy tiếp cận mới, tập trung vào nâng cao chi tiêu du khách thay vì chỉ đếm lượt, được xem là hướng đi bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng quyết liệt.

 “Đệ nhị thiên sơn” sẽ được đánh thức
Du lịch - Thể thao

“Đệ nhị thiên sơn” sẽ được đánh thức

Với độ cao 837 mét, cao thứ hai ở vùng Nam Bộ chỉ sau núi Bà Đen ở Tây Ninh, Núi Chứa Chan không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc cùng những lễ hội đậm chất truyền thống. Những tiềm năng ấy rất cần được đánh thức.

Huế tiên phong phát triển du lịch di sản xanh
Văn hóa

Huế tiên phong phát triển du lịch di sản xanh

Sáng 19.4, tại Quảng trường Ngọ môn Đại Nội Huế, diễn ra sự kiện đặc biệt “Huế - Tiên phong phát triển du lịch di sản xanh và thành phố xe đạp”. Sự kiện này mở ra hướng đi chiến lược cho phát triển du lịch di sản gắn với bảo tồn và phát triển bền vững của Huế.

Thưởng thức phở ngô Hà Giang tại Hà Nội
Văn hóa - Thể thao

Thưởng thức phở ngô Hà Giang tại Hà Nội

Món phở ngô độc đáo của người Mông ở Quản Bạ, Hà Giang đang được giới thiệu trong Festival Phở 2025, diễn ra từ ngày 18 - 20.4 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Với vị ngon đậm đà cùng màu vàng lạ mắt, phở ngô khiến nhiều thực khách muốn được thưởng thức.

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á
Du lịch - Thể thao

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á

Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đã chính thức được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lựa chọn vào đội hình Đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-Stars). Đội hình này sẽ tham dự trận giao hữu đặc biệt với CLB Manchester United, diễn ra ngày 28.5 tại SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Ninh Bình là địa phương tích cực phát triển du lịch xanh, bền vững
Du lịch - Thể thao

Nâng tầm du lịch xanh

“Chuyển đổi xanh trong du lịch không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc nếu chúng ta muốn phát triển lâu dài, có trách nhiệm và bền vững”. Đây là khẳng định của ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tại Diễn đàn “Phát triển điểm đến xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, diễn ra ngày 11.4 trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025.