EURO 2024: Bảng “tử thần” ra quân

Trận đấu đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Croatia (23h ngày 15.6 giờ Việt Nam), cùng cuộc ra quân của đương kim vô địch Italy gặp Albania (2h ngày 16.6) là điểm nhấn của ngày thi đấu thứ hai EURO 2024.

Nhiệm vụ khó khăn của Tây Ban Nha

Sứ mệnh giành chức vô địch EURO thứ tư của Tây Ban Nha bắt đầu bằng nhiệm vụ khó khăn, gặp Croatia. Tây Ban Nha đã chạy đà cho giải đấu này bằng các chiến thắng giao hữu đậm trước Andorra và Bắc Ireland, tiền đạo Mikel Oyarzabal gây ấn tượng với 4 bàn thắng sau 2 trận.

EURO 2024: Bảng “tử thần” ra quân -0
Bảng B được coi là bảng "tử thần" của EURO 2024

Trong khi đó, Croatia luôn là một thế lực đáng gờm. Sẽ vẫn là Luka Modrić vĩ đại dẫn dắt Croatia tại EURO thứ năm của tiền vệ này. Người hâm mộ Croatia tự tin sau chiến thắng khởi động ấn tượng trước Bồ Đào Nha tuần trước.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tây Ban Nha và Croatia gặp nhau ở vòng chung kết EURO. La Roja chiếm thế thượng phong với hai chiến thắng trước đối thủ, trong đó có một trong những trận đấu gay cấn nhất EURO 2020 khi Croatia chịu thua 5 - 3 sau hiệp phụ.

Hậu vệ Joško Gvardiol nhận thức được thử thách mà Croatia phải đối mặt trước mắt: “Chúng tôi luôn gặp khó khăn khi thi đấu với họ”. Tuy nhiên, cũng có những điểm mà Gvardiol nghĩ Croatia có thể phát huy. "Họ nổi tiếng trong kiểm soát bóng suốt trận đấu và đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Còn chúng tôi có những trung vệ mạnh mẽ và tôi chắc chắn rằng các trung vệ sẽ làm rất tốt công việc của mình".

EURO 2024: Bảng “tử thần” ra quân -1

Thông số quan trọng: Álvaro Morata (6) là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại EURO cho Tây Ban Nha; trong khi Luka Modrić (13) giữ kỷ lục là cầu thủ Croatia ra sân nhiều nhất ở vòng chung kết EURO.

Khởi đầu dễ chịu với Italy

Italy đến Đức với tư cách nhà đương kim vô địch. Hậu vệ Giovanni Di Lorenzo nhận thấy có nhiều điểm tương đồng, cả về nhân sự và tinh thần, với đội đã giành cúp EURO năm 2021. “Chúng tôi hiện còn 7 hoặc 8 cầu thủ [từ đội hình giành cúp năm 2021] nhưng linh hồn của đội tuyển vẫn vậy. Trong đội hình Italy luôn có những cầu thủ xuất sắc và cả những con người vĩ đại, EURO 2020 và EURO 2024 đều như thế”.

Thành tích đối đầu cho thấy đây sẽ là khởi đầu dễ chịu đối với các nhà đương kim vô địch: hai bên đã gặp nhau 4 lần và Azzurri toàn thắng, ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Tuy nhiên, với tỷ lệ đáng kể trong đội hình của Sylvinho đang chơi ở Serie A, Albania biết rất rõ đối thủ của mình.

EURO 2024: Bảng “tử thần” ra quân -2

Albania thì ngược lại, đây mới chỉ là lần thứ hai họ góp mặt tại vòng chung kết EURO (lần đầu tiên tại EURO 2016). Tuy nhiên, đáng chú ý trong lần trở lại này, lần đầu tiên trong lịch sử Albania đứng đầu bảng vòng loại cho một giải đấu lớn (trong khi Italy xếp thứ 2, sau Anh). Hơn thế, Albania có lợi thế là hơn 10 cầu thủ trong đội hình đang chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Italy (Serie A), nên họ rõ đối thủ của mình.

Hậu vệ Elseid Hysaj, người đã dành toàn bộ sự nghiệp ở Italy (hiện khoác áo CLB Lazio), cho biết: “Italy có nỗi sợ riêng mà họ không thể hiện ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó. Họ lo lắng khi phải chơi với chúng tôi".

Hơn 200 cựu tuyển thủ đội tuyển Albania đã có mặt tại Đức để cổ vũ đội bóng của mình trong trận đấu với Italy.

Thông số quan trọng: Italy chỉ thua 1 trong 10 trận mở màn tại các vòng chung kết EURO. Trận thua duy nhất đó là trận thua 0 - 3 trước Hà Lan năm 2008.

Bảng B gồm Tây Ban Nha, Croatia, Italy và Albania được đánh giá là bảng "tử thần" của EURO 2024. Tây Ban Nha được đánh giá cao nhất, với xác suất vượt qua vòng bảng là 89,1%. Theo thống kê, Tây Ban Nha chỉ thua 2 trong 22 trận gần nhất tại EURO (thắng 13, hòa 7 trong 90 phút). Tuy nhiên, hai thất bại hiếm hoi của Tây Ban Nha lại trước chính Croatia và Italy tại EURO 2016.

Du lịch - Thể thao

Việt Nam cần học kinh nghiệm các nước trong xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường
Văn hóa - Thể thao

Du lịch tăng tốc đón khách quốc tế

Với mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, ngành du lịch đang tăng tốc bằng loạt giải pháp: mở rộng thị trường, nới lỏng chính sách thị thực, đẩy mạnh số hóa và phát triển du lịch xanh. Tư duy tiếp cận mới, tập trung vào nâng cao chi tiêu du khách thay vì chỉ đếm lượt, được xem là hướng đi bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng quyết liệt.

 “Đệ nhị thiên sơn” sẽ được đánh thức
Du lịch - Thể thao

“Đệ nhị thiên sơn” sẽ được đánh thức

Với độ cao 837 mét, cao thứ hai ở vùng Nam Bộ chỉ sau núi Bà Đen ở Tây Ninh, Núi Chứa Chan không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc cùng những lễ hội đậm chất truyền thống. Những tiềm năng ấy rất cần được đánh thức.

Huế tiên phong phát triển du lịch di sản xanh
Văn hóa

Huế tiên phong phát triển du lịch di sản xanh

Sáng 19.4, tại Quảng trường Ngọ môn Đại Nội Huế, diễn ra sự kiện đặc biệt “Huế - Tiên phong phát triển du lịch di sản xanh và thành phố xe đạp”. Sự kiện này mở ra hướng đi chiến lược cho phát triển du lịch di sản gắn với bảo tồn và phát triển bền vững của Huế.

Thưởng thức phở ngô Hà Giang tại Hà Nội
Văn hóa - Thể thao

Thưởng thức phở ngô Hà Giang tại Hà Nội

Món phở ngô độc đáo của người Mông ở Quản Bạ, Hà Giang đang được giới thiệu trong Festival Phở 2025, diễn ra từ ngày 18 - 20.4 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Với vị ngon đậm đà cùng màu vàng lạ mắt, phở ngô khiến nhiều thực khách muốn được thưởng thức.

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á
Du lịch - Thể thao

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á

Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đã chính thức được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lựa chọn vào đội hình Đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-Stars). Đội hình này sẽ tham dự trận giao hữu đặc biệt với CLB Manchester United, diễn ra ngày 28.5 tại SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Ninh Bình là địa phương tích cực phát triển du lịch xanh, bền vững
Du lịch - Thể thao

Nâng tầm du lịch xanh

“Chuyển đổi xanh trong du lịch không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc nếu chúng ta muốn phát triển lâu dài, có trách nhiệm và bền vững”. Đây là khẳng định của ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tại Diễn đàn “Phát triển điểm đến xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, diễn ra ngày 11.4 trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025.