BHXH Sóc Trăng:

Đưa chính sách an sinh đến với mọi tầng lớp Nhân dân

Thời gian qua, công tác phối hợp liên ngành giữa BHXH tỉnh Sóc Trăng và các sở, ban ngành, hội đoàn thể được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, từng bước khắc phục những tồn tại, góp phần thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đạt tỷ lệ bao phủ 99,03% dân số

Xác định công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong những năm qua, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, mô hình và cách làm sáng tạo khác nhau.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 69.645 người tham gia BHXH bắt buộc, 14.465 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.187.138 người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ 99,03% dân số).

BHXH Sóc Trăng: Đưa chính sách an sinh đến với mọi tầng lớp Nhân dân -0
Tỉnh Sóc Trăng đạt tỷ lệ 99,03% dân số tham bảo hiểm xã hội. Ảnh: BH

Đạt được những kết quả như trên, phải ghi nhận sự phối hợp tốt giữa cơ quan BHXH tỉnh và các ban, ngành, hội, đoàn thể, các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian qua.

Từ năm 2021 đến nay, BHXH tỉnh thường xuyên tiến hành ký kết công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Tôn giáo... để cụ thể hóa các nội dung, hoạt động truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với mọi tầng lớp Nhân dân.

Trên cơ sở đó, BHXH các huyện, thị xã cũng ký kết các kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các đơn vị cùng cấp để đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT, thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, đảm bảo ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong năm 2024, BHXH tỉnh, BHXH các huyện cũng đã phối hợp với Liên đoàn lao động các cấp tổ chức đối thoại, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số cho chủ sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời thông tin, truyền thông về việc người lao động không nên nhận BHXH một lần nhằm giúp người lao động hiểu rõ quyền lợi thiết thực khi hưởng chế độ hưu trí và những thiệt thòi về sau khi hưởng chế độ BHXH một lần. Qua đó, đảm bảo quyền lợi lâu dài, bền vững cho người lao động; song song đó cấp phát tờ rơi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho công nhân lao động, tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH, BHYT.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng Trịnh Thị Bảo Khuyên chia sẻ: “Thông qua các hình thức tuyên truyền đã tạo được sự quan tâm, chú ý của người lao động và chủ sử dụng lao động, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động cũng như các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó giúp họ hiểu rõ hơn ý nghĩa quan trọng của chính sách BHXH, BHYT và khẳng định sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp an sinh xã hội”.

Đặc biệt, BHXH tỉnh cũng phối hợp rất tốt với các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, UBND các huyện, thị xã tổ chức đối thoại, tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số cho hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Thanh Thiên cho biết, thời gian qua công tác phối hợp luôn được BHXH tỉnh và các đơn vị duy trì và bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tình hình thực tế, các đơn vị đã chủ động và kịp thời quán triệt triển khai nội dung kế hoạch trong hệ thống từng ngành đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp được triển khai thực hiện với quy mô rộng, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Phạm vi tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được triển khai tại hầu hết các địa phương trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những chính sách mới, vấn đề nổi cộm. Thông qua cơ chế phối hợp hàng trăm cuộc tập huấn, đối thoại đã được tổ chức và mang lại hiệu ứng tích cực trong truyền tải các thông tin về BHXH, BHYT, BHTN, nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, làm tiền đề cho các hoạt động cho những năm tiếp theo.

Thời gian tới, để đạt được mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Do đó, trong năm 2024, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm mở rộng số người tham gia BHXH, BHYT. Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với tình hình địa phương, tâm lý từng nhóm dân cư.

“BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan của các đơn vị ở địa phương, từ quy chế phối hợp sẽ được nhân rộng lên, chỉ đạo xuyên suốt trong toàn ngành, giảm thiểu những tồn tại, hạn chế, nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng mang lại hiệu quả hơn, góp phần mở rộng người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương” - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng Lâm Thanh Thiên nói.

Đời sống

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.