Xây dựng bản làng  xanh, sạch, đẹp, văn minh, thu hút khách du lịch

- Thứ Năm, 08/12/2022, 11:30 - Chia sẻ

Đến thăm xã vùng cao Bản Phố (Bắc Hà - Lào Cai) vào những ngày này sẽ thấy bức tranh nông thôn tươi mới với những con đường bê tông sạch đẹp rộng mở. Ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống ở vùng cao, thu hút khách du lịch đến thăm quan bản làng với nhiều đổi mới.

Nêu cao tinh thần gương mẫu "đầu tàu" của cán bộ, đảng viên

Bản Phố là xã vùng đồng bào dân tộc Mông đầu tiên ở huyện vùng cao Bắc Hà được công nhận về đích xã nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Bản Phố chú trọng duy trì bền vững và nâng cao tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm gắn với thực hiện Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy Lào Cai, góp phần xây dựng bản vùng cao Bản Phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hấp dẫn khách du lịch.  

Xây dựng bản làng  xanh, sạch, đẹp, văn minh, thu hút khách du lịch -0
Đồng bào Mông ở Bản Phố tích cực tham gia công lao động làm đường giao thông, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp

Xác định vai trò quan trọng của việc thực hiện tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí Quốc gia chương trình xây dựng nông thôn mới có vai trò hết sức quan trọng tạo sự chuyển biến nhận thức, hành động, lối sống văn minh, văn hóa của người dân, tạo bộ mặt nông thôn mới xanh, sạch, đẹp, quảng bá hình ảnh đất và người vùng cao Bản Phố giàu bản sắc văn hóa. Thời gian  qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, xã Bản Phố đã chú trọng phát huy nội lực triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường.

Ông Lý Xuân Sùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM xã cho biết: Bản Phố đã tập trung đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao tinh thần gương mẫu "đầu tàu" của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong công tác này. Đặc biệt, nêu cao vai trò của Ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn trong công tác tuyên truyền, vận động. Phân công nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong thực hiện các hợp phần của tiêu chí số 17. Trên cơ sở đó, thời gian qua các tổ chức đoàn thể đã có đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí này.

Chú trọng huy động sức dân

Theo đó, Hội phụ nữ xã Bản Phố đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng nếp sống văn minh. Hội đặc biệt quan tâm công tác truyền thông về gìn giữ môi trường sống, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội. Nhờ đó, trên các tuyến đường của xã không còn các tụ điểm rác tồn đọng, cảnh quan, môi trường trên địa bàn xã trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Đến nay, toàn xã có 11 tổ thu gom rác thải ở 11 thôn  do phụ nữ  tham gia đảm nhiệm và phối hợp thực hiện. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường” của các chi hội phụ nữ cũng là cách làm hiệu quả, đến nay các đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường ở 13/13 thôn được duy trì thực hiện tốt, ý thức hội viên chuyển biến rõ rệt.

Tương tự, Đoàn thanh niên xã Bản Phố đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, giúp dân ở 13 thôn đào trên 200 hố đổ rác, đảm nhiệm các đoạn đường thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường ở 11/11 thôn, tổ chức các hoạt động tình nguyện như: Ngày thứ 7 xanh, hưởng ứng tháng thanh niên, ngày môi trường… Toàn xã đã huy động đoàn viên, thanh niên trong xã công lao động giúp dân tu sửa, san gạt, thông đường, vệ sinh đường xá, nhà ở cho nhân dân; vận động các hộ dân di dời chuồng trại ra xa nhà, tu sửa và làm mới chuồng trại, thực hiện công trình thanh niên, xây lò đốt rác tại trung tâm xã...

Bản Phố cũng chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, trong đó chú trọng huy động sức dân. Đánh giá thực tế hiện trạng, tìm biện pháp tháo gỡ, làm từ hợp phần dễ đến khó. Tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, nhân rộng cách làm hay, chọn thôn điểm thực hiện; tổ chức thăm quan cách làm hay trong thực hiện vệ sinh môi trường... Đặc biệt, chú trọng gắn với thực hiện chỉ thị 04 của Tỉnh ủy và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Qua giới thiệu của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về xây dựng nông thô mới xã, chúng tôi tìm đến thôn Bản Phố 2. Bí thư Chi bộ thôn Bản Phố 2 Lý Vần Sồ cho biết: Đến nay, 100% số hộ chăn nuôi trong thôn có chuồng trại kiên cố nuôi nhốt gia súc bảo đảm tiêu chuẩn, 100% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh và trên 90% số hộ có công trình nhà tắm, có hố và địa điểm đổ rác đúng quy định. Thôn duy trì tổng vệ sinh thôn 1 lần trên tuần, các hộ ý thức dọn dẹp nhà cửa, ngõ nhà, ngõ đường sạch sẽ.

Gia đình nghệ nhân Ly Seo Hồ, dân tộc Mông, 79 tuổi, ở thôn Bản Phố 2a, xã Bản Phố chỉ là hộ trung bình trong thôn song nhờ sự tuyên truyền, vận động của xã và sự góp ý của khách du lịch, gia đình đã tập trung chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường, ông Hồ chia sẻ: Tôi bỏ tiền tích lũy, vay mượn thêm anh em, bạn bè, đầu tư xây dựng ngôi nhà ngói 3 gian khang trang, xây dựng chuồng trại, nhà bếp, công trình phụ, nhà vệ sinh để hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường nông thôn và tạo môi trường xung quanh gia đình sạch đẹp để đón khách du lịch, bạn bè, để họ biết bây giờ người Mông đã tiến bộ, văn minh hơn xưa.

Đến nay, hầu hết người dân xã Bản Phố đã nắm bắt và tích cực vệ sinh môi trường thôn, bản thông qua những việc làm thiết thực trong cuộc sống gia đình như quét dọn nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, làm chuồng trại, nhà vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định. Đặc biệt, hiện nay ở xã nhiều hộ dân đã  biết cải tạo môi trường, trồng cây xanh, cải tạo, nâng cấp nhà ở, xây dựng chuồng trại, nhà vệ sinh, phát triển du lịch cộng đồng, hấp dẫn khách du lịch. 

Tráng Xuân Cường
#