Phát huy vai trò tôn giáo trong giữ gìn an ninh trật tự

Đoàn kết vì mục tiêu chung

- Thứ Bảy, 30/09/2023, 07:12 - Chia sẻ

Những năm qua, các mô hình phát huy sự đoàn kết, hỗ trợ của các chức sắc tôn giáo người Chăm với lực lượng vũ trang của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

“Để đồng bào tin và làm theo”

Tiếng lành đồn xa về Sư cả Xích Dự, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà ni tỉnh Bình Thuận, đồng bào Chăm ở huyện Bắc Bình không ai không biết vị Sư cả có nhiều đóng góp thiết thực cho địa phương. Những năm trước, tình hình trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng Chăm diễn biến tương đối phức tạp, nhất là mâu thuẫn giữa thanh niên Kinh - Chăm, thường xuyên tụ tập thành các nhóm gây hiềm khích, dùng gạch, đá, hung khí tự tạo đánh nhau gây thương tích. “Phải làm thế nào để giải quyết triệt để tình trạng này, góp phần giữ vững an ninh trật tự cho bà con, xóm làng nơi đây” - Sư cả Xích Dự trăn trở.

Các chức sắc tôn giáo luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an nhằm giữ gìn an ninh trật tự ở Bình Thuận. Nguồn: BBT
Các chức sắc tôn giáo luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an nhằm giữ gìn an ninh trật tự ở Bình Thuận. Nguồn: BBT

Tiếp sức trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, Sư cả Xích Dự xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại chùa Thanh Kiết, xã Phan Thanh, để khuyến đọc trong tín đồ, cộng đồng, giúp người dân dễ dàng nắm bắt thông tin, tuân thủ luật pháp. Đặc biệt, năm 2015, Sư cả Xích Dự cùng một số chức sắc tôn giáo người Chăm xây dựng mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự”. Đây là một hình thức tự phòng, tự quản về an ninh trật tự. Thành viên tổ mô hình là các vị chức sắc trong chùa, thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục các thành viên trong họ tộc, tín đồ tuân thủ đạo lý, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự, duy trì sinh hoạt nền nếp vào ngày 22 hàng tháng.

Từ khi mô hình đi vào hoạt động đã đem lại những kết quả đáng kể, thanh niên uống rượu bia không tham gia giao thông; không còn tình trạng đốt cao su dọc quốc lộ gây cản trở giao thông. Nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong khu dân cư được phát hiện, ngăn chặn giải quyết ổn thỏa, không để phát sinh thành điểm nóng. Tổ mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự” phối hợp với lực lượng công an vô hiệu hóa, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ nhóm thanh niên có dấu hiệu bạo lực, đánh nhau vào các dịp lễ, tết... Phối hợp với lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng tham gia đánh bạc, vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú cũng như tham gia quản lý, giáo dục những người vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, nhắc nhở, vận động nhân dân giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường...  

Sư cả Xích Dự chia sẻ: “Để đồng bào tin và làm theo, điều cốt lõi chính là bản thân mình phải làm gương trong công việc, mà phải là từ việc nhỏ đến việc lớn. Tôi cho rằng tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau là yếu tố quan trọng nhất. Có đoàn kết mới đại thành công. Sống tốt đời đẹp đạo, tôn giáo phải làm tốt kênh dân vận, cùng với lực lượng vũ trang giữ gìn trật tự, an ninh từng làng, từng ngõ, từng gia đình. Có một môi trường an ninh, trật tự là tiền đề để con em phát triển, sau này thành công dân tốt”.

Từ một tổ nòng cốt do Sư cả Xích Dự làm tổ trưởng, đến nay mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự” đã được nhân rộng trên địa bàn huyện Bắc Bình với 7 tổ. Các tổ này có nhiệm vụ tích cực phối hợp với công an, các đoàn thể chính trị của thôn, xã tuyên truyền vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật; xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh và bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc

Xây dựng mối quan hệ gắn bó

Bắc Bình được xác định là một trong hai địa bàn trọng điểm và có vấn đề nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo của tỉnh Bình Thuận (cùng với huyện Đức Linh). Cộng đồng dân tộc ở huyện Bắc Bình theo hai tôn giáo chính là Bà la môn giáo và Hồi giáo Bà ni, hoạt động vừa mang tính chất sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống… Các chức sắc tôn giáo không chỉ là những người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mà còn là những người am hiểu luật tục, tâm tư, nguyện vọng của bà con. Do vậy, hơn ai hết, họ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống, trong đó có những mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân.

Ý thức về điều này, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã giao Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Bình tích cực xây dựng mô hình “Lực lượng vũ trang huyện tăng cường đoàn kết với đồng bào tôn giáo” và “Tăng cường mối đoàn kết giữa lực lượng vũ trang huyện với đồng bào dân tộc thiểu số”. Hai mô hình này kết hợp với mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự” được ví như “kiềng ba chân”, tạo nên cơ chế phối hợp chặt chẽ, giúp phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, tín đồ trong việc tuyên truyền, vận động con em đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Qua nhiều năm, các mô hình này đã đi vào đời sống của bà con, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở huyện Bắc Bình. Đây không chỉ có ý nghĩa cầu nối giữa chính quyền với bà con vùng đồng bào dân tộc Chăm mà còn xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các chức sắc với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an các cấp; đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tập tục, bản sắc tốt đẹp của đồng bào dân tộc, xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Thái Minh