Điều chỉnh một số quy định đối với các địa phương tuyến đảo đặc thù

Khảo sát thực tế và làm việc với các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Vân Đồn và Cô Tô, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh nhận định nhiều vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường cần phải kiến nghị điều chỉnh. Trong đó, có việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác này, nhất là đối với các địa phương tuyến đảo đặc thù…

ĐBQH tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế trên vùng biển huyện Vân Đồn. Phong Nam.jpg
ĐBQH tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế trên vùng biển huyện Vân Đồn. Ảnh: Phong Nam

Cần chính sách hỗ trợ đặc thù khắc phục thiệt hại

Làm việc với hai địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, mặc dù đã được dự báo và chuẩn bị nhiều phương án phòng, chống từ trước nhưng những nơi cơn bão số 3 càn quét qua đã để lại những thiệt hại hết sức nặng nề. Đặc biệt, ở huyện Vân Đồn là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn của Quảng Ninh, người dân sống nhờ biển, bám biển, làm giàu từ biển, toàn bộ diện tích nuôi trồng nhuyễn thể, ô lồng nuôi cá trên biển của người dân huyện đảo bị bão đánh tan. Nhiều gia đình cả đời mưu sinh từ biển, bỗng nhiên trắng tay chỉ sau vài tiếng bão số 3 quần thảo. Ước tính của UBND huyện, chỉ tính riêng thiệt hại trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã trên 2.200 tỷ đồng.

Ngay sau bão, các địa phương đã tập trung bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, chính quyền huyện Vân Đồn và Cô Tô đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả; bảo vệ phần tài sản còn lại của người dân, tập trung khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất; tiếp tục thống kê các hộ thiệt hại, mức độ thiệt hại, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân. Với số lượng lồng bè, giàn nuôi thủy sản của người dân bị thiệt hại lớn, chính quyền đã hướng dẫn các hộ dân và bố trí lực lượng hỗ trợ thu gom, trục vớt, tránh để gây ô nhiễm và không ảnh hưởng đến các tuyến, luồng đường thủy nội địa, quốc gia qua địa bàn. Đối với những phương tiện thủy bị vỡ, đắm, có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường vì dầu loang, đã triển khai ngay việc trục vớt, khoanh vùng, không để ảnh hưởng đến môi trường biển.

Từ thực tế công tác triển khai phòng, chống và khắc phục hậu quả sau bão số 3 trên địa bàn, đại diện hai địa phương đã gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh nhiều kiến nghị, đề xuất. Trong đó, có việc điều chỉnh một số quy định của pháp luật trong việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nhất là đối với các địa phương tuyến đảo đặc thù, như: Vân Đồn, Cô Tô. Về công tác khắc phục hậu quả, các địa phương kiến nghị, cần có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng do bão. Cắt giảm quy trình thủ tục trong việc giao biển để tạo thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình trong quá trình triển khai các dự án nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu cơ chế bố trí kinh phí bảo vệ môi trường cho các huyện đảo để xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải trong điều kiện bình thường cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường biển sau bão.

Thiết lập cơ chế chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc giữa các cấp, các ngành

Trực tiếp khảo sát tại các đơn vị, địa bàn và trao đổi thắng thắn với lãnh đạo các địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Đặng Xuân Phương cho biết: thực tế công tác chỉ đạo, triển khai phòng, chống bão từ tỉnh đến các địa phương đang cho thấy nhiều vấn đề về chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường cần phải kiến nghị điều chỉnh. Đặc biệt, là việc thiết lập cơ chế chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc giữa các cấp, các ngành trong bão và sau bão. Mặt khác, cần đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm đủ năng lực cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

“Về những nội dung kiến nghị của các địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh sẽ tổng hợp, tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10 tới đây”, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương cho biết; đồng thời, nhấn mạnh, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề đối với các hộ gia đình, tổ chức trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Việc khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động sản xuất sau bão hết sức khó khăn. Vấn đề này đặt ra yêu cầu phải có quy định, cơ chế hỗ trợ việc mua bảo hiểm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản; qua đó, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi biển khi có thiên tai, bão lũ.

Về việc giao khu vực biển để phục vụ cho nuôi trồng thủy sản, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương nhấn mạnh, những nội dung kiến nghị phải căn cứ vào đặc thù của địa phương. Trong đó, bảo đảm mục tiêu sử dụng tài nguyên biển hiệu quả nhất; hài hòa lợi ích của quốc gia, người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, vừa phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh và phù hợp với quy hoạch không gian biển, quy hoạch nuôi biển và các quy hoạch đã được phê duyệt.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai tại TP. Cẩm Phả
Quốc hội và Cử tri

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai tại TP. Cẩm Phả

Sáng 18.9, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường tại TP. Cẩm Phả.

Hà Tĩnh: Xem xét kỹ lưỡng phương pháp tính giá điện dựa trên thu nhập, mức sống của người dân
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Tĩnh: Xem xét kỹ lưỡng phương pháp tính giá điện dựa trên thu nhập, mức sống của người dân

Chiều 16.9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Công Thành đồng chủ trì hội nghị.

Quảng Ninh: Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai
Quốc hội và Cử tri

Quảng Ninh: Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai

Ngày 16.9, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường tại TP. Uông Bí và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão tại Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khảo sát tại huyện Vân Đồn và Cô Tô
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khảo sát tại huyện Vân Đồn và Cô Tô

Ngày 13.9, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường tại huyện Vân Đồn và Cô Tô.

Hà Tĩnh: Tạo môi trường thuận lợi nhất để nuôi dưỡng, phát triển doanh nghiệp công nghệ số
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Tĩnh: Tạo môi trường thuận lợi nhất để nuôi dưỡng, phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Chiều 12.9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Công nghiệp công nghệ số. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đậu Tùng Lâm chủ trì hội nghị.

Quảng Ninh: Sinh hoạt chuyên đề “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cơ quan dân cử và đại biểu dân cử”
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Quảng Ninh: Sinh hoạt chuyên đề “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cơ quan dân cử và đại biểu dân cử”

Để bày tỏ tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân 49 ngày mất cố Tổng Bí thư, chiều 6.9, Chi bộ Công tác Quốc hội (Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cơ quan dân cử và đại biểu dân cử”.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tại TP. Uông Bí
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tại TP. Uông Bí

Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn vừa tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại thành phố Uông Bí giai đoạn 2018 - 2024. Cùng tham gia Đoàn giám sát có Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà và đại diện một số sở, ngành liên quan, TP. Uông Bí.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tại Đông Triều
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tại Đông Triều

Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn vừa có cuộc làm việc tại thị xã Đông Triều về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Mường trên mảnh đất Kon Tum
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Lan tỏa văn hóa dân tộc Mường trên mảnh đất Kon Tum

Trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum do Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tổ chức chiều 22.8, nhiều ý kiến đề xuất tỉnh Hòa Bình quan tâm, hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng nhằm giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa Mường và các hoạt động thăm hỏi, động viên để người dân yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế vững mạnh hơn nữa trên quê hương thứ 2.

Khẳng định trách nhiệm, giữ vững niềm tin trong lòng cử tri
Quốc hội và Cử tri

Khẳng định trách nhiệm, giữ vững niềm tin trong lòng cử tri

Góp phần quan trọng vào thành công chung của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, các ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia làm tốt công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; ghi dấu trên nghị trường Quốc hội với những kiến nghị xác đáng, xuất phát từ thực tiễn và ý nguyện của cử tri, góp phần thiết thực thắt chặt kết nối giữa đại biểu dân cử và cử tri.

Phát huy cao nhất trách nhiệm của đại biểu dân cử
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Phát huy cao nhất trách nhiệm của đại biểu dân cử

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động, tích cực chuẩn bị “từ sớm, từ xa”, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, hiệu quả vào thành công Kỳ họp thứ Bảy; cùng Quốc hội đề ra những quyết sách quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội… Qua đó, để lại nhiều dấu ấn trong lòng cử tri, Nhân dân Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung.      

Phát huy trí tuệ, tham gia tích cực các nội dung chương trình nghị sự
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Phát huy trí tuệ, tham gia tích cực các nội dung chương trình nghị sự

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Phát huy tinh thần trách nhiệm, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tập trung trí tuệ đóng góp, thảo luận, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng cho công tác xây dựng pháp luật, cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Điều này đã góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp, để lại dấu ấn trong lòng cử tri, Nhân dân.

Tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm

Đặt lợi ích quốc gia, của cử tri, nhân dân trong mọi quyết sách, Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV đã khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp; góp sức vào thành công chung đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân…

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri huyện Vân Đồn, Quảng Ninh
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Ngay sau khi Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vân Đồn.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần quan trọng vào thành công chung
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần quan trọng vào thành công chung

Sáng 29.6, Quốc hội đã bế mạc Kỳ họp thứ Bảy sau 27 ngày rưỡi làm việc, hoàn thành khối lượng công việc vô cùng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo lập hành hang pháp lý cho việc tiếp tục giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tháo gỡ hiệu quả hơn một số tồn tại, hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Bổ sung đầy đủ hành vi cấm trong hoạt động địa chất, khoáng sản
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bổ sung đầy đủ hành vi cấm trong hoạt động địa chất, khoáng sản

Tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Địa chất và Khoáng sản nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, song các ĐBQH (Nghệ An) đề nghị, cơ quan soạn thảo rà soát các quy định của pháp luật để bổ sung đầy đủ, chi tiết hành vi cấm trong hoạt động địa chất, khoáng sản.