Hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Động lực, nguồn lực mới cho sự phát triển

Năm 2024, mặc dù phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3 nhưng dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Hải Phòng đạt trên 11% - năm thứ 10 liên tiếp duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số; đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thành phố Thủy Nguyên, quận An Dương; Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng được Quốc hội thông qua… Những nhiệm vụ tưởng chừng như không thể đã làm được, mang ý nghĩa lịch sử, tạo động lực, nguồn lực mới cho sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đàm Thanh

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đàm Thanh

Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Lê Tiến Châu tại Hội nghị TXCT của Đoàn ĐBQH thành phố tại huyện Tiên Lãng, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV sáng 3.12 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đóng góp tích cực, hiệu quả các vấn đề nổi cộm

Qua nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tại kỳ họp, cử tri huyện Tiên Lãng vô cùng vui mừng, phấn khởi khi Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đã xem xét, thông qua nhiều dự thảo luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước; Đoàn ĐBQH thành phố đã tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả các vấn đề nổi cộm đông đảo cử tri quan tâm. Đồng thời, cử tri tin tưởng với đổi mới trong cách tiếp cận, xây dựng luật, cùng với sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội sẽ tháo gỡ được nhiều “điểm nghẽn” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bên cạnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được, cử tri phản ánh tình trạng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng triển khai từ năm 2017, qua 6 năm, dự án này mới hoàn thành khoảng 72% giá trị khối lượng xây lắp và hiện đang dừng thi công. Hậu quả gây lãng phí nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến sản xuất tại một số địa phương tuyến đường đi qua, gây bức xúc trong Nhân dân. Cử tri kiến nghị Trung ương sớm giải quyết cho thành phố các thủ tục điều chỉnh dự án, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng, khai thác hiệu quả.

Ủng hộ cao chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Trung ương, cử tri đại diện ngành nội vụ huyện phản ánh trong quá trình sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập còn có một số khó khăn khi thực hiện chế độ chính sách. Vì vậy, cử tri kiến nghị Trung ương xem xét tiếp tục có cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập… cùng nhiều nội dung thiết thực khác… Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đã tiếp thu, trao đổi làm rõ nhiều nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Những nhiệm vụ tưởng chừng như không thể

Đánh giá các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tiên Lãng rất tâm huyết, chất lượng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã giải đáp, làm rõ thêm. Thông tin đến cử tri một số kết quả nổi bật của thành phố năm 2024, Bí thư Thành ủy cho biết: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố vừa qua rất vinh dự, phấn khởi được đón Tổng Bí thư Tô Lâm về thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết quả đạt được và định hướng phát triển của Hải Phòng những năm tiếp theo, Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu phát triển của Hải Phòng; giao cho mục tiêu phải trở thành thành phố ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á, thành phố Cảng quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao…

Cử tri huyện Tiên Lãng phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri huyện Tiên Lãng phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Năm 2024, thành phố đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3, tuy nhiên với truyền thống đoàn kết, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt trên 11%. Như vậy, đây là năm thứ 10 liên tiếp thành phố liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số. Đây chính là thành tựu hết sức phấn khởi, thành quả của các thế hệ cán bộ và Nhân dân thành phố. Thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thành phố Thủy Nguyên, quận An Dương; Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng được Quốc hội thông qua… Đây là những nhiệm vụ tưởng chừng như không thể đạt được nhưng Hải Phòng đã làm được, mang ý nghĩa lịch sử, tạo động lực, nguồn lực mới và xác định các trọng tâm, trọng điểm phát triển mới của thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: năm 2025 là thời điểm đặc biệt quan trọng, thành phố sẽ tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; tập trung triển khai các ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với thành phố. Trong đó, có một số định hướng quan trọng như: thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới; xây dựng cơ chế chính sách, đặc thù vượt trội để khơi thông động lực cho phát triển phía Nam thành phố; phát triển điện gió ngoài khơi Bạch Long Vĩ… Toàn hệ thống chính trị tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế - Đây là nhiệm vụ đặt ra rất cấp thiết từ Trung ương đến địa phương, nhằm giảm chi tiêu cho bộ máy, con người, để dành nguồn lực cho phát triển.

Cùng với đó, thành phố tập trung, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhất là rà soát các dự án công trình đầu tư, kiên quyết loại bỏ các dự án không đúng ngành nghề thu hút, không thực hiện theo kế hoạch đầu tư xây dựng, cố tình kéo dài thời gian thực hiện phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Các ĐBQH thành phố Hà Nội tích cực tham gia thảo luận tại Tổ và hội trường
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

Phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, năm 2024, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, với khối lượng công việc lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân...

Trao tặng quà cho các hộ khó khăn
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo

Ngày 15.1, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang do Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Yên Thế và Tân Yên.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tặng quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tặng quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó

Ngày 15.1, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã thăm và tặng quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Kim Bôi, huyện Đà Bắc và thành phố Hòa Bình. Dự buổi tặng quà có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương; lãnh đạo huyện Kim Bôi, huyện Đà Bắc và thành phố Hòa Bình; đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2024, triển khai chương trình hoạt động năm 2025 của Đoàn ĐBQH Quảng Ninh
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Nỗ lực sáng tạo vì sự phát triển của đất nước, của địa phương

Trong năm 2025 - năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm cuối thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cũng là năm cuối của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai là tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tích cực hơn đáp ứng thực tiễn phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên thăm, tặng quà gia đình chính sách, đoàn viên và người lao động
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên thăm, tặng quà gia đình chính sách, đoàn viên và người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 14.1, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai làm Trưởng Đoàn đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, đoàn viên và người lao động huyện Khoái Châu. Cùng dự có Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đào Hồng Vận.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa thăm, tặng quà Tết cho gia đình khó khăn tại Nam Định
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa thăm, tặng quà Tết cho gia đình khó khăn tại Nam Định

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đã đi thăm, tặng quà Tết cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động tại các huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực. Đi cùng đoàn có: Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hải Dũng; lãnh đạo Vụ Tư pháp; Liên đoàn lao động tỉnh và các huyện.

Các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Không ngừng đổi mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri

Cùng với tinh thần quyết tâm của Quốc hội, trong năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để lại nhiều tin yêu, kỳ vọng trong lòng cử tri, Nhân dân. Nhân dịp năm mới và kỷ niệm 79 năm ngày Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2025), Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN THỊ THU HÀ về những kết quả nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh sau một năm nhiều nỗ lực, đổi mới.

Khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân

Phát huy tinh thần quyết tâm của Quốc hội, năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ và khơi thông những "điểm nghẽn" lớn về thể chế, hạ tầng và nhân lực... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, củng cố niềm tin của cử tri và người dân, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân.

Cử tri huyện Xuân Lộc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hoàng Oanh
Quốc hội và Cử tri

Đồng Nai: Nhiều kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, ngày 13.12, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức TXCT phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh và huyện Xuân Lộc để thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp; đồng thời, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Đỗ Thị Lan phát biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản.
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hoàn thiện các quy định về quản lý, khai thác khoáng sản

Là những người đại diện cho cử tri, Nhân dân Quảng Ninh - địa phương có tiềm năng thế mạnh về tài nguyên, khoáng sản và từ chính những vướng mắc trong hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, tại Kỳ họp thứ Tám, các ĐBQH tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết nhằm hoàn thiện các quy định của dự án Luật Địa chất và khoáng sản.