Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh tích cực đóng góp vào thành công Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Hướng đến những chuyển biến rõ nét trong thực tiễn

Để có được nguồn tư liệu, thông tin hết sức phong phú, giàu tính thực tiễn mang đến nghị trường Kỳ họp thứ Tám, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có những bước chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, nhất là hoạt động khảo sát và lắng nghe, tiếp thu thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Kịp thời vào cuộc, nắm bắt các bất cập phát sinh

Đến thời điểm này, những thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi) để lại sau khi càn quét qua địa bàn hẳn vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với mỗi người dân Quảng Ninh. Với sức tàn phá lớn nhất trong 30 năm trở lại đây, Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương thiệt hại nặng nề nhất, với khoảng 1/3 tổng thiệt hại của cả nước. Cơn bão đi qua không chỉ để lại những “vết thương” ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội mà còn bộc lộ ra hàng loạt những bất cập trong hệ thống chính sách liên quan đến công tác phòng chống thiên tai (PCTT), cứu hộ, cứu nạn (CHCN) và bảo vệ môi trường… tại cơ sở.

1.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra khu vực sạt trượt đất đá trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 3 tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Ảnh: Thu Chung

Nắm bắt được thực tế này, cùng với thăm hỏi, động viên 60 tập thể, 556 cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão với tổng kinh phí huy động trên 3 tỷ đồng, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch và nhanh chóng tổ chức khảo sát thực tế việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác PCTT, CNCH và bảo vệ môi trường. Tại các địa phương như Uông Bí, Vân Đồn, Cô Tô, Cẩm Phả…, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nắm bắt, ghi nhận được không ít các bất cập trong thực tiễn triển khai các chính sách, quy định của pháp luật có liên quan. Trong đó, nổi lên là các vướng mắc liên quan đến Luật Phòng chống thiên tai, Luật Phòng thủ dân sự, Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, thông tin liên lạc; chính sách hỗ trợ đối với các hộ bắt buộc phải di dời tạm thời trong điều kiện khẩn cấp về thiên tai; quy hoạch các khu vực có thể tiếp nhận các hộ dân di dời tạm thời; chính sách hỗ trợ đối với những hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; việc thực hiện khắc phục các vị trí sạt lở, nạo vét sông suối theo quy định của Luật Khoáng sản; các giải pháp phục hồi môi trường và tái sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp…

Có thể khẳng định, từ đầu năm đến nay, các Đoàn khảo sát, giám sát theo chương trình công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh tăng cường cả về số lượng và chất lượng. bên cạnh việc hoàn thành 4 cuộc giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoàn thành 2 chương trình giám sát chuyên đề theo chương trình công tác đã đề ra trong năm. Thông qua giám sát khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp, kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế; kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung, sửa đổi những quy định liên quan đến chính sách pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn triển khai.

Làm tốt vai trò cầu nối

Cùng với giám sát, khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh còn triển khai mạnh mẽ những đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) theo chuyên đề, lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cá nhân, nhóm cử tri; tạo điều kiện tốt nhất để cử tri là người lao động trực tiếp được tham gia các buổi TXCT với các ĐBQH tỉnh. Qua đó tổng hợp, phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực những ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo lại với cử tri theo quy định.

Sau tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức các hội nghị với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề khó khăn, bức xúc của cử tri và nhân dân. Đồng thời, thông báo ngay các ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Xây dựng báo cáo tổng hợp gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội; gửi UBND tỉnh để có phương án, giải pháp giải quyết ngay các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bằng sự gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, các vị ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa Quốc hội và cử tri. Ngay tại Kỳ họp thứ Tám vừa qua, cử tri trong tỉnh đánh giá rất cao tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, chất lượng của các ĐBQH tỉnh. Các đại biểu đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa thăm, tặng quà Tết cho gia đình khó khăn tại Nam Định
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa thăm, tặng quà Tết cho gia đình khó khăn tại Nam Định

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đã đi thăm, tặng quà Tết cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động tại các huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực. Đi cùng đoàn có: Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hải Dũng; lãnh đạo Vụ Tư pháp; Liên đoàn lao động tỉnh và các huyện.

Các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Không ngừng đổi mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri

Cùng với tinh thần quyết tâm của Quốc hội, trong năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để lại nhiều tin yêu, kỳ vọng trong lòng cử tri, Nhân dân. Nhân dịp năm mới và kỷ niệm 79 năm ngày Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2025), Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN THỊ THU HÀ về những kết quả nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh sau một năm nhiều nỗ lực, đổi mới.

Khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân

Phát huy tinh thần quyết tâm của Quốc hội, năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ và khơi thông những "điểm nghẽn" lớn về thể chế, hạ tầng và nhân lực... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, củng cố niềm tin của cử tri và người dân, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân.

Cử tri huyện Xuân Lộc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hoàng Oanh
Quốc hội và Cử tri

Đồng Nai: Nhiều kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, ngày 13.12, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức TXCT phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh và huyện Xuân Lộc để thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp; đồng thời, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri kiến nghị lựa chọn cán bộ đủ năng lực quản lý sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Quốc hội và Cử tri

Cử tri kiến nghị lựa chọn cán bộ đủ năng lực quản lý sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, nhiều cử tri huyện Cao Phong bày tỏ đồng tình với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, mong muốn chủ trương quan trọng này được thực hiện đồng thời với việc quy định chức năng của các cơ quan, đơn vị; có giải pháp khả thi, đúng đắn để lựa chọn được người đủ năng lực quản lý sau sắp xếp.

Những đề xuất tâm huyết, sâu sát, thiết thực
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Những đề xuất tâm huyết, sâu sát, thiết thực

Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV đã xem xét, quyết định khối lượng công việc rất lớn, trong đó, có nhiều vấn đề khó, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và thực tiễn đang đòi hỏi cấp thiết. Đóng góp vào thành công đó là những đề xuất tâm huyết, sâu sát, thiết thực của Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng vào các dự thảo luật và những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn phát triển của đất nước và thành phố.

Lấp “khoảng trống” pháp lý trong quản lý vốn nhà nước
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Lấp “khoảng trống” pháp lý trong quản lý vốn nhà nước

Không chỉ trên hội trường, trong các phiên thảo luận tại Tổ số 4, các ĐBQH đoàn thành phố Hải Phòng cũng đã đóng góp, đề xuất những ý kiến rất chất lượng. Đó là đề xuất việc lấp đầy “khoảng trống” về pháp lý trong quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của Đảng ở các địa phương và các doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ; bổ sung kinh doanh trò chơi điện tử trực tuyến vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; tiếp cận ở góc độ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập là viên chức đặc biệt…

Động lực, nguồn lực mới cho sự phát triển
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Động lực, nguồn lực mới cho sự phát triển

Năm 2024, mặc dù phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3 nhưng dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Hải Phòng đạt trên 11% - năm thứ 10 liên tiếp duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số; đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thành phố Thủy Nguyên, quận An Dương; Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng được Quốc hội thông qua… Những nhiệm vụ tưởng chừng như không thể đã làm được, mang ý nghĩa lịch sử, tạo động lực, nguồn lực mới cho sự phát triển của thành phố.

ĐBQH Nguyễn Thị Lan phát biểu tại buổi thảo luận tổ
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bổ sung quy định về giám sát tiếp công dân

Theo đánh giá của ĐBQH Đoàn thành phố Hà Nội, hoạt động giám sát tiếp công dân vẫn chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến khó khăn trong quá trình tổng hợp, xem xét, đánh giá trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi thực hiện trách nhiệm tiếp công dân.