Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
Theo dõi Kỳ họp thứ Tám vừa qua, cử tri nhiều địa phương trong tỉnh đánh giá rất cao tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, chất lượng của các vị đại biểu thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh. Bên cạnh các phiên họp được truyền hình trực tiếp, các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được các cơ quan báo chí của Trung ương và tỉnh cập nhật thường xuyên; vì vậy, cử tri hết sức vui mừng, phấn khởi khi thấy những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia đóng góp nhiều nội dung quan trọng; truyền tải đầy đủ tâm tư nguyện vọng đến với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành.
Có thể khẳng định, cùng với sự đổi mới không ngừng của Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức tham gia vào từng nội dung theo chương trình kỳ họp đề ra. “Những ý kiến đóng góp của ĐBQH tỉnh thể hiện sự sát sao thực tiễn; được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm và rất phù hợp trong bối cảnh đất nước đang tập trung vượt qua khó khăn, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, cử tri Phạm Định (xã Tiền An, thị xã Quảng Yên) nhận định.
Ngay sau Kỳ họp thứ Tám, trong chiều 3.12, tại TP. Hạ Long, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trong toàn tỉnh với sự tham dự của trên 12.000 cử tri. Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin nhanh tới cử tri tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2024.
Theo đó, dù còn nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự ủng hộ của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Với Quảng Ninh, tỉnh ghi nhận nhiều “điểm sáng”; đặc biệt là việc nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu hút khách du lịch, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…
Nhiều tâm tư, nguyện vọng được gửi trao
Vui mừng trước những thành tựu mà đất nước, địa phương đã đạt được trong năm 2024 với những khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và một số vấn đề phát sinh ngoài dự báo, cử tri toàn tỉnh bày tỏ hết sức đồng thuận, ủng hộ những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Đặc biệt, là chủ trương thực hiện cách mạng về tinh giản bộ máy, biên chế; đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia…
Nhiều ý kiến cử tri Quảng Ninh cũng mong muốn, Đoàn ĐBQH kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng ở các địa phương; đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý thị trường, nhất là đối với các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng; có giải pháp xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và lãng phí nguồn lực xã hội…
Trước đông đảo cử tri, nhân dân toàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương đã tiếp thu, giải đáp các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền; đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh quan tâm, giải quyết, rà soát các vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của cử tri và nhân dân toàn tỉnh trong việc đóng góp các ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực vì sự phát triển chung của đất nước, của địa phương.