Đề cao vai trò của Nhân dân, luôn xác định phải "lấy dân làm gốc"

- Thứ Tư, 28/06/2023, 21:18 - Chia sẻ

Đánh giá về phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khoá XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các ĐBQH cho rằng, bài phát biểu đã thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh "Dân là gốc của nước", "nước lấy dân làm gốc". Một khi lòng dân đồng thuận sẽ tạo đà cho kinh tế - xã hội của đất nước phát triển bền vững.

ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Hà Nội): Chìa khóa quan trọng vẫn là "lòng dân" 

    ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Hà Nội)

Trong bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị ĐBQH sớm báo cáo cử tri cả nước về kết quả kỳ họp, thường xuyên lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thông điệp này, có thể thấy chìa khóa quan trọng mà Chủ tịch Quốc hội hướng đến vẫn là "lòng dân", đề cao vai trò của Nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Trước hết, việc đề cập đến "lòng dân" trong bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội đã khẳng định tầm quan trọng của việc lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân. Lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân về các vấn đề, nhu cầu và khó khăn trong cuộc sống hàng ngày chính là phương thức giúp các ĐBQH hiểu rõ hơn về tình hình thực tế, từ đó đáp ứng một cách phù hợp với nhu cầu của Nhân dân. Điều này cũng tạo điều kiện để xây dựng một xã hội công bằng,  nơi mà mọi người đều có quyền tham gia quyết định và đóng góp vào quá trình quản lý và phát triển đất nước.

Thông điệp "lòng dân" cũng đề cao vai trò của các ĐBQH - những người được bầu lên để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng, ý chí của Nhân dân. Và các phiên tiếp xúc, báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe ý kiến cử tri chính là cách thể hiện sự tôn trọng, quyền và trách nhiệm của các đại biểu trước cử tri. Hoạt động này không chỉ làm tăng tính minh bạch và trách nhiệm của Quốc hội (nói chung) và các ĐBQH (nói riêng), mà còn củng cố niềm tin giữa Nhân dân với Quốc hội và các ĐBQH.

Có thể thấy,  thông điệp "lòng dân" trong bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội đã truyền cảm hứng, khuyến khích Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thể hiện sự gắn kết giữa Nhân dân và Nhà nước, tạo ra tinh thần đồng lòng và hướng tới mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn xã hội. Khi Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương và đường lối, đóng góp vào việc thực hiện chính sách và pháp luật, họ sẽ thực sự trở thành những người thụ hưởng, cùng tham gia vào quá trình phát triển đất nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp): Đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên hàng đầu

      ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp)

Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội đã mang nhiều thông điệp sâu sắc, thúc đẩy Quốc hội thực hiện tốt chức năng trong thời gian tới. Với tư cách là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân, Quốc hội luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ cử tri cả nước, sẵn lòng đồng hành cùng Nhân dân trong việc vượt qua những khó khăn, thách thức của thời đại. Thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng, đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên hàng đầu chính là yếu tố quyết định để Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau Kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri đã được tổ chức để cử tri tham gia phát biểu ý kiến, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất với các ĐBQH cũng như chính quyền các cấp. Hoạt động này đã quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, coi trọng ý kiến của Nhân dân; đồng thời đề cao nguyên tắc: Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Một khi lòng dân đã thuận, đã đồng tình thì các hoạt động trên mọi lĩnh vực hay trên nghị trường đều sẽ được tán thành.

Phải khẳng định rằng, Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp, tiếp tục có đổi mới, sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Thông qua hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao, Quốc hội đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, phát huy trí tuệ đại biểu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Các vấn đề được chất vấn cùng nhiều vấn đề khác qua ý kiến của cử tri, Nhân dân, ĐBQH cũng đã được quan tâm, thúc đẩy giải quyết, tạo bước chuyển biến ngay trước thềm phiên chất vấn, nhận được sự đồng tình của ĐBQH, cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao.

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội): Một Quốc hội dân chủ, đổi mới, gần dân

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội)

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV đã thể hiện sự nhạy bén chính trị, tầm nhìn và sự sắc sảo của người đứng đầu Quốc hội. Đặc biệt, việc yêu cầu ĐBQH sớm báo cáo cử tri kết quả Kỳ họp, tích cực lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri cho thấy Chủ tịch Quốc hội luôn dành sự quan tâm, theo dõi sát sao để giải quyết kịp thời, thấu đáo những ý kiến của cử tri, Nhân dân cả nước.

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người từng khẳng định: “Không có lực lượng Nhân dân thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong”. Thông qua Kỳ họp thứ Năm, có thể thấy Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân bằng tâm thế rất cầu thị và tôn trọng; đồng thời đề cao các ý kiến có giá trị của các chuyên gia, luật gia và bày tỏ tin tưởng người dân sẽ tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Đặc biệt, việc lần đầu tiên Quốc hội quyết định thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã thể hiện nhiều sự đổi mới quan trọng, thể hiện tính dân chủ, coi trọng tiếng nói, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cũng như vai trò giám sát của Quốc hội. Việc ghi nhận, tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị của cử tri cũng đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân, tạo niềm tin vững chắc trong lòng cử tri và Nhân dân cả nước.

Trang Nhung thực hiện
#