Dứt điểm những kiến nghị sau giám sát về môi trường

- Thứ Bảy, 15/06/2024, 16:12 - Chia sẻ

Làm việc với UBND TP. Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, các Tổ giám sát thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên về tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2024 đề nghị, các địa phương cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; quan tâm giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý dứt điểm những kiến nghị sau giám sát về công tác bảo vệ môi trường…

Nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường

Làm việc với UBND TP. Hưng Yên, Tổ giám sát số 2 do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương làm Tổ trưởng ghi nhận, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị và UBND các phường, xã thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã phối hợp với các ngành, đơn vị chuyên môn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 167,5 triệu đồng. Hiện, trên địa bàn có 46 điểm tập kết rác thải sinh hoạt;100% số thôn, xóm, khu dân cư có tổ, đội vệ sinh môi trường; 100% số phường được Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên thực hiện việc quét, thu gom rác hàng ngày…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương phát biểu kết luận buổi giám sát tại TP. Hưng Yên - ảnh: H.Y
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương phát biểu kết luận buổi giám sát tại TP. Hưng Yên. Ảnh: H.Y

Tại huyện Tiên Lữ, các thành viên Tổ giám sát số 1 đánh giá cao những kết quả huyện đạt được trong triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Mỗi ngày đã có hơn 88% trong tổng số gần 47 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn được thu gom, vận chuyển, xử lý. Đáng chú ý, toàn huyện đã vận động được 55% số hộ dân thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình. Các làng nghề trên địa bàn cơ bản không có nước thải sản xuất, không có rác thải công nghiệp; chất thải y tế được thu gom, xử lý theo quy định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại các địa phương, các Tổ giám sát cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, ý thức của một bộ phận người dân thành phố trong bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa tích cực phân loại rác ngay tại hộ gia đình. Đáng chú ý, trên địa bàn cả 2 địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng đổ, đốt rác gây ô nhiễm môi trường; vẫn tồn tại hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân…

Chủ động kiểm soát nguồn ô nhiễm và phòng ngừa, ứng phó sự cố

Từ thực tế trên, quá trình trao đổi, các thành viên Tổ giám sát đề nghị lãnh đạo TP. Hưng Yên và huyện Tiên Lữ làm rõ một số nội dung liên quan đến: kết quả xây dựng và vận hành các công trình xử lý nước thải; việc thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ, nước thải y tế; nguồn nhân lực, tài chính để thực hiện công tác bảo vệ môi trường; việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai, duy trì, nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; việc phát triển chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư…

Tổ giám sát số 1 tiến hành khảo sát thực tế tại khu xử lý chất thải tập trung của huyện Tiên Lữ - ảnh: Y.H
Tổ giám sát số 1 tiến hành khảo sát thực tế tại khu xử lý chất thải tập trung của huyện Tiên Lữ. Ảnh: Y.H

Thay mặt Tổ giám sát số 2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương đề nghị, UBND TP. Hưng Yên nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải đô thị. Chủ động kiểm soát các nguồn ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, quan tâm giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý dứt điểm những kiến nghị sau giám sát về công tác bảo vệ môi trường…

Đối với huyện Tiên Lữ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trung Thành - Tổ phó Tổ giám sát số 1 đề nghị, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Trong đó, tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý việc đổ rác thải không đúng quy định, không để hình thành các bãi rác tạm gây ô nhiễm… Cùng với đó, quan tâm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sức khỏe, đời sống của người dân.

Bảo Trâm