Hiệu quả từ công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

- Thứ Hai, 24/06/2024, 17:11 - Chia sẻ

Qua công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã làm tăng thu ngân sách và chỉnh trang hạ tầng góp phần khai thác được tiềm năng, tạo môi trường kinh doanh tốt cho các chợ tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chợ Phước Hải tại huyện Đất Đỏ. (Ảnh: AC)

Theo Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua gần 6 năm triển khai Quyết định số 3537/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh có 4 chợ đã hoàn thành xong việc thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý chợ (Công ty TNHH Thương mại Tân Thành trúng thầu quản lý chợ Ngãi Giao và Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Thanh Chiến trúng thầu quản lý 3 chợ gồm: chợ Phước Hải, Bình Châu, Châu Pha). Chợ phường 5 tại TP. Vũng Tàu đang xin dừng thực hiện và đề xuất chuyển qua thực hiện thí điểm tại chợ Long Sơn.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh bước đầu đã mang lại hiệu quả, nhất là trong công tác tăng thu ngân sách và các chợ được đầu tư sửa chữa khang trang hơn, góp phần khai thác được tiềm năng cũng như tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Công tác thu thuế đối với doanh nghiệp quản lý kinh doanh chợ và các hộ kinh doanh trong chợ thực hiện kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Bộ máy nhân sự BQL/TQL chợ cũng được tinh gọn hơn.

Cụ thể, chợ Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), trước khi chuyển đổi, địa phương đã phải bù lỗ cho các khoản thu gom vận chuyển rác thải, nhân sự của ban quản lý chợ. Sau khi tiếp nhận quản lý chợ, đơn vị vận hành mới đã xây dựng lại nhiều khu, mặt bằng chợ bảo đảm sạch sẽ, khang trang, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tiểu thương và người dân. Hàng năm tăng thu ngân sách cho huyện khoảng 630 triệu đồng.

Chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ) sau khi chuyển đổi mô hình quản lý đã khai thác được lợi thế, tiềm năng cũng như hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, mỗi năm đơn vị khai thác chợ đã đóng góp vào ngân sách địa phương hơn 1,3 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác quản lý chợ, mới đây Sở Công Thương đã đề xuất dừng thí điểm chuyển đổi chợ theo Quyết định số 3537/QĐ-UBND của UBND tỉnh và sẽ tiếp tục áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ của Chính phủ vừa ban hành.

Đối với các chợ thực hiện xong mô chuyển đổi mô hình quản lý chợ, Sở Công Thương đề xuất tiếp tục giao cho các doanh nghiệp thực hiện quản lý chợ theo hợp đồng đã ký. Sau khi hết thời hạn hợp đồng, doanh nghiệp bàn giao lại chợ cho các địa phương tiếp tục quản lý hoặc chuyển qua các hình thức khác như cổ phần hóa hoặc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo quy định tại Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

Trước các ý kiến trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đã thống nhất với các đề xuất, đồng thời yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo tham mưu cho UBND tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 79 chợ truyền thống đang hoạt động; trong đó: 66 chợ do Nhà nước quản lý và 13 chợ do doanh nghiệp quản lý.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, trước dịch Covid-19, tổng số quầy sạp tại các chợ có 19.525 quầy sạp với 17.529 hộ kinh doanh. Trong đó, 14.792 hộ kinh doanh cố định và 2.737 hộ kinh doanh không cố định.

Thạc Hiếu
#