Long An đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, phát triển nguồn lao động

“Địa chỉ đỏ” giáo dục thế hệ trẻ

- Thứ Năm, 29/09/2022, 05:26 - Chia sẻ

Là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng nhà tình nghĩa cho người thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng gặp khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, những đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ - biểu tượng thiêng liêng của khí phách quật cường của những người chiến sĩ cách mạng năm xưa... đã được tỉnh vận động xây dựng bằng tất cả lòng tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay, trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục thế hệ trẻ về một thời khốc liệt nhưng vô cùng vẻ vang, oai hùng của dân tộc… là những điểm nhấn nổi bật, đáng tự hào của tỉnh Long An trong công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện rõ nét truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Tiên phong xây nhà tình nghĩa cho người thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng

Trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện rõ nét truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đến nay, hơn 102.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước và các phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục thế hệ trẻ -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Tân Trụ

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Mai cho biết, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh đã được thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: xây nhà tình nghĩa, vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, ổn định đời sống thương binh, bệnh binh nặng, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ... Trong hơn 20 năm, qua vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 286,9 tỷ đồng, toàn tỉnh đã xây dựng mới 11.246 căn nhà và sửa chữa 2.461căn nhà cho người có công, với số tiền 347,2 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần ổn định nhà ở cho hàng ngàn người có công trong tỉnh.

Một trong những điểm nhấn đáng tự hào của tỉnh trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đó là: Long An là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng nhà tình nghĩa cho người thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng gặp khó khăn về nhà ở. Theo đó, được triển khai từ năm 2020, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tỉnh đã vận động xây dựng và sửa chữa được 237 căn nhà cho những trường hợp này với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Biểu tượng thiêng liêng của khí phách quật cường

Những đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ - biểu tượng thiêng liêng của khí phách quật cường của những người chiến sĩ cách mạng năm xưa... đã được tỉnh vận động xây dựng bằng tất cả lòng tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay, trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục thế hệ trẻ về một thời khốc liệt nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Mai thăm, tặng quà Thương binh nặng tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Mai thăm, tặng quà Thương binh nặng tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

Đó là: Đài tưởng niệm Trung đoàn 207, Quân khu 8 tọa lạc tại ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa - nơi thờ cúng 200 liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống trong một trận tập kích ác liệt cách nay 47 năm, vào rạng sáng ngày 3.10.1975 khi trên đường hành quân ngang qua khu vực. Đền thờ liệt sĩ, Khu Di tích Lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt ở huyện Vĩnh Hưng là nơi mãi mãi tri ân hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ đã nằm lại nơi này. Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 hy sinh trong trận Cầu Ván ngày 3.5.1968 xã An Lục Long, huyện Châu Thành là chứng tích ghi dấu sự hy sinh oanh liệt của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Bên cạnh xây dựng, trùng tu các đền, đài tưởng niệm, tỉnh Long An cũng đã đầu tư kinh phí nâng cấp, chỉnh trang các hạng mục công trình tại các nghĩa trang liệt sĩ như: xây mới nhà quản trang, cải tạo phần mộ liệt sĩ; chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp hệ thống cây xanh phù hợp, thay hoa trên các phần mộ liệt sĩ… thể hiện sự tôn nghiêm, trang trọng của nghĩa trang liệt sĩ, cũng đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc.

Không chỉ trong nước, hơn 20 năm qua, công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia cũng đã được đội K73 thực hiện. Kết quả, đã tìm kiếm, cất bốc và đưa 2.248 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 ngôi mộ tập thể với 280 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia trở về nước, để các chú, các anh được an nghỉ giữa lòng đất Mẹ, để người thân của các liệt sĩ ấm lòng và vơi đi niềm mong nhớ…

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh đã kêu gọi toàn thể đồng chí, nhân dân, chiến sĩ trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ; chăm lo tốt hơn nữa cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi người Việt Nam.

Bài và ảnh: HOÀNG HUỆ