Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

- Thứ Ba, 16/06/2020, 15:24 - Chia sẻ
Sáng 16.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại vui mừng gặp lại Đại sứ Pranay Verma tại Nhà Quốc hội Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc về mọi mặt mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đạt được trong những năm qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Ấn Độ  

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Nhấn mạnh điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Quốc hội Ân Độ. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị Đại sứ tiếp tục hỗ trợ để hai bên triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước (ký năm 2016 nhân chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam - PV), tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp của hai cơ quan lập pháp, Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Đại sứ Ấn Độ khẳng định, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với Ủy ban Đối ngoại và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trong thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Đại sứ cho rằng, việc Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại sắp xếp ngay cuộc gặp lần này theo đề nghị của Đại sứ đã thể hiện sự coi trọng của Quốc hội Việt Nam trong phát triển quan hệ song phương giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Ấn Độ cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã tạo điều kiện giải quyết ngay những vấn đề mà Đại sứ quan tâm. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, tác động tiêu cực tới mọi mặt kinh tế - xã hội và cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong khi thế giới vẫn chưa tìm ra vaccine để ngăn chặn virus này. Với quyết tâm cao cùng sự chỉ đạo quyết liệt của các nhà lãnh đạo, đến thời điểm này, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch. Mặc dù dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay sẽ thấp hơn nhưng Việt Nam chắc chắn sẽ có tăng trưởng dương. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, thuận lợi của Việt Nam là với dân số đông nên phục hồi trong lĩnh vực nông nghiệp diễn ra tương đối nhanh. Riêng hai ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch là du lịch và hàng không sẽ mất nhiều thời gian hơn để phục hồi. 

Chúc mừng Việt Nam về thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đại sứ Ấn Độ cho rằng, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia điển hình trong kiểm soát dịch. Đại sứ Ấn Độ nêu rõ, bất kể đại dịch Covid-19, Việt Nam - Ấn Độ vẫn duy trì các cơ chế hợp tác, trao đổi chính trị. Lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn thường xuyên trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại. Đại sứ mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, thương mại điện tử, mở cửa thị trường sau đại dịch…

Thanh Chi