"TỰ HÀO HÀNG VIỆT" "TINH HOA HÀNG VIỆT"

Đặc sản nông, lâm, thủy sản Việt hội tụ ở Thủ đô

Chiều 24.10, tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long, Phiên chợ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2024 chính thức khai mạc.

Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Như Tiệp đánh giá những sự kiện như thế này là yếu tố quan trọng giúp nông sản Việt Nam dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Những phiên chợ không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm nông sản từ các tỉnh thành về Hà Nội mà còn đưa các sản phẩm nông sản của Hà Nội đến các địa phương khác.

cho-2-4468-462-7590-2826.jpeg
Các đại biểu thăm gian hàng chả cá Huệ Dương. Ảnh: H.L

Việc duy trì các hoạt động quảng bá nông sản định kỳ như phiên chợ này không chỉ tạo niềm tin cho người tiêu dùng Việt Nam về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã không ngừng cải thiện quy trình sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước. Đây là một trong những hướng đi bền vững giúp nông sản Việt Nam không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn vươn xa ra thế giới.

Phiên chợ lần này không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là cầu nối giúp các doanh nghiệp nông sản tiếp cận các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh thương mại điện tử. Qua đó, không chỉ giúp tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm mà còn khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và yêu cầu về an toàn thực phẩm, các sự kiện như phiên chợ nông sản an toàn là rất cần thiết để giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững hơn. Sự kiện không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất mà còn giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm an toàn, chất lượng cao.

cho-1-2492-6286.jpeg
Người tiêu dùng trải nghiệm, mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: M. Phú

Việc kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất và các kênh phân phối hiện đại là một bước tiến quan trọng, giúp nông sản Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cả trong và ngoài nước. Những phiên chợ như thế này chính là cầu nối, mang lại cơ hội phát triển cho ngành nông nghiệp và khẳng định sự nỗ lực không ngừng của Hà Nội trong việc hỗ trợ và phát triển sản xuất nông sản an toàn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội Nguyễn Đình Hoa chỉ ra Hà Nội mới chỉ đáp ứng khoảng 20-70% nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của hơn 10 triệu người dân sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô, cũng như hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Nhiều loại nông sản, đặc sản vùng miền vẫn cần được khai thác từ các tỉnh thành khác hoặc nhập khẩu để phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường Hà Nội. Mạng lưới phân phối tại Hà Nội gồm 30 trung tâm thương mại, 131 siêu thị, 455 chợ và 110 điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, tuy rộng lớn nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng..

Phiên chợ là nơi hội tụ hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, và cơ sở sản xuất đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hàng nghìn sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), cùng các đặc sản vùng miền đã được trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng. Đây không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mà còn là dịp để kết nối, tìm kiếm đối tác, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, mở ra cánh cửa cho nông sản Việt tiếp cận thị trường Thủ đô.

Bên cạnh các gian hàng trưng bày sản phẩm, phiên chợ còn tổ chức các hoạt động tư vấn chuyên môn về thủ tục và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản. Ngoài ra, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có cơ hội kết nối với các kênh phân phối lớn, từ đó giúp tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Sự kiện kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 24 đến 27.10.

Đời sống

Lao động thu nhập thấp cần sớm được đào tạo nghề để nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống (Ảnh: Giáp Phạm)
Đời sống

Thêm chính sách để lao động thu nhập thấp được học nghề

Hiện nay, do chưa có văn bản xác định cụ thể người lao động có thu nhập thấp nên các địa phương dù đã được phân bổ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhưng vẫn không thể thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho nhóm đối tượng này. Vì vậy, cần sớm ban hành tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Sắp diễn ra "Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2024"
Xã hội

Sắp diễn ra "Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2024"

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về việc tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam năm 2024”. Theo đó, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 25.11 - 1.12.2024; đồng thời 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2024 được tổ chức từ 0 giờ ngày 29.11.2024 đến 12 giờ ngày 1.12.2024.

Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm 1%
Đời sống

Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm 1%

Thông tin từ Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Chính phủ cho biết, thời gian qua, các giải pháp, chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả theo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đến hết tháng 9 năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, còn 1,93%.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Nữ quân nhân Việt Nam trong hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”
Đời sống

Triển lãm hình ảnh nữ quân nhân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Sáng 25.10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã khai mạc triển lãm ảnh “Nữ quân nhân Việt Nam trong hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”. Đây là triển lãm đầu tiên giới thiệu những hình ảnh sống động về các nữ quân nhân mũ nồi xanh của Việt Nam, mang đến câu chuyện đầy cảm xúc về sự hy sinh, lòng dũng cảm và tinh thần quốc tế cao cả của phụ nữ Việt Nam.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho người lao động, học sinh trên địa bàn tỉnh.
Đời sống

Tuyên Quang huy động toàn lực cho công tác giảm nghèo

Tại Tuyên Quang, những chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo. Công tác đào tạo nghề, tuyên truyền về giảm nghèo đã từng bước làm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí nỗ lực vươn lên của mỗi hộ nghèo.

Năm 2023, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tỉnh Đồng Nai đạt gần 49.000 tỷ đồng.
Đời sống

Chung sức, đồng lòng cụ thể hóa Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Đồng Nai đã chủ động mọi nguồn lực, tập trung nâng cao kết cấu hạ tầng, thu nhập người dân nông thôn cũng như tạo độ bao phủ cao về dịch vụ, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần cho người dân.

Công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đông đảo người dân hưởng ứng.
Đời sống

Dân vận khéo góp phần phát triển “tam nông”

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó không ngừng nâng cao đời sống của người dân và tạo diện mạo phát triển mới cho địa phương.

BHXH tỉnh Phú Yên: Nỗ lực khắc phục khó khăn để sớm “cán đích” năm 2024
Xã hội

BHXH tỉnh Phú Yên: Nỗ lực khắc phục khó khăn để sớm “cán đích” năm 2024

Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), thời gian qua, BHXH tỉnh Phú Yên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy các bài học kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay; linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng ứng phó kịp thời trước các khó khăn, thách thức mới.

Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ (Ảnh: Thế Hùng)
Đời sống

Phú Thọ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tạo động lực giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có lao động nông thôn được xem là yếu tố quan trọng, giúp thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Những năm gần đây, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đã được các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ chú trọng, bám sát đến nguyện vọng của người lao động, nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Khai mạc Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2024
Đời sống

Khai mạc Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2024

Ngày 23.10, Triển lãm Khai mạc Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may - thiết bị và nguyên phụ liệu (HanoiTex & HanoiFabric 2024) đã chính thức khai mạc, tại Hà Nội. Triển lãm lần này thu hút sự tham gia của nhiều nhà sản xuất, cung cấp công nghệ trong lĩnh vực dệt may.

Trẻ nam và nữ đều cần trang bị các kỹ năng tự bảo vệ mình, kiến thức nhận biết hành vi xâm hại. Ảnh: Vân Anh
Xã hội

Hậu quả nặng nề của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Trên thực tế, những vụ xâm phạm tình dục trẻ em đều để lại hậu quả rất nặng nề, không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn cả về mặt tâm lý, khiến các em luôn sống trong sự sợ hãi và ám ảnh, rất khó hòa nhập lại với cộng đồng. Là địa bàn tỉnh miền núi Tây Bắc, tình hình tội phạm xâm hại tình dục ở trẻ em ở Sơn La thời gian qua diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng nghiêm trọng.