Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3

Tiếp tục chuyến công tác tại thành phố Hải Phòng, sáng nay, 17.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, làm việc tại Quân khu 3. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, thực hiện tốt quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Lê Tiến Châu; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản; Tư lệnh Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Tư lệnh Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có lãnh đạo một số ủy ban, cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Quân khu 3. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn duyệt đội danh dự Quân khu 3. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những kết quả đạt được của Quân khu 3. Hướng đến Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc tại Quân khu 3. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2024, trước tình hình diễn biến thế giới phức tạp, thiên tai, dịch bệnh trong nước cũng như khắc phục hậu quả sau đại dịch Covid-19, nhưng nước ta vẫn đạt được những kết quả tích cực: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,42%, đây là mức tăng trưởng khá so với khu vực, thế giới, cho thấy nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.300 USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.020 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng khá, trong đó vốn đăng ký mới cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Quốc phòng, an ninh bảo đảm; đời sống người dân được cải thiện, nâng lên, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo. Công tác đối ngoại được tăng cường, uy tín vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, đẩy mạnh, không có vùng cấm. Lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành tích chung này là sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Đảng bộ - Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Lâm Hiển

Ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang cả nước, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 3 vào thành tựu chung của đất nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã làm tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

“Quân khu 3 vừa sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, trực các ngày lễ tết, tuần tra canh gác, ngoài ra còn làm nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế, cùng với địa phương góp phần nâng cao đời sống nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết sổ vàng truyền thống Quân khu 3. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó, Quân khu 3 đã tập trung bảo đảm cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, tham gia chính sách hậu phương quân đội, gắn với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, làm tốt công tác dân vận, tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách, các công tác về y tế, giáo dục...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 3 tiếp tục triển khai tốt hơn nữa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, triển khai đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; sơ kết, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, rà soát các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Quân khu 3 tiếp tục phát huy công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, trong đó, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp được thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. 

“Việc các luật này được thông qua với sự đồng thuận cao góp phần giúp Quân đội thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Quân khu 3 cần phối hợp với các địa phương để triển khai tốt các luật này”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Quân khu 3 thường xuyên nắm và đánh giá tình hình, không để bị động bất ngờ trên địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các tình huống, thiên tai, cháy nổ, đấu tranh với các loại tội phạm... “Các đồng chí tiếp tục tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương. Việc này, Quân đội chúng ta làm rất tốt, nhất là công tác dân vận, quân với dân như cá với nước, quân đội không kể ngày đêm giúp dân khi có thiên tai bão lũ, sạt lở…”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. 

Ghi nhận vừa qua Quân khu 3 đã quan tâm thực hiện các chính sách bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tới đây, Quân khu 3 tiếp tục quan tâm hơn nữa, trước mắt, thực hiện tốt chính sách tăng lương cho cán bộ, chiến sĩ, có hiệu lực từ ngày 1.7.2024, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, nhất là quan tâm đến lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, địa bàn trọng yếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội mong Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm hơn nữa đến xây dựng Quân đội chính quy hiện đại theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng Quân đội, để mỗi cán bộ chiến sĩ có lập trường quan điểm vững vàng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Tư lệnh Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Trước đó, báo cáo tại cuộc làm việc, Tư lệnh Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tình hình địa bàn Quân khu cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang Quân khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, trên không, trên biển, nội địa và không gian mạng; sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc trên địa bàn.

Quân khu đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự. Làm tổ công tác chuẩn bị huấn luyện, đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3 -0
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Quân khu 3 triển khai nghiêm chủ đề “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2019-2024. Tiến hành có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội… 

Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh

Xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2.2025, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, qua giám sát các vụ việc cụ thể, phiên giải trình tại các Ủy ban của Quốc hội đã có tác dụng lan tỏa đến những hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành. Trong đó, nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh.

an, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời lưu ý, việc đẩy mạnh phân cấp trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần gắn với kiểm soát, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo đà để nền kinh tế sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 10.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo đà phát triển để kinh tế nước ta sớm đạt được các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chính trị

Khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 43, phiên họp đầu tiên được tiến hành với sự chuẩn bị của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch hành động của Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 8.3, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận và thông qua Kế hoạch hành động của Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ.
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Tiếp tục theo dõi, đóng góp, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng của cử tri

Phát biểu tại cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, trong chặng đường 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn giữ vững vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Đảng uỷ Quốc hội Đặng Xuân Phương tặng hoa chúc mừng Đảng uỷ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thời sự Quốc hội

Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ

Sáng 8.3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Tại Hội nghị, Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ.

Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Mạnh Quang phát biểu
Thời sự Quốc hội

Gắn kết giám sát tối cao với giám sát xã hội

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Hội đồng Dân tộc, có ý kiến đề xuất, cần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa giám sát tối cao với giám sát xã hội đối với các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các vùng dân tộc thiểu số để đồng bào thực sự thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức giám sát gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả
Thời sự Quốc hội

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức giám sát gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả

Tại Phiên họp thứ ba, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc; điều chỉnh chương trình chi tiết làm việc với Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.