Cải tạo bãi rác thành sân chơi công cộng

Khu đất bỏ hoang ô nhiễm bởi rác thải tại tổ 1, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã được hồi sinh, trở thành sân chơi công cộng đa chức năng. Và chính những người dân sinh sống nơi đây vừa là người hưởng lợi, vừa là người bảo vệ, duy trì công trình này.

Hưởng ứng sáng kiến của UBND Thành phố Hà Nội, từ tháng 11.2023, mô hình thí điểm "Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân" với tài trợ 100% từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội MB thông qua thử thách chạy bộ Higreen, tư vấn thiết kế và triển khai bởi Doanh nghiệp xã hội Think playgrounds - Nghĩ về sân chơi trong phố đã được thực hiện tại tổ 1, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm với sự ủng hộ rất lớn từ địa phương. Mô hình thí điểm được hưởng ứng tích cực từ cộng đồng địa phương với hơn 100 đại diện từ khu dân cư tổ 1, Hội phụ nữ và đoàn thanh niên phường Phúc Tân cũng như đại diện chính quyền tham gia vào cả quá trình từ khảo sát, thiết kế đến chung tay xây dựng. 

Với diện tích 1.000 m2, sân chơi được xây dựng từ nhu cầu thực tế của người dân với các tổ hợp gồm thiết bị thể dục, sân bóng rổ, cây xanh, sân chơi cho trẻ em, cải tạo đường dốc cho người cao tuổi, người đi xe lăn và xe nôi cho em bé.

Về mặt xã hội, đây là mô hình không chỉ dành cho trẻ em mà còn quan tâm đến nhu cầu sử dụng và kết nối cộng đồng của các nhóm ít có tiếng nói trong đô thị như người nghèo, người khuyết tật, người già yếu,... Về mặt môi trường, mô hình góp phần thúc đẩy sử dụng các vật liệu tái chế, vật liệu tự nhiên thân thiện như gỗ, cát, nền thấm nước... làm vườn đô thị theo hướng thuận tự nhiên, trồng và hỗ trợ tái sinh các loài cây bản địa để tạo sinh cảnh phù hợp cho các loài sinh vật bản địa khác đặc biệt là chim di cư dọc theo sông Hồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) Nguyễn Thành Công chia sẻ, trước đây, khu vực xây dựng sân chơi hiện nay ngập ngụa trong rác thải, ô nhiễm, gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân địa phương. Từ khi sân chơi công cộng được hoàn thành, đây đã trở thành một địa điểm để dân cư hội họp, gặp gỡ và giao lưu sau những ngày làm việc bận rộn. Người dân trong khu dân cư từ đó cũng nâng cao ý thức và từ bỏ những thói quen xấu gây ô nhiễm môi trường.

Là đơn vị tư vấn thiết kế tổng thể, Giám đốc truyền thông của Think playgrounds Nguyễn Tiêu Quốc Đạt cho biết, ý tưởng xây dựng sân chơi ban đầu xuất phát từ câu hỏi: Dọn rác xong làm sao để người dân không vứt rác ra nữa? Và giải pháp là hãy biến những bãi rác tự phát đó thành không gian xanh, thành những công trình sân chơi, sân thể dục cho người già, trẻ nhỏ. 

Cũng theo anh Đạt, trẻ em thành phố nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng rất thiếu không gian chơi và rất cần có các không gian được thiết kế thân thiện và hài hoà với thiên nhiên để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện nhất. Think playgrounds cũng từng bước thúc đẩy đa dạng sinh học trong đô thị thông qua việc thiết kế các không gian đa năng bền vững. Sau hơn 240 sân chơi công cộng trên toàn quốc, mô hình "Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân" là một trong những dự án đặc biệt nhất mà doanh nghiệp xã hội này từng thực hiện.

Trực tiếp tham gia vào quá trình thi công và thực hiện dự án, KTS Trần Huy Ánh chia sẻ, việc cải tạo khu đất bỏ hoang thành sân chơi công cộng là một giải pháp sáng tạo, thiết thực và bền vững về môi trường cần được nhân rộng. Các hoạt động vui chơi và giao tiếp tại sân chơi sẽ giúp cho trẻ nhỏ phát triển lành mạnh hơn và cả cộng đồng trở nên gắn kết hơn.

Theo kế hoạch, sau bãi rác ở Phúc Tân, dự án sẽ tiếp tục triển khai những địa điểm khác ở Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời đào tạo và chuyển giao công trình cho đại diện nòng cốt địa phương (phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi) trong quá trình thiết kế, thi công, vận hành nhằm duy trì và gìn giữ các không gian công cộng. Mong rằng, thời gian tới, những không gian tương tự sẽ được dựng nhiều hơn nữa để tạo nên một Hà Nội văn minh, sạch đẹp, đáng sống.

Một số hình ảnh nổi bật về mô hình "Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân":

 -0
Người dân phường Phúc Tân cùng chung tay nhặt rác để chuẩn bị cải tạo khu đất ô nhiễm thành sân chơi
 -0
Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân với diện tích 1.000 m2 được xây dựng từ nhu cầu thực tế của người dân tổ 1, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm
 -0
Từ khi sân chơi công cộng được hoàn thành, nơi đây đã trở thành một địa điểm để dân cư hội họp, gặp gỡ và giao lưu vào thời gian rảnh hay sau những ngày làm việc bận rộn
 -0
Trẻ em phường Phúc Tân thích thú với những trò chơi thú vị 
 -0
Sân chơi xây dựng đường an toàn để đảm bảo công trình có thể tiếp cận được với người khuyết tật 

Think playgrounds (TPG) là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh đồng hành cùng các cộng đồng dân cư xây dựng các sân chơi, vườn cộng đồng, cải tạo các không gian công cộng thân thiện và hòa nhập trong các đô thị ở Việt Nam. TPG đang dần tăng cường sự phục vụ dành cho nhóm đối tượng khuyết tật và tiếp cận được cho tất cả mọi người. Các sản phẩm dành cho cộng đồng của TPG đã được xã hội đánh giá cao và trẻ em hồ hởi tiếp nhận.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.