Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi 32 lô sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Yody Phương Anh
Báo Đại biểu Nhân dân
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 32 lô sản phẩm từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh do sản xuất mỹ phẩm sai quy định.
Theo đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu: Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 32 lô sản phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh, địa chỉ: 86-88 đường 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (Tên cũ: Công ty TNHH TM - DV- thẩm mỹ Yodywhite Phương Anh, địa chỉ: 65 Gò Xoài, Khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường theo danh mục lô sản phẩm kèm theo công văn này.
Công văn của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)
Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 32 lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Tiến hành thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.
Đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh, phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm do Công ty chịu trách nhiệm sản phẩm ra thị trường được nêu tại Phụ lục. Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.
Yêu cầu Công ty tiếp tục rà soát các lô sản phẩm sản xuất trước tháng 10.2024 ngoài danh mục sản phẩm kèm theo Công văn này và thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh sản xuất tại nơi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy sản phẩm bao gồm các lô sản phẩm kèm theo Công văn này và các lô sản phẩm ngoài danh mục sản phẩm kèm theo Công văn này do Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh sản xuất trước tháng 10.2024 (nếu có) về Cục Quản lý Dược.
Đồng thời, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh thực hiện thu hồi và tiêu hủy sản phẩm không đáp ứng quy định.
Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh có mã doanh nghiệp 0317179275, địa chỉ tại 86-88 đường 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (Tên cũ: Công ty TNHH TM - DV- Thẩm mỹ Yodywhite Phương Anh) được thành lập ngày 2.3.2022. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quốc Dũng; ngành nghề kinh doanh chính: Buôn bán nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (trừ kinh doanh dược phẩm).
Trang web của Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh. Ảnh chụp màn hình
Trước đó, ngày 3.10, Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định xử phạt đối với phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thẩm mỹ Yody Phương Anh tổng số tiền 170 triệu đồng. Với các lỗi vi phạm hàng loạt như: Thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc,…
Đồng thời, đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật nhưng không quá 24 tháng; Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm.
Không chỉ từng trượt thầu vì hồ sơ vi phạm điều cấm của Luật An toàn thực phẩm, Công ty Cổ phần Quốc tế Haseca Mekong còn bị trượt thầu do vi phạm về nguồn gốc thực phẩm. Địa điểm chế biến suất ăn bán trú cho học sinh tại nhà xưởng nằm trong Khu chế xuất Tân Thuận.
Giãn tĩnh mạch tinh (TMT) là một trong những vấn đề nam khoa phổ biến và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lý, sinh sản của nam giới. Tuy nhiên, giãn tĩnh mạch tinh đôi khi không có triệu chứng rõ rệt, vì vậy việc phát hiện sớm và theo dõi tình trạng có thể giúp điều trị kịp thời, tránh những biến chứng không mong muốn.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin, tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch do tự chữa đau răng tại nhà.
Công ty Cổ phần Vận tải Xuyên Đại dương, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu cùng một số đơn vị khác dù không đăng ký hoạt động kinh doanh dược tại Việt Nam nhưng vẫn tham gia vận chuyển thuốc từ nhà tài trợ nước ngoài về các đơn vị trong nước.
Viêm cân gan bàn chân là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau gót chân, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng vận động của người bệnh.
Lô thuốc viên nang cứng Femancia do Công ty cổ phần dược phẩm Medisun sản xuất không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu Định lượng và Độ hòa tan, thuộc mức độ 2 theo quy định về vi phạm chất lượng thuốc, Bộ Y tế đã ban hành công văn yêu cầu thu hồi.
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương, tích cực điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hệ thống trường Tuệ Đức.
Ngày 30.3, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Thanh tra tỉnh Hòa Bình và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, công nghệ tổ chức Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu.
Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa An Đông (360 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5) phát hiện dấu hiệu nhiều vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, có bằng chứng về việc nhân bản xét nghiệm.
Ngày 29.3, Bộ Y tế chính thức phát động Chiến dịch Truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do vi rút HPV (Human Papillomavirus) gây ra.
Cũng như nhiều địa phương khác, dịch bệnh bệnh sởi đang gia tăng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, toàn ngành đã ghi nhận hơn 1.400 trường hợp mắc bệnh sởi, phủ trên 30/30 quận, huyện, thị xã.
Theo thông tin từ Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chỉ trong ba tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận hơn 10 ca đột quỵ não ở người trẻ. Gần đây nhất là ca bệnh P.H.S (21 tuổi), có tiền sử tim bẩm sinh bị đột quỵ nhồi máu não do tác động mạch não giữa phải.
Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trực thuộc ngành tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo bệnh sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Chiều ngày 27.3, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn đã đi kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân sởi tại Bệnh viện Bạch Mai. Điều đáng nói, trong số những ca mắc sởi, có đến 75% bệnh nhân không nhớ mình có tiêm chủng hay không.
22 phường, xã thuộc Quận 1, Quận 4 và huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện công bố hết dịch sởi, tiến tới kết thúc dịch trên toàn thành phố trong Quý II.2025.
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản phản hồi thông tin về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ hoạt động trá hình mà Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh.
Để làm rõ vụ việc một xe cứu thương chở diễn viên đến họp báo phim "Âm dương lộ" tại TP. Hồ Chí Minh đang gây xôn xao dư luận, Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm của các cơ sở có liên quan.