Bệnh án lưu tại cho thấy, người bệnh được đưa đến Trung tâm Đột quỵ trong tình trạng tỉnh chậm tỉnh chậm, Glasgow 14 điểm, nói ú ớ, liệt nửa người trái với cơ lực 0/5. Ngay lập tức người bệnh được khám cấp cứu, chụp CT sọ não, có dựng hình mạch máu não.
Kết quả hình ảnh cho thấy có nhồi máu não do tác động mạch não giữa bên phải. Mặc dù thời gian vàng để can thiệp tái thông mạch máu não là 6 giờ, vào thời điểm người bệnh nhập viện là giờ thứ 10, đã quá thời gian vàng, nhưng các bác sĩ nhận định người bệnh còn quá trẻ, bị tác động mạch máu lớn và nhu mô não tiên lượng còn cứu được tối đa.
Ê-kíp can thiệp đã hội chẩn và chỉ định cấp cứu, can thiệp. Sau 15 phút can thiệp, ê-kíp lấy ra hai mảnh huyết khối, giúp mạch máu não của người bệnh tái thông hoàn toàn.

Người bệnh có những chuyển biến tích cực ngay sau khi can thiệp, ý thức cải thiện hơn, phản ứng tốt hơn và có thể trả lời chính xác nhiều câu hỏi.
Đáng chú ý, người bệnh P.H.S là một trong nhiều trường hợp bị đột quỵ khi tuổi vẫn còn trẻ. Và như đã thông tin, từ đầu năm 2025, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hơn 10 ca đột quỵ ở người trẻ như thế, gồm cả nhồi máu não và chảy máu não
Các bác sĩ của Trung tâm, điều lưu ý đầu tiên với người trẻ thường là chủ quan về sức khỏe, ít khi đi khám định kỳ, khám sàng lọc. Vì muốn biết được nguyên nhân, ví dụ như bệnh lý di truyền, bệnh lý về gan, tim hoặc những tổn thương thầm lạnh trong cơ thể thì chúng ta bắt buộc phải đi khám, sàng lọc ngay cả khi mà đối tượng là người trẻ. Vì khi phát hiện được những dấu hiệu đó sớm, mình sẽ có xu hướng tầm soát sớm và sẽ hạn chế được tỷ lệ đột quỵ sớm.
Thứ thứ hai là về lối sống, thay đổi lối sống có giá trị quan trọng trong việc không chỉ dự phòng bệnh đột quỵ, mà còn cho cả những bệnh lý khác nữa.
Theo THS BS Bùi Ngọc Phương Hòa (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng), thống kê trước đây cho thấy, đột quỵ não gia tăng theo lứa tuổi, thường xảy ra ở những người cao tuổi. Tuy nhiên, hiện nay có khoảng 25% các ca đột quỵ xảy ra ở những người trẻ tuổi và đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt đối với những người lạm dụng bia, rượu hay thường xuyên hút thuốc lá, sử dụng các chất kích thích, chỉ số cân nặng quá mức,...

Nguyên nhân chủ yếu khiến người trẻ tuổi mắc đột quỵ là do bệnh lý dị dạng mạch máu não. Đây là một nguyên nhân hàng đầu gây nên đột quỵ ở người trẻ tuổi. Sự phát triển bất thường của mạch máu não sẽ gây nên những túi phình dẫn đến đột quỵ xuất huyết não hoặc mạch máu có thể bị bóc tách gây hẹp - hay gọi là đột quỵ nhồi máu não. Dị dạng mạch máu não có thể phát hiện sớm qua phương pháp chụp cắt lớp vi tính tương phản mạch máu não, hoặc chụp cộng hưởng từ mạch máu não.
Hút thuốc lá thường xuyên: Theo thống kê, có khoảng 50% người bị đột quỵ trẻ tuổi có sử dụng thuốc lá thường xuyên hoặc những người hút thuốc lá thụ động. Trong điếu thuốc lá có chứa khoảng 7000 chất độc hóa học, các chất độc này được vận chuyển vào máu sau khi hấp thu vào phổi, từ đó phá hủy các tế bào trong cơ thể, tăng nguy cơ vữa xơ, tổn thương mạch máu não.
Rối loạn chuyển hóa mỡ máu: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ Apolipoprotein B và Apoprotein A- I (ApoB/ApoA-I) có liên quan đến đột quỵ nhồi máu não. Đối với những người trẻ tuổi, các thói quen ăn uống có hại cho sức khỏe như thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn,... sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạch máu.
Bệnh béo phì, ít vận động: Khoảng 10% người trẻ tuổi bị đột quỵ có thừa cân (chỉ số khối cơ thể BMI >30), ngoài ra các chỉ số tại vòng bụng, hông còn có mối liên quan chặt chẽ hơn đến nguy cơ đột quỵ.
Đái tháo đường và tăng huyết áp: 30% đột quỵ ở người trẻ tuổi là do đái tháo đường và bệnh tăng huyết áp là khoảng 10%. Do thói quen ăn uống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường khiến độ tuổi mắc tiểu đường càng trẻ.
Sử dụng các chất kích thích: Các chất kích thích gây đột quỵ ở người trẻ tuổi chủ yếu là rượu bia. Các loại rượu nặng có liên quan chặt chẽ đến sự gia tăng chảy máu não.