Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu báo cáo vụ thương binh đi đòi đất mua cách đây gần 30 năm

Ngay sau khi Báo Đại biểu Nhân dân có các bài viết liên quan đến thương binh Bùi Quang Chức nhiều năm đi đòi quyền lợi liên quan đến 2 thửa đất mua cách đây gần 30 năm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã yêu cầu thị xã Hồng Lĩnh báo cáo vụ việc.

Chiều 18.9, trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin đã yêu cầu UBND thị xã Hồng Lĩnh báo cáo toàn bộ sự việc.

Trước đó, ông Bùi Quang Chức (SN 1956, trú tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) - thương binh hạng 1/4 gửi đơn cầu cứu đến Báo Đại biểu Nhân dân về việc ông bỏ ra 5 triệu đồng mua 2 thửa đất với diện tích 900m2 ở xóm Cầu (phường Đậu Liêu) từ năm 1997 để làm nhà ở, nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người thương binh mòn mỏi đi đòi quyền lợi
Người thương binh Bùi Quang Chức cho rằng việc trả lại 5 triệu đồng mà ông bỏ ra cách đây gần 30 năm để mua 2 thửa đất nói trên là quá thiệt thòi. Ảnh: Xuân Sinh

Từ năm 2009 ông Chức đã nhiều lần lên UBND phường Đậu Liêu, UBND thị xã Hồng Lĩnh để yêu cầu lập hồ sơ để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất nói trên. Tuy nhiên, UBND phường Đậu Liêu đưa ra các lý do để không làm hồ sơ gửi các cơ quan có thẩm quyền để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá bức xúc, ông Chức đã làm đơn kiện UBND phường Đậu Liêu ra tòa. Tòa án 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm sau đó đều tuyên ông Chức thắng và bắt buộc UBND phường Đậu Liêu phải chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật trên.

Tòa án 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều nhấn mạnh “Việc UBND phường Đậu Liêu kéo dài thời gian giải quyết làm hết hiệu lực của quyết định 2005, đây là lỗi thuộc về UBND phường Đậu Liêu”. Hiện nay, tuy quyết định 2005 và quyết định 556 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã hết hiệu lực thi hành nhưng xét thấy trường hợp ông Bùi Quang Chức là trường hợp đặc biệt: Là thương binh mất sức 81%, từ trước tới nay nhà nước chưa hỗ trợ về đất và nhà ở, các con đã trưởng thành và đang phải ở chung không có điều kiện tự lập chỗ ở riêng. Mặt khác, Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ và chủ trương của chính quyền địa phương đang tạo điều kiện trong việc giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai nhằm đảo bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, nên gia đình ông có quyền nộp hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét giải quyết đối với 2 thửa đất mà UBND xã Đậu Liêu đã giao đất trái thẩm quyền cho ông năm 1997.

Sau khi kháng cáo không được chấp nhận, UBND phường Đậu Liêu mới làm hồ sơ trình lên UBND thị xã Hồng Lĩnh để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 thửa đất của ông Chức. Tuy nhiên, sau khi xem hồ sơ, UBND thị xã Hồng Lĩnh trả lời không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lần này, lý do là ông Chức không sử dụng đất.

“Tôi nghẹn đắng cổ họng khi chính quyền thông báo trả lại 5 triệu đồng sau gần 30 năm”.
Ông Chức bên 2 thửa đất ông mua từ năm 1997, không có tranh chấp với ai. Ảnh: Xuân Sinh

Trước đó, UBND phường Đậu Liêu lại đưa ra 3 lý do để không lập hồ sơ sơ trình cấp có thẩm quyền duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Chức, đó là phường này cho rằng chưa có biển bản giao thực địa; thứ 2 hồ sơ, sổ sách của phường thời kỳ trước khi bà Đặng Thị Lý làm chủ tịch không còn được lưu trữ để chứng minh việc ông Chức đã nộp tiền cho xã chưa và để xác minh tính xác thực của biên lại mà ông Chức xuất trình; thứ 3 việc thăm dò ý kiến khu dân cư không đạt tỷ lệ 65%. Thế nhưng cả 3 lý do này đều được Tòa án làm rõ và không được chấp nhận.

Cho rằng, 2 thửa đất của ông Chức không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND thị xã Hồng Lĩnh quyết định trả lại 5 triệu đồng mà người thương binh bỏ ra gần 30 năm trước và tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn 01 năm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền 5 triệu đồng từ khi nộp (ngày 15.8.1997 đến ngày 17.6.2022) có giá trị gốc và lãi là hơn 58 triệu đồng. Tuy nhiên, phương án này đã không được Thanh tra tỉnh và các sở liên quan chấp thuận. Vì những đơn vị này cho rằng cho có quy định về việc tính lãi đối với khoản thu ngân sách nhà nước không đúng quy định của pháp luật.

UBND thị xã Hồng Lĩnh sau đó đã giao cho UBND phường Đậu Liêu trả lại số tiền 5 triệu đồng cho ông Bùi Quang Chức, nhưng phương án này ông Chức không đồng ý. Ông Chức cho rằng, việc trả lại 5 triệu đồng mà ông đã bỏ ra cách đây gần 30 năm để mua đất là quá bất công, thiệt thòi.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Phòng chống tham nhũng

Đồng Nai: Nhiều gói thầu sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Thống Nhất có tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Nhiều gói thầu sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Thống Nhất có tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”

Công ty Đầu tư và Xây dựng Thái Nam, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Gia Phát và Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Thái Hà trúng 3 gói thầu thi công tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai) với tổng giá trị hơn 18,3 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm ngân sách các gói thầu ở mức "nhỏ giọt". 

Nhiều bất thường trong hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội
Phòng chống tham nhũng

Nhiều bất thường trong hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Mới đây, Báo Đại biểu Nhân dân đã nhận được công văn phản hồi của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội, địa chỉ tại số 202 Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm), liên quan tới việc xác minh thông tin có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội”. Ảnh: Trí Dũng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Thông điệp mạnh mẽ của Đảng

Lời Tòa soạn: Thời gian qua, bên cạnh sự ủng hộ, nhất trí, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, trong dư luận đã nảy sinh một số ý kiến “lạc dòng” nhằm ngăn trở công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Vậy nên, việc lan tỏa thông điệp mạnh mẽ của Đảng; nhận diện và phản bác các luận điệu thù địch; nhìn thẳng vào những vấn đề cần kíp đang đặt ra, bật chuông cảnh báo toàn hệ thống để phòng, chống “từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” là rất cần thiết.

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra sai phạm tại Dự án khu nhà ở thấp tầng liên kế có sân vườn, TP. Thủ Đức
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra sai phạm tại Dự án khu nhà ở thấp tầng liên kế có sân vườn, TP. Thủ Đức

Tại Thông báo kết luận thanh tra (KLTT) số 2124/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án khu nhà ở thấp tầng liên kế có sân vườn ở TP. Thủ Đức và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại một dự án khu đô thị ở Đắk Lắk
Phòng chống tham nhũng

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại một dự án khu đô thị ở Đắk Lắk

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kết luận thanh tra về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, giai đoạn 2015 – 2022 và chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đô thị, đất đai. Trong đó, đáng chú ý là những sai phạm liên quan đến dự án Khu đô thị Đông Nam (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ).

Long An: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức cho thuê tài sản công sai quy định
Phòng chống tham nhũng

Long An: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức cho thuê tài sản công sai quy định

UBND huyện Bến Lức vừa công khai Kết luận nội dung tố cáo số 135/KL-UBND đối với ông Nguyễn Thanh An – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức (Trung tâm VH Bến Lức). Theo đó, việc cho thuê mặt bằng tại Trung tâm VH Bến Lức là sai quy định.

Năm 2024, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.000 tỷ đồng
Pháp luật

Năm 2024, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.000 tỷ đồng

Năm 2024, Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền cao nhất từ trước đến nay; kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 9.211 việc với hơn 22.000 tỷ đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III.2024 của Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay, 7.10. Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý chủ trì cuộc họp báo.