New Zealand phê duyệt vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ
Cơ quan Quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế New Zealand (Medsafe) đã cấp phép tạm thời sử dụng vaccine Jynneos phòng bệnh đậu mùa khỉ, sau khi xác nhận 2 ca mới mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Cơ quan Quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế New Zealand (Medsafe) đã cấp phép tạm thời sử dụng vaccine Jynneos phòng bệnh đậu mùa khỉ, sau khi xác nhận 2 ca mới mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Ngày 14.8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ (mpox) là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu sau khi dịch bệnh do virus biến thể bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang các nước láng giềng.
Ngày 7.8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ gửi hơn một triệu vaccine bại liệt đến Gaza, vùng đất đang xảy ra chiến tranh, sau khi phát hiện thấy virus này trong nước thải.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoan nghênh cách tiếp cận của Chính phủ Việt Nam trong việc huy động các cơ quan khác nhau để bảo vệ trẻ em khỏi thảm kịch đuối nước.
Theo Reuters đưa tin, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ tin tưởng, vẫn có thể đạt được thỏa thuận về Hiệp định đại dịch toàn cầu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra những nhượng bộ quan trọng, chấp nhận dỡ bỏ một số điều khoản gây tranh cãi trong “Hiệp ước toàn cầu về ứng phó với đại dịch” với hy vọng văn bản này sẽ được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 77 vào ngày 27.5 tới. Tuy nhiên, bất chấp thời hạn chót đang tới gần, nhiều nước, trong đó có Mỹ cho rằng, bước lùi của WHO chưa đủ để giải quyết mối lo ngại của các quốc gia.
Theo các chuyên gia, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ở nước ta hiện quá thấp, chỉ khoảng hơn 30% giá bán lẻ, trong khi mức trung bình của thế giới là 61% và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 75%. Vì vậy, cần thiết phải xem xét điều chỉnh mức thuế này.
Trong Ngày Thế giới phòng chống các bệnh nhiệt đới bị lãng quên (WNTDD) năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo, cộng đồng và các đối tác cùng đoàn kết và hành động để giải quyết và xóa bỏ sự bất bình đẳng gây ra các bệnh nhiệt đới bị lãng quên (NTD).
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, sau khi kết thúc 3 năm “khủng hoảng, đau đớn và mất mát” do đại dịch Covid-19, thế giới cần chuẩn bị chu đáo cho các đại dịch trong tương lai.
Vào "ngày Sức khỏe" lần đầu tiên được tổ chức tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), hơn 40 triệu nhân viên y tế từ khắp thế giới đã tham gia lời kêu gọi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đối tác về việc ưu tiên sức khỏe trong các cuộc đàm phán khí hậu.
Chiều 31.10, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đã có buổi làm việc với Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam Angela Pratt, nhằm trao đổi về khung hợp tác giữa BHXH Việt Nam và WHO trong lĩnh vực BHYT giai đoạn 2024 - 2025.
Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn bày tỏ quan điểm cấm hoặc hạn chế thuốc lá không khói; trong khi tại các nước Anh, Nhật, Thụy Điển… các sản phẩm này đã được chứng minh cả về tiềm năng giảm tác hại cũng như khả năng giúp giảm tiêu thụ thuốc lá điếu trong thực tế. Điều này cũng góp phần đưa các quốc gia kể trên sớm trở thành những quốc gia “không khói thuốc” đầu tiên.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cho biết, cơ quan này sẽ sử dụng chứng nhận Covid -19 kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU) làm cơ sở cho hệ thống chứng nhận y tế toàn cầu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22.5 đã giành được sự ủng hộ cơ bản cho ngân sách 6,83 tỷ USD trong hai năm tới, bao gồm cả việc tăng 20% phí thành viên bắt buộc, AFP đưa tin.
Ngày 22.5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (HSPI) của Bộ Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phổ biến kết quả nghiên cứu sản xuất vaccine và tham gia của Việt Nam trong chương trình chuyển giao công nghệ mRNA của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)".
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt IPSN, nền tảng đặc biệt tận dụng sức mạnh của việc giải mã bộ gien các mầm bệnh để đối phó với các đại dịch tương tự Covid-19.
Tiến sĩ Angela Pratt cho rằng, hiện nay, còn quá sớm để nói chúng ta dự đoán được cách thức hoạt động, biến đổi của Covid-19 trong tương lai.
Thời gian tới, Việt Nam không tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 liên tục, thường xuyên như trước đây mà lồng ghép vào công tác tiêm chủng mở rộng; mỗi trạm y tế xã, phường sẽ có 3 - 4 buổi tiêm một tháng.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. Đối với Việt Nam, đây là thời điểm để nhìn lại hoạt động ứng phó tổng thể của đất nước đối với virus này.
Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có chỉ thị tới toàn thể các đơn vị thành viên về việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.