Vĩnh Phúc: 33 ca dương tính, 38 trường hợp nghi nhiễm với SARS-CoV-2

- Chủ Nhật, 09/05/2021, 19:34 - Chia sẻ
Chiều 9.5, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chủ trì buổi họp.

Mở rộng diện xét nghiệm

Theo báo cáo của UBND tỉnh, liên quan đến ổ dịch tại tỉnh phát hiện từ ngày 30.4 đến 17h ngày 9.5 đã có 34.395 trường hợp đang được theo dõi. Trong đó, F1 là 2255 người; F2 là 17.195 người; F3 là 14.945 người. Tổng số mẫu được lấy mẫu xét nghiệm là 10.689. Qua xét nghiệm phát hiện 33 trường hợp dương tính; 38 mẫu đang nghi ngờ nhiễm; 10.426 mẫu có kết quả âm tính và 192 trường hợp đang chờ kết quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại buổi họp báo
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành phát biểu tại buổi họp báo

Trước diễn biến nhanh, phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương điều tra, rà soát, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp là các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 người Trung Quốc và các trường hợp có liên quan mới mắc khác. Đồng thời, tiếp tục khoanh vùng dịch tễ tất cả các địa điểm đi, đến, ở của trường hợp mắc Covid-19 và các trường hợp nghi ngờ mắc trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ. Cử các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các tuyến trong công tác điều tra truy vết các trường hợp nghi ngờ. Đặc biệt, tỉnh tập trung thực hiện lấy mẫu trong khu cách ly y tế tại Trung đoàn 834, trường quân sự cũ và các khu cách ly trên địa bàn tỉnh; triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại các khu vực phong tỏa; thực hiện điều tra truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh xác định tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Lực lượng công an tỉnh kiểm tra lý lịch tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh
Lực lượng công an tỉnh kiểm tra tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công cuộc chống dịch lần này là chủ động bao vây, phong tỏa, thực hiện 4 tại chỗ, tránh để dịch lây lan, xử lý nghiêm khắc các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm. Dịch bùng phát đến đâu khoanh vùng gọn đến đó. Vĩnh Phúc mở rộng diện xét nghiệm, coi các đối tượng F1 như F0 và coi F2 như F1 để đề các biện pháp cụ thể. Tỉnh cũng đặt ra yêu cầu, chậm nhất sau 2 giờ khi phát hiện được F0 thì phải khoanh vùng tất cả chỗ ở liên quan đến trường hợp đó; chậm nhất sau 10 giờ khi phát hiện được F1 thì phải có kết quả xét nghiệm.

Việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cũng đang được tỉnh ưu tiên triển khai và triển khai thần tốc để nắm thế chủ động khi chống dịch. Vĩnh Phúc thống nhất phương án tổ chức xét nghiệm với ba đối tượng, đầu tiên là các trường hợp F1, hai là nhóm đối tượng F2 tiếp xúc gần và có nguy cơ. Nhóm thứ ba, tất cả các khu dân cư có đối tượng F0 cũng xét nghiệm để bảo đảm sức khỏe người dân.

Quang cảnh một điểm cách ly tập trung
Một điểm cách ly tập trung tại tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng nhiều kịch bản đối phó

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, dù số ca tăng nhanh nhưng Vĩnh Phúc khá chủ động bởi những ca dương tính phát hiện đã nằm trong diện "đánh chặn" trước đó. Điều lo nhất là có thể có ca F0 đang đi lại trong cộng đồng chưa được phát hiện.

Hiện, Vĩnh Phúc đã xây dựng nhiều kịch bản với các trường hợp từ 0-100 ca, 100-300 ca và trên 300 đều có kế hoạch bố trí về nhân lực, vật lực, kinh phí cụ thể. Từ 1.5 đến nay, Vĩnh Phúc đã tăng cơ sở cách ly và số giường bệnh từ 1.400 giường lên 6.000 giường.

Một bữa ăn tranh thủ của lực lượng chức năng tại điểm cách ly tập trung
Một bữa ăn tranh thủ của lực lượng chức năng tại điểm cách ly tập trung

Liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công cuộc chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, ai không làm được thì đứng sang một bên, không được chậm trễ một phút nào. Lần này, tỉnh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khi dịch xảy ra, được công bố, không phân biệt cơ quan nào, tất cả các đơn vị vào cuộc theo phân công của Ban chỉ đạo. Thậm chí, kể cả các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng trực tiếp xuống địa bàn nắm cơ sở để có quyết sách kịp thời…

TRỌNG HIẾU