Vietnam Airlines chung tay thu gom rác nhựa, làm sạch biển xanh tại Côn Đảo.

Vietnam Airlines chung tay thu gom rác nhựa, làm sạch biển xanh tại Côn Đảo.

'Ngày hội Côn Đảo Xanh' là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch 'Bay nhẹ tới Côn Đảo' vừa được Hãng Hàng không Quốc gia phát động.

Chương trình là lời khẳng định mạnh mẽ của Vietnam Airlines, VASCO và UBND huyện Côn Đảo với mục tiêu chung tay giảm phát thải CO2, hạn chế rác thải nhựa, đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân và du khách về hành động bảo vệ môi trường. Với mục tiêu nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, “Ngày hội Côn Đảo Xanh” đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như trưng bày sản phẩm tái chế và hướng dẫn phân loại rác, thu gom đổi rác lấy quà... Qua đó, không chỉ góp phần giảm thiểu lượng rác thải nhựa, mà còn tạo ra một không gian giao lưu, học hỏi bổ ích cho người dân, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh đến mọi nhà.

du-kien-ngay-hoi-con-dao-xanh-se-tiep-tuc-duoc-to-rchuc-vao-cac-ngay-30112024-va-30122024-nham-huong-den-muc-tieu-thu-gom-1500-2000kg-rac-thai-tai-con-dao-de-dua-ve-xu-ly-tai-che-theo-dung-quy-trinh-anh-vna-3796.jpg
"Ngày hội Côn Đảo Xanh" dự kiến được tổ chức vào các ngày 30.11.2024 và 30.12.2024 nhằm hướng đến mục tiêu thu gom 1.500 - 2.000 kg rác thải tại Côn Đảo để đưa về xử lý, tái chế theo đúng quy trình. Ảnh: VNA

Theo đó, người dân Côn Đảo được tìm hiểu các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa trưng bày và tận tay trải nghiệm tái chế rác nhựa tại các gian hàng trong ngày hội. Đồng thời, thời lắng nghe chuyên gia giới thiệu về dự án; hướng dẫn các gia đình và khu dân cư tại Côn Đảo cách thức thực hiện phân loại rác tại nhà, cách nhận diện và sử dụng đồ nhựa hợp lý.

Tại ngày hội, 165kg rác nhựa, vỏ lon, hộp sữa có thể tái chế do người dân thu gom, phân loại đã được đổi thành những phần quà ý nghĩa. Khối lượng rác có thể tái chế tại "Ngày hội Côn Đảo Xanh" sẽ được công ty cổ phần Lagom Việt Nam đưa về đất liền để “tái sinh” thành các sản phẩm có ích, trở thành quà tặng trao tặng lại người dân Côn Đảo.

nguoi-dan-con-dao-duoc-tim-hieu-cac-san-pham-tai-che-tu-rac-thai-nhua-trung-bay-va-tan-tay-trai-nghiem-tai-che-rac-nhua-tai-cac-gian-hang-trong-ngay-hoi-anh-vna-6808.jpg
Người dân Côn Đảo được tìm hiểu các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa trưng bày và tận tay trải nghiệm tái chế rác nhựa tại các gian hàng trong ngày hội. Ảnh: VNA

Tính từ ngày 23.9 đến 30.9, Vietnam Airlines đã phối hợp cùng Huyện đoàn Côn Đảo thu gom hơn 820kg rác thải nhựa các loại, hơn 420kg rác thải nhựa có thể tái chế và lon nhôm đã được phân loại và đưa về đất liền để xử lý theo đúng quy trình, trở thành các sản phẩm tái chế xanh như bàn ghế, chậu cây để trao tặng lại Côn Đảo trong Lễ phát động chiến dịch “Bay nhẹ tới Côn Đảo”. Cũng trong ngày 30.9, Vietnam Airlines và VASCO đã trao tặng Côn Đảo 400 cây giống. Đồng thời, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo thực hiện Lễ trồng cây với mô hình “Vườn thuốc nam - phủ xanh điểm rác”.

voi-muc-tieu-nang-cao-nhan-thuc-ve-bao-ve-moi-truong-ngay-hoi-con-dao-xanh-da-to-chuc-nhieu-hoat-dong-trai-nghiem-thu-vi-nhu-trung-bay-san-pham-tai-che-va-huong-dan-phan-loai-rac-thu-rgom-doi-rac-lay-qua-anh-vna-6496.jpg
"Ngày hội Côn Đảo Xanh” đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như trưng bày sản phẩm tái chế và hướng dẫn phân loại rác, thu gom đổi rác lấy quà... Ảnh: VNA

Các đại biểu và người dân địa phương đã tham gia trồng các cây thuốc nam như sả, đinh lăng, quế và các loài hoa dễ thích nghi với điều kiện khí hậu Côn Đảo. Trước đó, mô hình “Vườn thuốc nam - phủ xanh điểm rác” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo đã tổ chức 47 đợt ra quân từ tháng 6.2024, xoá 12 bãi rác, trồng mới 12 điểm vườn với diện tích hơn 5.000m2. Từ những bãi rác đã được phủ xanh bằng 1.000 cây dược liệu quý và xen canh 350 cây hoa các loại. Không chỉ cải thiện chất lượng không khí, những khu vườn này còn mang đến một không gian xanh, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

tai-ngay-hoi-165-kg-rac-nhua-vo-lon-hop-sua-co-the-tai-che-do-nguoi-dan-thu-gom-phan-loai-da-duoc-doi-thanh-nhung-phan-qua-y-nghia-anh-vna-6195.jpg
Tại ngày hội, 165kg rác nhựa, vỏ lon, hộp sữa có thể tái chế do người dân thu gom, phân loại đã được đổi thành những phần quà ý nghĩa. Ảnh: VNA

Dự kiến, "Ngày hội Côn Đảo Xanh" sẽ tiếp tục được tổ chức vào các ngày 30.11.2024 và 30.12.2024 nhằm hướng đến mục tiêu thu gom 1.500kg - 2.000kg rác thải tại Côn Đảo để đưa về xử lý, tái chế theo đúng quy trình. Chương trình kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động ý nghĩa, cùng nhau làm sạch những bãi biển, những cung đường trên hòn đảo này.

Phát triển bền vững là một trong những chiến lược trọng điểm của Vietnam Airlines. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường tại Côn Đảo và các địa điểm khác trên cả nước. Qua đó, góp phần là xây dựng một hệ sinh thái hàng không - du lịch bền vững, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Môi trường

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường
Môi trường

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Chung tay vì môi trường xanh là mục đích của Chương trình Chiến dịch “World Cleanup Day 2024” - ngày hội thu gom rác thải trên các đường phố, vì môi trường xanh của Thủ đô vừa diễn ra. Đây là hoạt động thiết thực sau khi Thủ đô chịu ảnh hưởng cơn bão số 3.

Hành động chung tay bảo vệ môi trường
Môi trường

Hành động chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 22.9, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND huyện Thanh Trì tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung
Xã hội

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 làm độ ẩm đất ở một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo một số khu vực tại 6 tỉnh miền Trung có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong những giờ tới.

 Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác
Môi trường

Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác

Để đánh giá, thẩm định công nghệ các dự án xử lý rác thải, chất thải rắn hiệu quả, đầu tiên chúng ta cần thực hiện tốt cơ chế kiểm soát, lập báo cáo đánh giá tác động tới môi trường xem các công nghệ đó có phát sinh những chất thải độc hại ra môi trường hay không? Đây là nhấn mạnh của Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Trưởng Ban khoa học, GS.TS Hoàng Xuân Cơ khi đề cập đến vấn đề xử lý rác thải ở nước ta. 

Biến chất thải thành tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh: Cần thay đổi từ nhận thức
Môi trường

Biến chất thải thành tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh: Cần thay đổi từ nhận thức

"Xử lý chất thải, đặc biệt là chất rắn rắn, đang là vấn đề cấp bách tại Việt Nam, đòi hỏi những giải pháp chiến lược và toàn diện từ công nghệ đến chính sách và nhận thức xã hội, để biến chất thải thành tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh". Đó là quan điểm của GS. TS Khoa học. NGND Phạm Ngọc Đăng.

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.