Trung Quốc kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

- Thứ Ba, 02/05/2023, 12:36 - Chia sẻ

Nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh lập luận rằng, các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước ở Châu Phi, nên có đại diện tốt hơn trong cơ quan quốc tế lớn nhất hành tinh này.

Trung Quốc kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ -0
Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc - Ảnh: Reuters

Người đứng đầu cơ quan đối ngoại trong Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các quốc gia đang phát triển có nhiều tiếng nói hơn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA). Phát biểu của Vương Nghị được đưa ra một tuần sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra đề xuất tương tự, nói rằng các cường quốc phương Tây hiện chiếm đại diện quá mức trong cơ quan quốc tế quan trọng này.

Trong cuộc gặp với các đại sứ của Kuwait tại LHQ Tareq Albanai và Đại sứ Áo tại LHQ Alexander Marschik hôm 1.5, ông Vương Nghị nói: “Việc cải cách HĐBA cần duy trì sự công bằng và công lý, tăng cường tính đại diện và tiếng nói của các nước đang phát triển, cho phép các nước có quy mô trung bình có nhiều cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định của Hội đồng”.

Ông Vương Nghị nói thêm rằng: “Những bất công lịch sử đối với châu Phi” cần được khắc phục. Nhà ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra nhận xét của mình trước các cuộc đàm phán về cải cách HĐBA, với Kuwait và Vienna chủ trì các cuộc đàm phán.

Ông Vương bày tỏ hy vọng rằng sẽ đạt được sự đồng thuận “để quá trình cải cách của HĐBA sẽ được công nhận rộng rãi… và kết quả sẽ đứng trước thử thách của lịch sử”.

Trong chuyến công du châu Phi hồi tháng 1, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã nói rõ rằng Bắc Kinh muốn tăng cường đại diện của các nước đang phát triển trong HĐBA Liên Hợp Quốc nhằm làm cho “hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn”.

Một tuần trước đó, phát biểu tại trụ sở LHQ ở thành phố New York, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lập luận: “Chủ nghĩa đa phương thực sự đòi hỏi LHQ phải thích ứng với các xu hướng khách quan của cấu trúc đa cực đang hình thành trong quan hệ quốc tế”. Theo ông Lavrov, “việc mở rộng đại diện của các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin” trong cơ thể cần phải được đẩy nhanh.

Cũng trong cuộc thảo luận, Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield và Đặc phái viên Ấn Độ Ruchira Kamboj cũng phát biểu ủng hộ cải cách HĐBA.

Hiện tại, HĐBA bao gồm năm thành viên thường trực gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, mỗi thành viên đều có quyền phủ quyết; và mười thành viên không thường trực, do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn hai năm một lần.

Theo các quy tắc hiện hành, trong số 10 nước ủy viên không thường trực, sẽ bao gồm năm quốc gia châu Phi và châu Á, một quốc gia Đông Âu, hai quốc gia Mỹ Latin và quốc gia Tây Âu và các quốc gia khác.

Với việc Thụy Sĩ và Malta là thành viên không thường trực, phương Tây hiện nắm giữ 5 ghế trong HĐBA, nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác. Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Washington, cũng nằm trong số mười thành viên không thường trực hiện nay.

Quỳnh Vũ (Theo RT)
#