Quốc hội Libya thông qua luật mới điều chỉnh hoạt động của Tổng cục tình báo

- Thứ Bảy, 15/04/2023, 14:03 - Chia sẻ

Quốc hội Libya đã thông qua luật mới điều chỉnh hoạt động của Tổng cục Tình báo. Luật đã được chuyển đến người đứng đầu Tổng cục Tình báo để áp dụng trên thực tế.

Quốc hội Libya - Nguồn: Anadolu
Quốc hội Libya. Nguồn: Anadolu

Luật mới được thông qua, trao cho người đứng đầu cơ quan tình báo tư cách cố vấn cho người đứng đầu nhà nước về an ninh và an toàn của đất nước. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước nguyên thủ quốc gia.

Luật quy định rằng, Tổng cục Tình báo Libya sẽ không phải chịu giám sát bởi bất kỳ cơ quan nào để duy trì tính bảo mật cho công việc của mình. Thay vào đó, một ủy ban giám sát bí mật sẽ được thành lập theo quyết định của Tổng thống. Tổng cục sẽ bao gồm một người đứng đầu, hai phó, một tổng thư ký, và một số lượng đủ các nhà quản lý và nhân viên. Bất cứ ai được bổ nhiệm vào một công việc trong Tổng cục sẽ trải qua thời gian thử việc 1 năm.

Theo luật mới, người giữ các chức vụ trong cơ quan tình báo không được mang hai quốc tịch và phải có cha mẹ không phải người nhập tịch. Vợ của thành viên Tổng cục cũng không được là người nước ngoài, trừ khi họ đến từ một quốc gia Ảrập.

Tổng cục Tình báo là một tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và an ninh của Libya. Luật mới điều chỉnh các hoạt động của cơ quan này được kỳ vọng sẽ tăng cường hoạt động của cơ quan và làm cho nó hiệu quả hơn trong vai trò của mình.

Quỳnh Lan
#