Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác hạt nhân châu Á lần thứ 17

- Thứ Ba, 25/10/2016, 10:54 - Chia sẻ
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Đoàn công tác của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc làm Trưởng đoàn đã lên đường đi Nhật Bản tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác hạt nhân châu Á (FNCA) lần thứ 17.

Tại diễn đàn, các nước sẽ thảo luận xung quanh chương trình điện hạt nhân, các ứng dụng phi năng lượng và quản lý chất thải phóng xạ. Một số nội dung liên quan khác được các đại biểu tập trung thảo luận như: Tăng cường hợp tác khu vực và vai trò của các tổ chức quốc tế khác; phương thức đánh giá hiệu quả của các dự án FNCA.


Các đại biểu tham gia diễn đàn.

Đoàn Việt Nam trình bày Báo cáo quốc gia về chính sách, thực trạng chương trình điện hạt nhân và các hoạt động ứng dụng công nghệ hạt nhân vào mục đích phi năng lượng và sự tham gia của các bên liên quan. FNCA lần thứ 17 có 12 nước thành viên tham gia, gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Mông Cổ, Philippines và Thái Lan.

PHƯƠNG ANH