Theo Thường trực HĐND huyện Vĩnh Bảo, nhờ ứng dụng kỳ họp số, chủ tọa kỳ họp kiểm soát được việc nghiên cứu tài liệu của từng đại biểu, đôn đốc, nhắc nhở đại biểu nghiên cứu các hồ sơ tài liệu kỳ họp. Hoạt động chất vấn có nhiều đổi mới, tăng tranh luận, phản biện để làm rõ thêm những tồn tại, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm và các giải pháp thực hiện. Thực hiện tốt việc “hỏi ngắn, đáp gọn”, đăng ký hoạt động thảo luận, chất vấn trong phòng họp số bước đầu có hiệu quả tốt.
Trong tham luận đầu tiên tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nêu rõ, HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tại kỳ họp; tích cực hoạt động giám sát bằng hình thức chất vấn, thẳng thắn đi sâu vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, không né tránh các vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm của đời sống xã hội.
TS. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tại phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành hoạt động chất vấn với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao với trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nhìn một cách tổng thể, kết quả hoạt động chất vấn lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy rõ nét tinh thần "tiếp tục đổi mới và nâng tầm chất lượng".
Bổ sung quy định Thường trực, các ban HĐND được quyền giám sát hoạt động của cơ quan công an, cục thuế, cục hải quan, bảo hiểm xã hội, ngân hàng nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội cùng cấp; đại biểu HĐND được quyền chất vấn người đứng đầu các cơ quan thuộc ngành dọc của Trung ương hoạt động tại địa phương như: thuế, hải quan, thi hành án dân sự, bảo hiểm xã hội, ngân hàng nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội…
Thuế thu nhập cá nhân một lần nữa “nóng” tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn sau Covid-19, cùng với lạm phát gia tăng và chi phí sinh hoạt tăng cao, rõ ràng chậm trễ điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền, đến đời sống người lao động. Vậy nhưng, nguyện vọng của cử tri có lẽ vẫn chưa thể sớm được đáp ứng.
Là một trong hai “tư lệnh ngành” được chọn để trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc là “gương mặt” chính khách không còn xa lạ trên nghị trường, với nhiều lần tham gia giải trình và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về tiêu cực trong ngành ngoại giao, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ, Bộ đã rút ra một số biện pháp nhằm kiên quyết, kiên trì thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành, đặc biệt là các biện pháp về công tác cán bộ, công khai minh bạch trong tổ chức hoạt động.
Tiếp tục phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay, 18.3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong năm 2024 với các nhóm vấn đề thuộc 2 lĩnh vực tài chính và ngoại giao. Với tinh thần, như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiều lần nhấn mạnh, chất vấn không phải là một cuộc “sát hạch” mà hơn hết là để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến tạo phát triển, phiên chất vấn được kỳ vọng sẽ đem lại những giải pháp thực sự căn cơ cho các lĩnh vực chất vấn.
Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3,5 ngày (từ ngày 14-19.3). Trong khuôn khổ phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.