Tôn vinh văn hóa các dân tộc dưới 10 nghìn người

- Thứ Hai, 23/10/2023, 19:55 - Chia sẻ

Chiều 23.10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu đã họp báo thông tin kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10 nghìn người lần thứ I.

Tôn vinh văn hóa các dân tộc dưới 10 nghìn người -0
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại họp báo

Diễn ra từ ngày 3 - 5.11, tại TP. Lai Châu, Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 11 tỉnh: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum. 

Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, như: trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc dưới 10 nghìn người; Liên hoan văn nghệ quần chúng các dân tộc; không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc và các địa phương; trình diễn nghề thủ công truyền thống; triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam; trưng bày, giới thiệu trang phục truyền thống của 14 dân tộc có số dân có số dân dưới 10 nghìn người...

Điểm nhấn của Ngày hội là Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2023 với chương trình Famtrip khảo sát và kết nối các doanh nghiệp lữ hành trong nước; tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch và sản phẩn nông nghiệp tiêu biểu; giải đua mô tô địa hình tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I, huyện Tân Uyên; giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ II và giải leo núi “Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn” mở rộng lần thứ I.

Cũng tại Ngày hội sẽ tổ chức Gặp mặt các nghệ nhân tiêu biểu, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc tham gia Ngày hội.

Tôn vinh văn hóa các dân tộc dưới 10 nghìn người -0
Ngày hội nhằm tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Nguồn: Báo Lai Châu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Tống Thanh Hải, nhấn mạnh: Lai Châu có 4/14 dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người sinh sống, gồm Cống, Mảng, Si la và Lự. Vì vậy, Ngày hội trở thành một sự kiện có ý nghĩa rất lớn. Tỉnh vinh dự khi được đăng cai tổ chức sự kiện này với mong muốn góp phần tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, đúng dịp chào mừng sự kiện kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập tỉnh, góp phần đưa hình ảnh miền đất và con người Lai Châu đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cũng khẳng định, Ngày hội lần đầu tiên được tổ chức nhằm thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc. Đồng thời tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người, giáo dục cho thế hệ trẻ coi trọng ý thức dân tộc, có ý thức trong việc bảo vệ văn hóa truyền thống.

"Đây là dịp để lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ban, bộ, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam".

Hiện nay các nội dung hoạt động của Ngày hội được chuẩn bị chu đáo, công phu, do các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng là người thuộc dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người thực hiện.

Hương Sen
#