Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại ngôi đình ghi dấu ấn đầu tiên của người Việt trên đất Tây Nguyên

- Thứ Năm, 18/04/2024, 15:48 - Chia sẻ

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10.3 âm lịch hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa dân tộc và cũng là dịp để Nhân dân các dân tộc hướng về cội nguồn, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công ơn các vị Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Ngày 18.4, tại Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn - 2024. Đây là ngôi đình đầu tiên ghi dấu ấn người Việt trên mảnh đất Tây Nguyên do nhân dân làng Lạc Giao xây dựng vào năm 1928.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đánh trống khai Lễ. Ảnh: Khánh Ngân

Dự Lễ có ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk; bà Huỳnh Thị Chiến Hoà, Chủ tịch HĐND Tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các cơ quan ban,ngành,các sở,đoàn thể của tỉnh và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và đại diện Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo UBND, HĐND, sở, ban, ngành Tỉnh Đắk Lắk tham dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đình Lạc Giao. Ảnh: Khánh Ngân

Chương trình được tổ chức trang trọng với màn tấu chiêng Ê Đê, khai trống, khai chiêng vào lễ. Đội tế Nữ quan thực hiện nghi thức Tế truyền thống, dâng lễ vật và hương hoa lên bàn thờ Vua Hùng. Báo công và chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đội tế Nữ Quan cúng tế các Vua Hùng tại Đình Lạc Giao ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10.3. Ảnh: Khánh Ngân 
Nghi thức chuẩn bị dâng hoa tại Đình Lạc Giao ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10.3. Ảnh: Khánh Ngân

Phó Ban Quản lý Di tích Đình Lạc Giao Phùng Quang Chí cho biết: Hằng năm, giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành phong tục, tập quán, nhiệm vụ quan trọng của các bô lão ở Đình Lạc. Giỗ Tổ Hùng Vương thường diễn ra trong 02 ngày; ngày thứ nhất vào ngày mùng 9 là Lễ cúng tháo thành, làm cơm, làm cỗ, làm bánh chưng, bánh giày để báo cáo với thần linh; ngày thứ hai tức ngày mùng 10 là ngày lễ chính thức để lễ tế nữ quan, dâng hương, hoa, lễ vật lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Bà con nhân dân gói bánh để cúng Lễ Cáo thành tại Đình Lạc Giao ngày 9.3Ảnh: Khánh Ngân 

Với lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương và cầu cho quốc thái dân an. Bà Luân Thị Liên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, xa vùng đất quê hương Cao Bằng đã 40 năm, khi được tham gia gói bánh chưng, bánh giày để dâng lên các vị Vua Hùng, các bậc tiền nhân tại Đình Lạc Giao,thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cảm thấy rất tự hào, cảm động vì mình là người con của nước Việt.

Các lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kính dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng. Ảnh: Khánh Ngân
Các lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kính dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng. Ảnh: Kim Bảo - Cổng TTĐT Đăk Lăk

Hoà chung không khí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước đang hướng về Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh cũng đại diện lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính và báo cáo trước tổ tiên về những thành tựu của tỉnh Đắk Lắk đạt được trong năm 2023 vừa qua. Ngoài những thời cơ,thuận lợi thì tỉnh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nên tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được duy trì và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kđoh bày tỏ lòng thành kính và kính cáo. Ảnh: Khánh Ngân

“Giá trị tổng sản phẩm ước đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 4,39% so với năm 2022; sản xuất vụ đông xuân năm 2022 – 2023 vượt kế hoạch đề ra; sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tổng mức bán lẻ hàng hoá tiếp tục tăng so với năm 2022; công tác an sinh xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời; nhiều hoạt động lễ hội, văn hoá được tổ chức, đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Lễ hội Cà phê lần thứ 8 thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan; quản lý đất đai, cải cách hành chính được tích cực thực hiện; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững.” Bà H’Yim Kđoh cho biết.

Lễ vật dâng hương thành kính Vua Hùng tại Đình Lạc Giao ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10.3. Ảnh: Khánh Ngân

Theo ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ  là dịp để nhớ về nguồn cội, tổ tiên, các Vua Hùng đã có công khai khẩn, đất đai, dựng lên nhà nước Văn Lang đầu tiên mà còn để mỗi người dân trong tỉnh Đak Lak  được đến với địa điểm hết sức ý nghĩa đó là Đình Lạc Giao .Tỉnh Đak Lak với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống luôn thể hiện tinh thần gắn bó keo sơn, đoàn kết,không phân biệt vùng miền, sắc tộc về đây cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Khánh Ngân - Anh Minh
#