Bình Định triển khai biểu diễn nghệ thuật tại các di tích Chăm

- Thứ Tư, 24/07/2024, 18:17 - Chia sẻ

Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định sẽ triển khai kế hoạch biểu diễn nghệ thuật Chăm tại 2 di tích Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít từ ngày 26.6 - 24.8.

Kế hoạch góp phần bảo vệ và phát huy giá trị các di tích; tạo sản phẩm du lịch độc đáo, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá di tích, thu hút đông đảo du khách đến với địa phương, nhất là cao điểm du lịch hè năm 2024.

Tháp Đôi thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Đây là cụm tháp Chăm gồm 2 ngôi tháp, có niên đại cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1980.

Tháp Bánh Ít thuộc thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Đây là một trong những công trình đền tháp lớn nhất còn lại của Vương quốc Champa xưa, với 4 kiến trúc: tháp Chính, tháp Lửa, tháp Bia và tháp Cổng.

Tháp Bánh Ít có niên đại khoảng cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII, được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1982.

Bình Định triển khai biểu diễn nghệ thuật tại các di tích Chăm -0
Tháp Bánh Ít còn có tên là Tháp Bạc, Tháp Thiện Mẫu... Nguồn: baotangbinhdinh.com.vn

Hai di tích này nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông; được tu bổ, tôn tạo, cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh nên những năm gần đây, số lượng khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu ngày một tăng.

Chương trình biểu diễn tại các di tích Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít do Bảo tàng tỉnh Bình Định phối hợp với Đoàn Văn hóa dân gian Chăm tỉnh Ninh Thuận (14 người) thực hiện, bao gồm một số tiết mục chính như: múa, hát, trình diễn nghệ thuật làm gốm, dệt thổ cẩm truyền thống, biểu diễn nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chăm (hòa tấu trống Ghinăng, kèn Saranai, trống Paranưng)…

Tại di tích Tháp Đôi, các nghệ nhân sẽ biểu diễn xuyên suốt các ngày trong tuần (trừ thứ Năm); tại di tích Tháp Bánh Ít sẽ biểu diễn vào thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần. Tại cả hai di tích, mỗi ngày biểu diễn 6 lượt (sáng 3 lượt, chiều 3 lượt), thời lượng 30 - 45 phút/lượt. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định Huỳnh Văn Lợi cho biết, hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 14.5.2012 của Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2020 - 2025.

“Chúng tôi yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan khi tổ chức hoạt động biểu diễn tại 2 di tích này; đồng thời, phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả quảng bá như mong muốn”, ông Huỳnh Văn Lợi thông tin thêm.

Hà Hương
#