Giải Diên Hồng

Khẳng định uy tín, sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ

- Thứ Bảy, 06/01/2024, 11:00 - Chia sẻ

Ra đời sau các giải báo chí cấp quốc gia uy tín khác, nhưng Giải Diên Hồng đã sớm khẳng định được uy tín, sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ. Giải là điểm nhấn ấn tượng trong nỗ lực đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền của Quốc hội.

Quy mô lớn, chất lượng cao

Sau 6 tháng phát động Giải Diên Hồng lần thứ hai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 2.679 tác phẩm dự thi từ 138 đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước. Tham dự giải là các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, hoạt động trong lĩnh vực báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trong cả nước bằng những tác phẩm xuất sắc nhất sáng tác trong một năm lao động bền bỉ.

Sức hút của giải không chỉ đến từ số lượng tác phẩm dự thi, mà Hội đồng Chung khảo nhận định, các tác phẩm dự Giải Diên Hồng lần thứ hai đã thực sự có sự chuyển biến vượt bậc về chất so với năm đầu tiên.

Ra đời sau các giải báo chí cấp quốc gia uy tín khác nhưng vượt nhanh hơn “tuổi đời” của mình, Giải Diên Hồng đã khẳng định được uy tín, sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ. Giải là điểm nhấn ấn tượng trong nỗ lực đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền của Quốc hội.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm chung khảo Giải Diên Hồng Lê Quốc Minh đánh giá, chất lượng tác phẩm dự giải trong năm thứ 2 đã tăng lên đáng kể. Đáng chú ý là sự bắt kịp của cơ quan báo chí địa phương so với các cơ quan báo chí Trung ương, khoảng cách này đã được thu hẹp hơn. Cách thể hiện của cơ quan báo chí địa phương, nhất là ở thể loại điện tử cũng có sự thay đổi rõ nét. Các nhà báo đã áp dụng công nghệ mới giúp cách thức trình bày hiệu quả hơn, từ đó thể hiện sâu sắc hơn nội dung bài viết. Thể loại truyền hình đã ghi nhận sự tiến bộ của các đài địa phương.

Giải Báo chí Diên Hồng: Sân chơi bổ ích, uy tín cho những người làm báo -0
Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm chung khảo Giải Diên Hồng Lê Quốc Minh

Theo ông Lê Quốc Minh, các tác phẩm lựa chọn đề tài rất đa dạng, từ vi mô cho đến những vấn đề vĩ mô, hiệu ứng, hiệu quả của những chính sách của Quốc hội và cuộc sống… được thể hiện một cách rõ nét hơn, đa dạng hơn. Nhiều tác phẩm dự thi được tổ chức sản xuất rất cầu kỳ, công phu và đề cập đến những vấn đề mang tính chất vĩ mô, quan trọng của đất nước, của Quốc hội.

Chia sẻ về những ấn tượng tại Giải Diên Hồng lần thứ hai, TS. Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chuyên đề và Chuyên San (Tạp chí Cộng sản) nhận định, các tác phẩm báo chí tham gia giải đa dạng về các loại hình, đầu tư thích đáng, các tác phẩm được xây dựng kỳ công, bám sát được chủ đề của Ban Tổ chức đặt ra.

Giải Báo chí Diên Hồng: Sân chơi bổ ích, uy tín cho những người làm báo -0
TS. Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chuyên đề và Chuyên San (Tạp chí Cộng sản)

“Điểm mới của năm nay là Ban Tổ chức đã có sự sàng lọc các tác phẩm. Mặc dù số lượng tác phẩm gửi về rất lớn, nhưng số lượng tác phẩm được chấm từ vòng sơ khảo cũng còn không nhiều và đều là những tác phẩm chất lượng…”, TS. Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Nêu bật hoạt động của Quốc hội

Là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện hoạt động chuyên trách, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Lê Hồng Hạnh cho biết, khi tiếp cận với các đề tài, bài viết của Báo Đại biểu Nhân dân, nội dung của đề tài đã chạm đến thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân nói riêng và thực tiễn cuộc sống của người dân nói chung.

Giải Báo chí Diên Hồng: Sân chơi bổ ích, uy tín cho những người làm báo -0
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Lê Hồng Hạnh

“Bảo kiếm phải trao cho anh hùng, chỉ khi có những chế tài giám sát và chế tài giám sát đó phải trao cho đại biểu Hội đồng Nhân dân thực sự tâm huyết, trách nhiệm hành động vì dân và đeo bám đến tận cùng các vấn đề qua giám sát chuyên đề. Qua giám sát của Hội đồng, những kiến nghị giám sát sẽ không còn "vô hồn" ở trên giấy và những tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở của cử tri và nhân dân sẽ được tôn trọng, được tiếp thu và giải quyết trong thực tiễn”, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Lê Hồng Hạnh khẳng định.

Đại diện nhóm phóng viên thực chùm bài viết: “Giám sát Đổi mới chương trình - sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018: Trách nhiệm lớn đối với cử tri và nhân dân cả nước” của Báo Đại biểu Nhân dân, nhà báo Vũ Hồng Hạnh chia sẻ, trong chùm bài viết này, các tác giả đã theo sát các hoạt động của các đoàn giám sát đi đến cơ sở giáo dục theo kế hoạch đặt ra. Quan sát, ghi nhận, lắng nghe những cuộc làm việc tại các cơ sở giáo dục, giáo viên, nhà trường với đoàn giám sát về những điểm thuận lợi, khó khăn, hạn chế đang vướng mắc.

Giải Báo chí Diên Hồng: Sân chơi bổ ích, uy tín cho những người làm báo -0
Nhà báo Vũ Hồng Hạnh, Ban Điện tử, Báo Đại biểu Nhân dân

"Kết quả giám sát này đã giúp cho việc hoạch định chính sách được chính xác và đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội đồng thời xóa bỏ các hoang mang do thiếu thông tin khoa học, chính thức về tính cải cách đúng đắn của chương trình sách giáo khoa phổ thông 2018 và cho đây là căn cứ rất quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận, trong thời gian tới có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, nhằm phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mà Quốc hội ban hành”, Nhà báo Vũ Hồng Hạnh cho biết.

Những tác phẩm được chọn trao giải thực sự đạt chất lượng về chính trị, tư tưởng, có nội dung phong phú, phản ánh trung thực bức tranh đời sống đất nước và có hình thức, kỹ thuật thể hiện sáng tạo, đạt hiệu quả xã hội cao. Giải đã và đang có tác dụng to lớn, cổ vũ tinh thần thi đua giữa các nhà báo, cơ quan báo chí. Qua đó, phát hiện và tôn vinh những tài năng, sự tâm huyết của những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, theo đúng tinh thần Chỉ thị 37 - CT/TW ngày 13.8.2004 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Giải Báo chí Diên Hồng: Sân chơi bổ ích, uy tín cho những người làm báo -0
Nhà báo Phạm Văn Quang (Báo Điện Biên Phủ)

Nhà báo Phạm Văn Quang, Báo Điện Biên Phủ chia sẻ: Giải Diên Hồng là nguồn cổ vũ lớn đối với người làm báo; ghi nhận, tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của những người làm báo nói chung và những người được giải nói riêng. Giải thưởng có tác dụng động viên, cổ vũ giới báo chí tiếp tục sáng tạo, xứng đáng với vai trò, vị thế của báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng và Nhà nước.

Đức Hiệp
#