Ninh Bình:

Long trọng khai hội Chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024

- Thứ Năm, 15/02/2024, 15:22 - Chia sẻ

 Sáng 15.2, tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An.

Tham dự lễ khai hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nam Định; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh Ninh Bình, Phó trụ trì chùa Bái Đính; cư sĩ Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, cùng các tăng ni, phật tử trên cả nước.

Long trọng khai hội Chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024 -0
Long trọng khai hội Chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024 -0
Đông đảo các đại biểu và nhân dân tham dự lễ khai hội.

Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Đoàn Minh Huấn - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình; Ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; Ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng các vị đại biểu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, Hoà Thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc Hội Xuân Bái Đính - Giáp Thìn 2024. Đây là lễ hội mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An trong đó có chùa Bái Đính được UNESCO công nhận, vinh danh là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á với cả hai tiêu chí văn hoá và thiên nhiên.

Long trọng khai hội Chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024 -0
Hoà Thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc Hội Xuân Bái Đính - Giáp Thìn 2024. 

Trước xu hướng phát triển và hội nhập của đất nước, để phát huy giá trị đạo đức - văn hóa Phật giáo, nhằm xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho nhân loại, cũng như tỏ lòng tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng đất nước, chùa Bái Đính đã được mở rộng, xây dựng mới để làm biểu trưng của giá trị văn hoá, đạo đức, tập trung tinh hoa trí tuệ sáng tạo của người lao động và làm nên một trung tâm tâm linh, tín ngưỡng hoằng pháp độ sinh; là nơi thỏa nguyện nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của đông đảo quần chúng nhân dân, tín đồ Phật tử; là điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, góp phần tô điểm thêm thắng tích Phật giáo trong Quần thể Danh thắng Tràng An.

Long trọng khai hội Chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024 -0
Long trọng khai hội Chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024 -0
Các vị đại biểu thực hiện nghi lễ trong ngày khai hội.

Quần thể chùa Bái Đính hiện nay rộng 1.700 ha, bao gồm khu cổ, chùa Bái Đính mới và các khu vực khác, như công viên văn hoá và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan, đường giao thông và bãi đỗ xe, hồ Đàm Thị, hồ phóng sinh, được xây dựng từ năm 2003. Chùa nằm trên sườn núi, giữa thung lũng và núi đá, là cửa ngõ phía Tây vào cố đô Hoa Lư. Kiến trúc của chùa mới mang đậm nét truyền thống, hoành tráng và đồ sộ. Vì vậy, chùa nhanh chóng trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. 

Long trọng khai hội Chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024 -0

Chùa Bái Đính đã nhận được sự công nhận từ UNESCO và được vinh danh là Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á với cả 2 tiêu chí văn hoá và thiên nhiên.

Năm 1997, chùa được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa-cách mạng cấp quốc gia. Mặc dù chùa có lịch sử từ thời Đinh với đền thờ Cao Sơn trấn tây Hoa Lư, nhưng chùa Bái Đính cổ mang nhiều chi tiết kiến trúc và cổ vật đặc trưng của thời Lý.

Ngày 28.2.2012, chùa Bái Đính lập kỷ lục với 8 danh hiệu chùa lớn nhất châu Á.

 

Anh Thế - Diệu Loan
#