Dấu ấn Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ

- Thứ Tư, 22/05/2024, 23:29 - Chia sẻ

Chiều 22.5, tại Hà Nội diễn ra hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ”, với những trao đổi làm sâu sắc hơn những khía cạnh xoay quanh vị thế, đóng góp của Việt Nam trong cộng đồng này.

Hội thảo do Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF), Đại học Jean Moulin Lyon 3, Pháp tổ chức.

Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, cộng đồng Pháp ngữ đã từng bước chuyển mình, trở thành một không gian chính trị - kinh tế - văn hóa đa dạng, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới.

Ðến nay, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã trở thành mái nhà chung của 88 thành viên và quan sát viên, hiện diện tại 5 châu lục. Tính đến tháng 3.2023, với 1,2 tỷ người, cộng đồng Pháp ngữ chiếm 16% dân số thế giới và 16,5% tổng tài sản được tạo ra trên toàn cầu.

Dấu ấn Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ -0
Quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được cải thiện và phát triển. Ảnh: BTC

Việt Nam gia nhập Cơ quan hợp tác văn hóa và kỹ thuật (ACCT - tiền thân của OIF) năm 1979. Từ đó đến nay, quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được cải thiện và phát triển. Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ với vai trò và vị thế ngày càng được khẳng định, những năm qua, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào các cương vị quan trọng như Chủ tịch Hội đồng thường trực Pháp ngữ (CPF), Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ (CMF), Chủ tịch Hội nghị cấp cao Pháp ngữ... Những vị trí quan trọng mà Việt Nam đảm nhiệm thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng đối với Việt Nam cũng như uy tín của Việt Nam trong cộng đồng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phùng Danh Thắng, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Pháp Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Việt Nam tự hào là thành viên tích cực trong cộng đồng Pháp ngữ, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển và gắn kết trong cộng đồng. Trong đó, sự phát triển của văn hóa Pháp và ngôn ngữ Pháp tại Việt Nam đã tạo cây cầu nối vững chắc...

Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ” là cơ hội để các học giả, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi và làm sâu sắc hơn những khía cạnh xoay quanh vị thế của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ; tác động của văn hóa Pháp ngữ trong xã hội Việt Nam và vị trí của giáo dục Pháp ngữ trong hệ thống giáo dục Việt Nam; quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia trong khối Pháp ngữ...

Các ý kiến tại hội thảo khẳng định: đối với Việt Nam, việc tham gia OIF là một trong những cầu nối, cánh cửa mở ra thế giới. Việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997 đặt dấu ấn cho con đường hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam thông qua các hoạt động hợp tác chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa và ngôn ngữ với cộng đồng Pháp ngữ...

Ng. Phương
#