Trồng cây để giảm lũ cho sông Hương

- Thứ Sáu, 30/07/2010, 00:00 - Chia sẻ
Nhóm tác giả Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn (Đại học Huế) vừa đưa ra đề xuất dùng thảm thực vật để giảm thiểu lũ cho sông Hương.

Theo các tác giả, chức năng phòng hộ, diện tích không xung yếu đến an toàn của lưu vực sông Hương chiếm khoảng 25,5%; ít xung yếu chiếm 18,9%; xung yếu đến rất xung yếu chiếm 47,9%. Việc trồng rừng, xây dựng mô hình sản xuất kết hợp nông - lâm - chăn nuôi phối hợp trên trảng cây bụi cỏ, nương rẫy trong lưu vực sẽ chuyển được 32,9% lưu vực từ xung yếu sang ít xung yếu. Với các diện tích không xung yếu và ít xung yếu trên thảm thực vật sẽ góp phần làm giảm cường độ lũ lụt trong lưu vực sông Hương, hạn chế được rất nhiều những thiệt hại sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ở phía hạ lưu…Từ thực tế đó, các tác giả đề xuất, cần quy hoạch thảm thực vật và nâng cao chất lượng lớp phủ thực vật với rừng giàu và rừng trung bình.

NP