TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức Ngày hội Sống xanh lần 3

- Thứ Bảy, 03/06/2023, 17:06 - Chia sẻ

Sáng 3.6, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và UBND Quận 4 đã phối hợp tổ chức Ngày hội Sống xanh lần 3 năm 2023.

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức Ngày hội Sống xanh lần 3 -0
TP. Hồ Chí Minh luôn đặt trọng tâm xây dựng thành phố sạch, xanh, thân thiện môi trường

Ngày hội diễn ra từ ngày 3 - 4.6, với sự tham gia của 34 doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực với 48 gian hàng triển lãm giới thiệu các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường, sản phẩm, công nghệ, dịch vụ thân thiện với môi trường, thu gom chất thải, trao đổi sản phẩm đã qua sử dụng cùng nhiều trò chơi, đố vui về môi trường.

Đồng thời, tạo cơ hội để cộng đồng dân cư thành phố, học sinh, sinh viên và thiếu nhi tìm hiểu về tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường và cùng trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến cộng đồng doanh nghiệp và dân cư thành phố.

Ngày hội cũng đồng thời là sự kiện thường niên phát động các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức Ngày hội Sống xanh lần 3 -0
Các gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, thành phố luôn đặt trọng tâm xây dựng thành phố sạch, xanh, thân thiện môi trường bên cạnh nhiệm vụ phục hồi kinh tế, xã hội sau dịch Covid-19. Theo đó, 1.920 điểm, công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường, 516 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư sạch đẹp là kết quả đáng khích lệ từ nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, ngày hội sống xanh là dịp để kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời thể hiện trách nhiệm và cam kết của thành phố trong bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, tại các gian hàng sẽ diễn ra các hoạt động phong phú như giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường; công nghệ xử lý, tái chế chất thải. Giới thiệu về các dự án, chương trình bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là các mô hình kinh tế tuần hoàn đối với rác thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Sân chơi thực hành Sống xanh gồm: các hoạt động để người dân, các em thiếu nhi có thể trực tiếp tham gia, qua đó tìm hiểu và thực hành các giải pháp tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường. Tổ chức thu gom chất thải nguy hại, chất thải điện tử từ hộ gia đình, thu gom các loại chất thải có thể tái chế.

Ước tính gần 500 hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường được tổ chức tại các địa phương, đơn vị trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền về lối sống thân thiện với môi trường, Hội thi Xây dựng Công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư; Hội thi tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường dành cho đoàn viên thanh niên; Hội thi truyền thông về bảo vệ môi trường trực tuyến dành cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ…

Trong khuôn khổ Lễ Khai mạc, Ban tổ chức đã phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2023 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trao tặng Giải thưởng Môi trường TP. Hồ Chí Minh lần 4, trao giải cho 30 công trình xuất sắc của Hội thi xây dựng Công trình sạch - xanh - thân thiện với môi trường tại khu dân cư.

Nhật Phương
#