Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội chi bộ thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

Bài 1: Thuận lòng Dân - ý Đảng

- Thứ Tư, 06/07/2022, 05:57 - Chia sẻ

Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thực sự gần dân, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố”. Thông qua quy trình nhân sự “Dân tin - Đảng cử”, việc thuận “lòng Dân - ý Đảng” đã góp phần phát huy vai trò của người dân trong tham gia xây dựng Đảng và vai trò của chi bộ, đội ngũ đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cộng đồng dân cư.

Sức mạnh từ niềm tin của Nhân dân

Để bảo đảm tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong ngày 5.6, toàn tỉnh đã hoàn thành bầu 1.452 trưởng thôn, bản, khu phố với sự tin tưởng, kỳ vọng của người dân. Những người được lựa chọn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở và được giới thiệu để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Khu phố 1 (phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) - ảnh: Thu Chung
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Khu phố 1 (phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long). Ảnh: Thu Chung

Tiếp nối thành công từ cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, tới ngày 3.7, tất cả chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là ngày hội của các chi bộ Đảng cơ sở, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên hiện đang công tác, sinh hoạt tại địa bàn khu dân cư. Đại hội một lần nữa khẳng định, đây là mô hình của “lòng Dân - ý Đảng”, một mô hình mà tỉnh Quảng Ninh đã dày công xây dựng, tạo nên sức mạnh mới cho Đảng từ niềm tin của nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác tập huấn, rút kinh nghiệm sau những đại hội chi bộ điểm trước đó, trong ngày diễn ra đại hội, mọi công tác tổ chức, điều hành đại hội được diễn ra đúng kịch bản, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, dân chủ, đúng luật định. Không khí đại hội vui tươi, phấn khởi, với sự tham gia thảo luận sôi nổi, trách nhiệm của các đảng viên đóng góp tích cực vào báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết trình tại đại hội.

Thực sự là ngày hội sinh hoạt chính trị của cán bộ, đảng viên

Theo đánh giá của các địa phương, đại hội chi bộ thôn, bản, khu phố đã diễn ra trang trọng với phương châm kế thừa, ổn định và đổi mới sáng tạo, phát triển, dân chủ, cởi mở và đoàn kết. Việc thảo luận văn kiện trong đại hội khá sôi nổi, phần lớn các đại hội dành thời gian thỏa đáng cho việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, nhất là trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Mỗi đại hội đã có từ 5 đến 10 ý kiến tham luận đi sâu đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua của chi bộ, công tác lãnh đạo, điều hành của chi ủy đồng thời đề xuất, bổ sung giải pháp vào các chỉ tiêu, nghị quyết nhiệm kỳ mới sát thực hơn. Các đại hội cũng đã bầu được bí thư, phó bí thư, chi ủy nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, 100% các đồng chí trưởng thôn, khu phố đều được đảng viên tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ với tỷ lệ phiếu bầu cao. Trong đó, 27% bí thư chi bộ được bầu mới, 63% bí thư chi bộ tái cử. 

Dự Đại hội Chi bộ khu phố 1 (phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, bản, khu phố được tỉnh Quảng Ninh kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua đã mang lại kết quả to lớn khi thuận “Lòng Dân - Ý Đảng”, không chỉ phát huy vai trò của chi bộ, đội ngũ Đảng viên trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng từ cơ sở mà còn tăng cường, gắn kết mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

“Các Chi bộ thôn, bản, khu phố tổ chức Đại hội trong cùng một ngày sau khi hoàn thành bầu Trưởng thôn, bản, khu phố vừa góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của, vừa tạo nên ngày hội trong sinh hoạt chính trị của những cán bộ, đảng viên tại các chi bộ cơ sở Đảng”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

Trí Trung - Tuấn Nguyên - Bảo Trâm