Cần Thơ:

Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

- Thứ Năm, 14/12/2023, 16:24 - Chia sẻ

Với những chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, nhiều mô hình hợp tác xã (HTX) ở TP. Cần Thơ đang ngày càng thể hiện vai trò và tính hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao đời sống của thành viên, giúp xoá đói giảm nghèo bền vững.

Làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn HTX

Toàn TP. Cần Thơ hiện có 321 HTX, có tổng vốn điều lệ trên 736,3 tỉ đồng, với 13.038 thành viên và 18.335 lao động thường xuyên. Trong đó có nhiều HTX điển hình đi đầu trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, nổi bật như HTX Khiết Tâm và HTX nông nghiệp thủy sản Thắng Lợi (huyện Vĩnh Thạnh); HTX nông nghiệp Thân Thiện (quận Thốt Nốt); HTX Tiến Dũng (huyện Cờ Đỏ); HTX Sản xuất - Thương mại Nhất Tâm (quận Ninh Kiều)...

Những HTX trên đều đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, tạo ra lượng hàng với sản lượng lớn, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, qua đó đã xây dựng liên kết trong đầu tư sản xuất giữa các HTX với nhau và giữa HTX với doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên vào HTX, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, với giá cả ổn định cho thị trường, đóng góp hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Liên minh HTX TP. Cần Thơ cho biết, thời gian tới, Liên minh HTX Thành phố tập trung làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn HTX ở các quận, huyện đăng ký nhãn hiệu tập thể hay mã vùng trồng, sản xuất theo quy trình VietGAP,  Global GAP. Hỗ trợ HTX ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung cấp đầu vào và thu mua sản phẩm đầu ra cho thành viên HTX.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành hữu quan thành phố tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu cho các HTX với các hệ thống siêu thị bán lẻ lớn và các doanh nghiệp chế biến theo chuỗi giá trị; hỗ trợ các HTX tham gia "Hội chợ Xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, HTX" do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức vào tháng 10.2023… Qua đó, tạo điều kiện cho các HTX nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, các chính sách mới cũng như các nguồn lực hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Thành phố phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể  -0
Toàn TP. Cần Thơ hiện có 321 HTX, có tổng vốn điều lệ trên 736,3 tỉ đồng. Ảnh: ITN

Nhân rộng nhiều mô hình HTX giảm nghèo

Ấp Thới Hòa B (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) chủ yếu là đồng bào Khmer sinh sống, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Từ khi HTX Làng nghề Cờ Đỏ được thành lập đã quy tụ 38 chị em người dân tộc Khmer tham gia đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình và làm dưa chua từ ngó lục bình.

Công việc đan lục bình đòi hỏi phải kiên nhẫn, chịu khó. Mỗi người đan lục bình tốt, có thể đạt mức thu nhập 150.000 đồng/ngày. Để vừa chủ động nguồn nguyên liệu, vừa đảm bảo có cọng lục bình đẹp, không bị đen, thay vì phải đi mua như trước đây, HTX còn vận động thành viên vớt lục bình trôi trên sông, kênh rạch địa phương đem về cắt, phơi.

Đến nay, bình quân mỗi thành viên HTX thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng nhờ đan lục bình, chị em có điều kiện tích cóp, mua sắm đồ dùng sinh hoạt, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương.Với những nỗ lực nêu trên, đầu năm 2023, sản phẩm đan lục bình của HTX Làng nghề Cờ Đỏ đã được công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao.

Ngoài tạo công ăn việc làm ổn định cho các thành viên, HTX còn liên kết với trên 100 phụ nữ khắp huyện nhà trong việc gia công sản phẩm đan lục bình, cung ứng cho doanh nghiệp khoảng 3.000 sản phẩm/tháng. Nhờ vậy, phong trào phát triển kinh tế từ nghề đan lục bình gia công đã lan rộng từng ngày.

Bà Nguyễn Ngọc Thẩm, thành viên HTX cho biết, do xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ chưa mang tính hàng hóa, đời sống của đồng bào chưa thực sự đảm bảo và thiếu tính bền vững, chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội. Tuy nhiên, nhờ những buổi tập huấn mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ Khmer mà HTX đang triển khai thời gian tới, người dân sẽ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, sinh kế, vừa đảm bảo môi trường, phù hợp triển khai trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là đối với bà con Khmer trên địa bàn.

Sau hơn 5 năm thành lập từ số vốn 102 triệu đồng, với 17 thành viên, HTX Nông nghiệp Thân Thiện (phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) có số xã viên tăng lên 38, với vốn tăng gấp 6 lần nhờ hoạt động hiệu quả trong chuyển đổi cây trồng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của HTX.

Ông Huỳnh Văn Chiến, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thân Thiện cho biết, HTX có 59ha chuyên sản xuất các loại rau, màu, chủ yếu là trồng ngô. Ngoài ra, HTX liên kết với các hộ bên ngoài với diện tích hơn 500ha, sản lượng hơn 7.000 tấn/năm. Mỗi ngày, HTX tiêu thụ 40 tấn ngô, với giá bán cao hơn thị trường 500 đồng/kg và sản phẩm được tiêu thụ hết. Đặc biệt, HTX còn hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ phục vụ đầu vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm của các xã viên đã đem lại lợi nhuận hơn 6 tỷ đồng/năm.

Theo Liên minh Hợp tác xã TP. Cần Thơ, kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố có bước phát triển khá toàn diện về số lượng và chất lượng, nhất là khi Luật HTX ra đời năm 2012. Nhiều HTX hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới gắn với thị trường nên phát triển ổn định đem lại lợi ích cho xã viên.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, để phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới, Thành phố yêu cầu sở ngành, địa phương tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ hợp tác xã tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và ngành mình quản lý, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp, các ngành có kế hoạch cụ thể phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn để mỗi địa phương có từ 1-2 HTX tiêu biểu hoạt động theo mô hình mới.

Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ xem xét thành lập quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể để hỗ trợ vốn cho các HTX. Liên minh HTX TP. Cần Thơ chủ động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ điều hành, quản lý của Ban quản trị HTX theo mô hình mới, tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Khánh Ngọc
#