Đắk Nông: Học sinh vùng cao vui sướng khi lần đầu được chạm vào bàn phím máy tính

- Thứ Sáu, 22/03/2024, 12:05 - Chia sẻ

Hơn 300 học sinh điểm trường bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã vỡ òa vui sướng khi được trang bị phòng máy vi tính để học tập, thực hành tin học. Đây cũng là lần đầu tiên các em được chạm vào bàn phím.

Đắk Nông: Nhiều điểm trường vùng cao, vùng sâu tha thiết tìm máy vi tính cũ cho học sinh thực hành -0
Những chiếc máy tính cũ còn sử dụng tốt được lắp đặt tại điểm trường bản Đoàn Kết gồm Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vừ A Dính, huyện Tuy Đức. Ảnh: Quang Phương.

Ngày 21.3, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Nông, Phòng GD-ĐT huyện Tuy Đức, Đắk R'lấp cùng PV Báo Đại biểu Nhân dân, đại diện Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn mang dàn máy tính bàn đến trao tặng, lắp đặt tại điểm trường bản Đoàn Kết (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức). Đây là một điểm trường của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vừ A Dính nằm cách thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R'lấp) khoảng hơn 50km. 

Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn cùng một số mạnh thường quân đã trao tặng 10 bộ máy tính bàn, 100 thùng mì tôm đến các em học sinh tại huyện Tuy Đức.

Thầy Trần Trọng Khánh, Hiệu trưởng trường, cho hay: "Điểm trường có hơn 300 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở là con em đồng bào người Mông đang theo học. Điểm trường có xây dựng một phòng vi tính nhưng lâu nay chưa có máy, do vậy môn tin học các em chỉ học lý thuyết, không có máy để thực hành".

Anh Tráng A Dơ, Trưởng bản Đoàn Kết vui mừng, chia sẻ: “Lâu nay các cháu chưa biết máy vi tính là gì. Giờ có phòng máy rồi sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thực hành của các em học sinh".

Đắk Nông: Học sinh vùng cao vỡ òa vui sướng khi lần đầu được tiếp xúc máy vi tính
Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh khi lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính. Ảnh: Quang Phương.
Đắk Nông: Nhiều điểm trường vùng cao, vùng sâu tha thiết tìm máy vi tính cũ cho học sinh thực hành -0
Lần đầu tiếp xúc với máy vi tính, nhiều em học sinh còn bỡ ngỡ, chưa biết sử dụng bàn phím. Ảnh: Quang Phương.

Sau khi lắp đặt máy vi tính, một số em học sinh được thầy cô chọn cho “test” thử. Ngồi trước màn hình, nhiều em còn bỡ ngỡ nhưng nét mặt luôn rạng ngời, đôi bàn tay “lóng ngóng”, run run khi chạm vào bàn phím...

Chứng kiến học sinh lần đầu được tiếp xúc máy vi tính, Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn không khỏi xúc động chia sẻ: “Mong rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều đơn vị tài trợ máy vi tính cho các điểm trường vùng cao, vùng sâu để các em có cơ hội thực hành tin học. Đây là cơ sở, nền tảng đầu tiên giúp các em tiếp cận công nghệ và quan trọng hơn là thay đổi nhận thức, chuyên tâm học hành, sau này trở thành những người con tri thức cùng xây dựng bản, làng”.

Đắk Nông: Nhiều điểm trường vùng cao, vùng sâu tha thiết tìm máy vi tính cũ cho học sinh thực hành -0
Tiến sĩ Phan Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông hướng dẫn các em học sinh sử dụng máy tính. Ảnh: Quang Phương.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết: "Tại các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề về công nghệ thông tin, hệ thống máy vi tính. Phần lớn các điểm trường này là nơi con em đồng bào dân tộc thiểu số học tập, nhiều điểm trường hiện nay chưa có máy nào, đó là sự thiếu thốn, thiệt thòi rất lớn đối với các em. Chúng tôi luôn mong được tiếp nhận tất cả các máy vi tính từ các đơn vị, mạnh thường quân để trang bị cho các em học sinh có được môi trường học tập tốt hơn".

Quang Phương
#