Tổng thống Biden được cho là đang "cân nhắc thấu đáo" khả năng rút lui

Một nguồn tin cho biết Tổng thống Joe Biden đang "suy nghĩ thấu đáo" về việc có rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử của đảng Dân chủ hay không, sau khi phải đối mặt với sự phản kháng ngày càng tăng từ những quan chức cấp cao trong chính đảng của ông, những người thúc giục ông từ chức để tránh thất bại trong cuộc đua cũng như gây tổn hại đến lợi ích của đảng.

Ông Biden đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ những nhân vật có ảnh hưởng trong đảng của mình để từ bỏ vị trí đứng đầu sau màn tranh luận không thành công với cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa hồi tháng 6, làm dấy lên lo ngại về tuổi tác và khả năng giành chiến thắng của ông vào tháng 11.

Tổng thống Biden được cho là đang "cân nhắc thấu đáo" khả năng rút lui ảnh 1

Tổng thống đã phản đối mạnh mẽ những lời kêu gọi đó, lập luận rằng ông đã giành được hàng triệu phiếu bầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong vài tháng qua và là sự lựa chọn của cử tri Dân chủ. Mới đây nhất là vào 16.7, ông đã tuyên bố "100% là sẽ tham gia" cuộc đua năm 2024.

Tuy nhiên, trong ngày 18.7, rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có một trợ lý của đảng Dân chủ tại Hạ viện, cho biết tình hình dường như đã trở nên tồi tệ đối với tổng thống sau khi các nhà lập pháp, bao gồm cả lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện đều thúc giục ông rút lui khỏi cuộc đua. "Có vẻ như đây chỉ là vấn đề thời gian, chứ không phải liệu có hay không", người phụ tá cho biết. 

"Ông ấy đang cân nhắc một cách thấu đáo, tôi biết chắc điều đó", một trong những nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết. "Ông ấy đang suy nghĩ về điều này rất nghiêm túc".

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nằm trong số những người đã nói với ông rằng ông không thể giành chiến thắng vào tháng 11, theo một nguồn tin Nhà Trắng.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries và Thượng viện Chuck Schumer đã nói trực tiếp với ông Biden rằng, nếu ông không rút lui, ông không chỉ để mất Nhà Trắng mà còn gây nguy hiểm cho nỗ lực giành lại Hạ viện của họ, theo nhiều hãng tin đưa tin.

Thượng nghị sĩ Jon Tester, người đang phải đối mặt với cuộc chiến tái tranh cử đầy thách thức tại Montana năm nay, hôm 18.7 đã trở thành đảng viên Dân chủ thứ 21 tại Quốc hội và là thượng nghị sĩ thứ hai công khai kêu gọi Biden bỏ cuộc.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons, một đồng minh thân cận của Biden, đã nói với CNN vào 18.7 rằng Biden sẽ "nghỉ ngơi và suy ngẫm" vào cuối tuần này trong khi hồi phục sau Covid-19. Ông Coons tiết lộ rằng, ông Biden đã yêu cầu cung cấp thông tin về dữ liệu thăm dò ý kiến ​​và cân nhắc nghiêm túc ý kiến ​​đóng góp của những người mà ông tin tưởng và ngưỡng mộ.

Biden đang dưỡng bệnh tại nhà riêng ở Rehoboth Beach, Delaware. Ông không có sự kiện công khai nào kể từ ngày 18.7 sau khi kết thúc chuyến vận động đến tiểu bang Nevada vào 17.7. Chiến dịch tranh cử của Biden đang tập trung vào ba trong số bảy tiểu bang chiến trường sau cuộc tranh luận, một con đường hẹp dẫn đến chiến thắng. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy 4 trong 7 tiểu bang cạnh tranh nhất đang ngày càng xa tầm với của Biden. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Trump cho biết họ tin rằng hiện đang cạnh tranh ở các tiểu bang thiên về Dân chủ bao gồm Minnesota, New Hampshire và Virginia.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Hickenlooper của Colorado cho biết ông tin rằng Biden đang hướng tới quyết định xem có nên tiếp tục cuộc đua giành chức tổng thống hay không và sẽ lựa chọn điều có lợi cho đất nước. "Ông ấy đã làm những gì tốt nhất cho nước Mỹ... Tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục làm như vậy", Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ John Hickenlooper nói với Reuters.

Tờ Washington Post đưa tin, bản thân cựu Tổng thống Barack Obama đã nói với các đồng minh rằng ông tin rằng ông Biden, người đã giữ vị trí cấp phó của ông trong 8 năm, nên "nghiêm túc xem xét tính khả thi của vị trí ứng cử viên".

Thế giới 24h

Vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon: HĐBA sẽ họp khẩn cấp, Lebanon chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh
Quốc tế

Vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon: HĐBA sẽ họp khẩn cấp, Lebanon chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc cho biết sẽ họp khẩn cấp vào ngày 20.9 về vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin ở Lebanon nhằm vào nhóm chiến binh Hezbollah, trong khi Thủ tướng nước này khẳng định Lebanon đang trong tình trạng chiến tranh và đã họp Nội các để chuẩn bị cho các kịch bản.

FED mạnh tay hạ lãi suất và tác động đối với các ngân hàng Trung ương
Quốc tế

FED mạnh tay hạ lãi suất và tác động đối với các ngân hàng Trung ương

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ những ngày đầu của đại dịch Covid-19, với mức giảm mạnh tay là 0,5 điểm phần trăm. Quyết định này mở đầu cho giai đoạn nới lỏng tiền tệ của Mỹ và chắc chắn sẽ khuyến khích làn sóng tương tự ở nhiều quốc gia.

Thêm một làn sóng các vụ nổ mới ở Lebanon: Điều gì đã xảy ra?
Quốc tế

Thêm một làn sóng các vụ nổ mới ở Lebanon: Điều gì đã xảy ra?

Chỉ một ngày sau khi hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon, một loạt thiết bị điện tử khác đã phát nổ ngày 18.9 trong làn sóng thứ hai. Phía Lebanon cáo buộc Israel đứng đằng sau cả hai vụ tấn công. Diễn biến mới này đã làm gia tăng mối lo ngại rằng cuộc xung đột âm ỉ giữa hai bên có thể leo thang thành chiến tranh toàn diện; đồng thời khiến dư luận băn khoăn về khả năng các thiết bị bị xâm phạm, đặc biệt là sau khi các vụ đánh bom như vậy đã giết chết hoặc làm bị thương rất nhiều thường dân.

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI
Quốc tế

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI

Trong vài năm qua, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã tiến hành các bước đi quan trọng để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, các nước vùng Vịnh khác, đặc biệt là Ảrập Xêút và Qatar, cũng đang tiếp bước khi đầu tư đáng kể vào công nghệ mới này.

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng
Quốc tế

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, bao gồm Đại diện ngoại giao của Iran tại Lebanon, khi các máy nhắn tin phát nổ tại các thành trì của Hezbollah trên khắp Lebanon trong một vụ nổ đồng thời chưa từng có. Hezbollah và Chính phủ Lebanon đổ lỗi cho Israel rằng đây là một cuộc tấn công từ xa tinh vi.

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed
Thế giới 24h

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp chính sách vào ngày 17 - 18.9. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi từng diễn biến để xem Fed sẽ quyết định nới lỏng lãi suất đến mức nào, hứa hẹn sẽ tạo ra những chấn động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học
Thế giới 24h

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học

Sau vụ hỏa hoạn gần đây tại Học viện Hillside Endarasha ở Quận Nyeri khiến 21 học sinh thiệt mạng, hai công dân Kenya đã kiến ​​nghị lên Quốc hội yêu cầu ban hành Luật An toàn và an ninh trường học toàn diện. Ông Anthony Manyara và ông John Wangai, những người kiến ​​nghị, lập luận rằng cần có khuôn khổ pháp lý cụ thể để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của các thảm họa liên quan đến trường học trên khắp cả nước.

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung
Thế giới 24h

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung

Khi Hoa Kỳ tiến gần đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, động thái giữa hai ứng cử viên hàng đầu là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đang có những tác động đáng kể đến quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, đánh giá quan điểm của các cố vấn chủ chốt của hai ứng cử viên có thể giúp phát hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm
Quốc tế

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm

Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của công dân và bảo đảm quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số, Chính phủ Australia đã trình dự thảo Luật sửa đổi về quyền riêng tư và các quy định khác năm 2024 lên Quốc hội. Do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus thúc đẩy, dự luật này nhằm củng cố pháp luật về quyền riêng tư, đặc biệt tập trung vào việc hình sự hóa hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách ác ý (doxxing).